Ngoại hạng Anh: Chelsea sử dụng ngoại binh nhiều thời gian nhất

15/10/2021 21:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea hay Man City sở hữu đội hình nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới với giá trị lớn. Phần lớn cầu thủ của họ đều là ngoại binh nên số thời gian cầu thủ Anh cống hiến cho họ tại Ngoại hạng Anh mùa này không cao.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2021-2022

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2021-2022

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Premier League mùa 2021-2022. LTD Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. LTD Premier League mới nhất.

 

Ngoại hạng Anh: KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

Chelsea đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Theo thống kê của CIES, Chelsea cũng là đội bóng có số lượng thời gian sử dụng ngoại binh nhiều nhất tại giải đấu mùa này trong 6 trận đấu đầu tiên.

Các ngoại binh Chelsea có tổng thời gian thi đấu chiếm 87%. Trong 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của đội chủ sân Stamford Bridge, Mason Mount là cầu thủ người Anh duy nhất. Và Mount cũng chỉ xếp hạng 9 trong danh sách này, hơn Antonio Rudiger xếp ở vị trí 10.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Wolves với 82%. Trong khi đó, Man City đứng liền ở vị trí thứ với 78%. Trong 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của mình, Man City có 2 cầu thủ người Anh là Jack Grealish và Kyle Walker. Họ cũng thường xuyên sử dụng John Stones ở mùa trước nhưng hiện anh vẫn chưa thi đấu 1 phút nào tại Ngoại hạng Anh.

Trong nhóm Big Six, MU là đội có thời gian sử dụng cầu thủ Anh nhiều nhất. Điều này đến từ việc họ có nhiều cầu thủ Anh thường xuyên đá chính như Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw hay Mason Greenwood.

Ngoại hạng Anh, Chelsea, tin tuc bong da Anh, tin ngoại hạng Anh, tin Chelsea, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
BXH về tỷ lệ thời gian thi đấu của các cầu thủ ngoại binh tại CLB Ngoại hạng Anh

Hồi đầu năm,CIES từng thống kê thời gian thi đấu của cầu thủ Anh tại Ngoại hạng Anh. Số liệu hiện tại cao hơn so với 10 năm trước đây. Cụ thể, cầu thủ Anh thi đấu khoảng 38% tại mùa giải 2020/21. Con số này ở mùa giải 2010/11 chỉ là 33,8%.

Xét trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Ngoại hạnh Anh chỉ xếp trên duy nhất Serie A về số thời gian cầu thủ quốc nội thi đấu. Tây Ban Nha (60,6%), Pháp (51,9%) và Đức (40,8%) đều đứng trên Ngoại hạng Anh.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm