Ngoại hạng Anh: Bao giờ hàng thủ Chelsea mới chắc chắn?

24/09/2019 16:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tính cả trận gặp Liverpool, Chelsea trải qua 8 trận đầu tiên của mùa giải mà không giữ sạch lưới bất cứ trận đấu nào. Bao giờ hàng thủ của đội bóng áo xanh mới tìm lại được sự chắc chắn?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6.  Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 24/9, rạng sáng 25/9.

Không thể phủ nhận HLV Frank Lampard đang thổi làn gió mới vào lối chơi của Chelsea, khi những Tammy Abraham hay Mason Mount tỏa sáng rực rỡ trên hàng công. Ở bên phần sân đối diện, vị HLV 41 tuổi này lại phải đau đầu với sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ.

Sau 6 vòng, Chelsea để lọt lưới tới 13 bàn, chỉ kém hai đội Norwich (14 bàn) và Watford (18 bàn). Đó không phải thành tích phòng ngự lý tưởng của một đội bóng hướng đến Top 4 mùa này. Đáng lo hơn cả, Chelsea bị những ông lớn như MU hay Liverpool sút tung lưới đã đành, họ còn để cho cả các tân binh như Norwich hay Sheffield United ghi bàn.

Trở lại với trận gặp Liverpool cuối tuần qua. Hàng thủ Chelsea để lại những dấu hỏi ở các mức độ khác nhau trong hai bàn thua. Bàn thua đầu tiên, Andreas Christensen phạm lỗi với Sadio Mane ở gần vòng cấm địa, khiến Chelsea chịu quả đá phạt trực tiếp. Cần phải công nhận cú đá của Trent Alexander-Arnold là xuất sắc, nhưng những cầu thủ phòng ngự trong tình huống đá phạt đó của Chelsea phản ứng khá chậm. Ở bàn thua thứ hai, lỗi rõ ràng thuộc về Marcos Alonso bởi hậu vệ người Tây Ban Nha để cho Roberto Firmino quá thoải mái dứt điểm. Phòng ngự ở các tình huống cố định trở thành mối lo với Chelsea. 4 trong 5 bàn thua ở các trận gặp Wolves, Valencia và Liverpool đều có nguyên nhân từ các tình huống bóng tĩnh.

Chú thích ảnh
Phòng ngự là một vấn đề gây đau đầu đối với Frank Lampard

Những tình huống để thua của Chelsea trong trận gặp Liverpool hoàn toàn không có gì cao siêu. Đổ lỗi cho sự vắng mặt của Antonio Rudiger là không thuyết phục chút nào. Đáng lo ngại, sự mong manh nơi hàng thủ Chelsea bắt đầu diễn ra từ mùa trước dưới triều đại Maurizio Sarri. Lampard lên nắm quyền, nhưng chẳng hề có bất cứ chuyển biến phía trước khung thành Kepa.

Rất khó để buộc Lampard hy sinh sự thăng hoa nơi hàng công để đổi lấy sự bình yên cho hàng thủ. Mặt khác, cựu tiền vệ Chelsea rõ ràng cần lưu ý tới nguy cơ dính phản công khi đội bóng áo xanh quá mải mê dâng cao. Cứ tiếp tục để cho Chelsea lọt lưới ở những trận đấu kế tiếp, rất khó để Lampard và các học trò có thể chen chân vào Big Six, chứ chưa nói đến cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Mục tiêu ấy chỉ trở thành hiện thực nếu Chelsea tìm lại sự chắc chắn ở hàng thủ.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm