Ngoại hạng Anh 2017/18 kém chất lượng, đáng quên nhất trong lịch sử?

17/05/2018 18:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mùa giải 2017/18 chứng kiến sự cạnh tranh thiếu chất lượng của các CLB nằm ngoài Top 6. Điển hình là ở vòng đấu áp chót, khi Burnley nhận thất bại 0-5 trong chuyến làm khách trước Arsenal.

 

Trong loạt trận đấu sớm thuộc vòng 37 Premier League, Everton - đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Europa League mùa tới với Burnley - đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Southampton trên sân nhà Goodison Park. Điều này đồng nghĩa với việc Burnley chính thức giành suất đá vòng loại thứ hai Europa League mùa giải 2018/19. Đây là lần đầu đội bóng chủ sân Turf Moor trở lại đấu trường châu Âu sau 51 năm.

Nhưng Burnley đã phải nhận thất bại 0-5 trước Arsenal, trong ngày HLV Arsene Wenger chia tay sân Emirates sau 22 năm gắn bó. Thầy trò HLV Sean Dyche đã mang về một kết quả tiêu cực, khi cố gắng giành những kết quả tích cực ở 36 vòng đấu trước đó. Burnley tự khép lại cơ hội cạnh tranh suất trực tiếp dự vòng bảng (vị trí thứ 6) với chính Arsenal.

Tất cả phải thừa nhận rằng Premier League 2017/18 là sự phân chia giữa Top 6 và 14 đội còn lại. Burnley chỉ hơn 10 điểm so đội bóng xếp đầu tiên ở nửa sau bảng xếp hạng là Crystal Palace.

 

Chú thích ảnh
Không ai quan tâm đến tỷ số Arsenal 5-0 Burnley tại vòng 37 Premier League

Kết quả trên sân là vậy, các câu lạc bộ cũng đã thể hiện bộ mặt yếu kém ở khu vực băng ghế chỉ đạo. Việc West Brom bổ nhiệm HLV Alan Pardew ở giai đoạn giữa mùa giải thực sự là một thảm họa. Trong khi sự lựa chọn mang tên Mauricio Pellegrino của Southampton ở mùa Hè năm ngoái cũng không mang lại thành công. Còn Stoke xuống hạng thì đó là kết quả của việc ký những bản hợp đồng tệ hại.

Chuyện lạ tại Premier League cũng xảy ra, ba đội bóng mới lên hạng là Huddersfield, Brighton và Newcastle đều đã trụ hạng thành công. Trong khi đó, Burnley được các nhà cái đặt cửa xuống hạng thì lại xuất sắc giành suất dự Europa League. Còn Crystal Palace của HLV Roy Hodgson thì cũng trụ hạng một cách thần kỳ, dù nằm ở nhóm cầm đèn đỏ hơn 1 nửa mùa giải. Theo đó, những HLV như David Wagner, Chris Hughton, Rafa Benitez, Sean Dyche và Roy Hodgson có tên trong danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất.

 

Chú thích ảnh
Pep Guardiola biết tin Man City vô địch Premier League khi đang đi đánh golf

Còn với Top 6, cụ thể hơn là cuộc đua vô địch thì Man City dường như không có đối thủ. Thầy trò HLV Pep Guardiola lập một loạt kỷ lục: thắng 18 trận liên tiếp, giành tổng cộng 32 chiến thắng, 100 điểm và ghi 106 bàn. Man United của HLV Jose Mourinho kết thúc ở vị trí thứ 2, với 81 điểm - thành tích xuất sắc nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Tottenham Hotspur của HLV Mauricio Pochettino giành suất tham dự Champions League. Liverpool của HLV Jurgen Klopp dù đứng thứ 4 chung cuộc nhưng vẫn thi đấu xuất sắc khi sở hữu Vua phá lưới - Mohamed Salah. Ngược lại, Chelsea của HLV Antonio Conte sớm đầu hàng trước mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch và rồi thất bại ở cuộc đua Top 4.

Thực tế, Premier League 2017/18 là mùa giải đáng quên nhất kể từ khi ra đời cách đây 26 năm. Cuộc đua vô địch coi như đã được xác định vào tháng 12, đêm mưa kèm gió lạnh ở Stoke cũng không còn là vấn đề và Swansea cũng hết khả năng gây bất ngờ trước các đội bóng lớn.

Những trận đấu giữa các đội nhóm trên và nhóm dưới có thể dự đoán được kết quả. Những trận đấu giữa các đội nhóm dưới cùng không mang lại cho người hâm mộ cảm giác hài lòng. Còn những trận đấu giữa những đội dẫn đầu bảng xếp hạng thì thường không liên quan tới cuộc đua vô địch đã ngã ngũ sớm. Premier League được yêu thích về sự phấn khích và đầy biến động, nhưng mùa giải vừa qua thì hoàn toàn ngược lại.

Hoàng An

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm