Ngoại binh nào của Chelsea phải ra đi?

15/08/2014 13:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình của Chelsea hiện đang có số lượng cầu thủ nước ngoài vượt quá giới hạn được đăng ký. Chính vì thế từ nay cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, sẽ có ít nhất một cái tên phải ra đi.

Đó là điều được Mourinho xác nhận, nhằm đảm bảo Chelsea đạt chỉ tiêu cầu thủ ngoại thi đấu ở Premier League và Champions League mùa này.

Bất chấp việc Romelu Lukaku đã chuyển sang Everton, cũng như Oriol Romeu và Marko Marin ra đi theo dạng cho mượn, danh sách cầu thủ ngoại trên 21 tuổi của Chelsea vẫn còn thừa ra một người. HLV Mourinho chắc chắn sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn nhất: đẩy ai ra khỏi Chelsea trong hoàn cảnh mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu.

Những ứng viên sáng giá trong danh sách phải cuốn gói khỏi Stamford Bridge gồm Petr Cech, Fernando Torres, John Obi Mikel và Marco van Ginkel. Cũng không loại trừ khả năng ra đi của Andre Schuerrle, khi mà Atletico Madrid đang bắt đầu quan tâm tuyển thủ người Đức và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu được bật đèn xanh.

Trong số này, Chelsea đã dành cả mùa hè chỉ để tìm đối tác cho Fernando Torres. Đáng tiếc, mức lương 175.000 bảng/tuần mà tiền đạo người Tây Ban Nha đang nhận là một cản trở đáng kể với những đội bóng quan tâm.

Còn với Petr Cech, tương lai của anh ở sân Stamford Bridge cũng khá mù mịt, khi mà thủ thành người CH Czech được cho là sẽ phải bắt dự bị cho Thibaut Courtois ở mùa giải này. Ở hàng tiền vệ, Marco van Ginkel hoặc John Obi Mikel sẽ phải nói lời chia tay.

Đối với Schuerrle, có vẻ Mourinho không sẵn sàng để anh ra đi, dù tuyển thủ người Đức sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Hazard, Willian và Salah cho hai vị trí tấn công cánh. Thay vào đó, Victor Moses, người vừa trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Liverpool, lại mới là người đối diện với khả năng ra đi, bất chấp việc anh được coi là cầu thủ nội.

Phát biểu về trường hợp của Moses, Mourinho cho biết: “Chúng tôi đang có một vấn đề đó là việc thừa ra một cầu thủ nước ngoài so với số lượng được đăng ký. Moses không được tính là cầu thủ ngoại. Vấn đề nằm ở chỗ vị trí của cậu ta tôi đang có quá nhiều lựa chọn, từ Hazard, Willian, Salah cho đến Schuerrle. Thế nên, từ giờ đến cuối tháng, chúng tôi phải đưa ra quyết định. Moses hiện vẫn tập trung cùng đội, và anh ấy có thể ở lại hoặc ra đi, nhưng vì đây là cầu thủ nội nên chúng tôi phải cân nhắc kỹ”.

Aston Villa, West Brom và Southampton đang là những đội bóng quan tâm đến Moses.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm