Nếu Ronaldo ở cùng phía Pep Guardiola...

08/11/2021 18:45 GMT+7 | Man City

Pep Guardiola, có lẽ, đã chờ đợi một trận đấu khó khăn hơn những gì đã diễn ra tại Old Trafford cuối tuần trước, nhưng cuối cùng thì nó lại nhàn nhã hơn cả việc họ đương đầu với Crysal Palace.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11, 9/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11, 9/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 8/11, 9/11: Bangladesh vs Seychelles, Sri Lanka vs Maldives, Tenerife vs Girona, Newell vs Santa Fe.

"Để lịch sự, tôi không phán xét hay đánh giá về đối thủ, nhưng tôi có thể nói rằng, trận đấu này giống như những gì đã diễn ra ở mùa trước, và MUlà những người chiến thắng", HLV Pep Guardiola, sự thật là đã rất tôn trọng người đồng nghiệp và đối thủ của mình.

Và có lẽ, ông cũng muốn nhận được điều tương tự từ các chuyên gia hoặc các nhà báo nếu The Citizens có một trận đấu kém cỏi như vậy vào một ngày khác. Bóng đá luôn như vậy, khi Man City thất bại trước Crysal Palace tại Old Trafford, dĩ nhiên, cả thế giới đã nói về sai lầm của Pep Guardiola, sự kém cỏi của ông trong việc điều chỉnh thế trận, những thay đổi hoặc khả năng thích ứng với tình huống, và việc không có một trung phong là ngớ ngẩn đến như thế nào.

Chiến thắng trong trận derby thành phố Manchester thì có gì khác biệt so với trận thua Crysal Palace, Paris St Germain hoặc trận hòa trước Southampton, khi đội bóng này vẫn vận hành theo cách như vậy, pressing, di chuyển, chuyền bóng và kiểm soát mọi rủi ro từ các pha phản công của đối thủ.

Thậm chí, ở trận này, HLV người Santpedor còn không sử dụng quyền thay người nào, có thể, đây là những người tốt nhất cho trận derby, và những người còn lại thì không, hoặc đơn giản là khi tạo ra một thiết chế bóng đá được xây dựng trên những chi tiết chặt chẽ, và nhờ sự yếu kém của đối thủ, bạn không cần phải điều chỉnh bất cứ vị trí nào.

Chú thích ảnh
Guardiola không thay người trận gặp MU

 

MU: Thua đau vẫn không thoát khỏi Solskjaer!

MU: Thua đau vẫn không thoát khỏi Solskjaer!

Thất bại ở trận derby Manchester thật khó nuốt trôi với MU đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày Sir Alex Ferguson đặt chân đến sân Old Trafford. Nhưng họ chẳng thể sa thải cậu học trò Solskjaer, khi biết tìm ai để thay thế lúc này?

 

Solskjaer và những ngôi sao đắt đỏ của HLV người Na Uy đã hoàn toàn rơi vào ma trận của Pep Guardiola, người mà ngày hôm đấy ở Old Trafford, đã khiến cho những câu hỏi về tính cấp thiết của một sát thủ trong vòng cấm trở nên lỗi thời khi sử dụng Kevin de Bruyne, Bernado Silva và cả Ilkay Gundogan như một số 9 ảo, nơi mà bộ ba tiền vệ này cho thấy sự linh hoạt và cơ động của mình khi tiếp cận khung thành của De Gea, khi hầu hết những tình huống dứt điểm trước cầu môn của Man United đều đến từ bộ ba này, một trong số đó đã được tiền vệ người Bồ Đào Nha tận dụng để kết liễu trận đấu.

Nhưng sự thay đổi không chỉ nằm ở việc sắp xếp và ưu tiên de Bruyne, Silva và Gundogan được phép thay nhau dâng cao, và có cơ hội chạm bóng cuối cùng trong vòng cấm mà cách Pep Guardiola đánh lạc hướng hệ thống phòng ngự số đông, chơi thấp của Man United mới thật sự tinh tế, đương nhiên, là rất phức tạp để có thể dễ dàng nhận ra và điều chỉnh kịp thời.

Cách vận hành này không khác gì so với thất bại trước Crysal Palace ngoài nhân sự tham gia vào hệ thống đấy, cũng vẫn là bộ máy tán công với 5 cầu thủ có xu hướng xâm nhập vòng cấm và đón những đường chuyền cuối cùng, một trong số đó, như Foden tại Old Trafford, ôm trọn cánh trái, các tiền vệ tấn công vào những khoảng trống, đồng thời pressing ngay khi mất bóng, một tiền đạo còn lại như Jesus, luôn chực chờ bóng hai và gây áp lực ở cánh còn lại.

Sự cơ động của hai cánh, cùng với việc luân chuyển vị trí liên tục từ ba tiền vệ nói trên, cuối cùng, để giúp Kyle Walker và Joao Cancelo tham gia vào việc xây dựng trận đấu, hoặc, một cách khác là kiến tạo trận đấu từ vị trí của mình.

Các hậu vệ cánh đã trở nên quan trọng hơn với Pep Guardiola từ mùa trước, số lần chạm bóng của họ bắt đầu cao hơn cả những tiền vệ như Kevin de Bruyne hay Gundogan, nhưng không phải là những tiền vệ này kém giá trị hơn ở thời điểm hiện tại, mà họ được sử dụng cho mục tiêu khác, đó là thay vì đóng vai nhạc trưởng, các tiền vệ của Pep của chia sẻ trách nhiệm đó với các hậu vệ cánh, và đóng một vai khác trong vòng cấm.

Khi bóng được luân chuyển ở 1/3 sân của MU, một trong các hậu vệ cánh có thể tham gia tấn công và đó thường là Cancelo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng ghi bàn ở trận lượt đi gặp Club Brugge tại Champions League theo cách như vậy, anh xuất hiện đột ngột ở vòng cấm địa của đối thủ, và nếu không phải là chuyền bóng thì đó sẽ là một pha dứt điểm.

Chiến thuật này đã kéo giãn hàng thủ của MU và ghim các hậu vệ ở những điểm chết không thể phản kháng, bóng luôn rơi vào điểm mù của hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ (cả hai bàn thua của MU đều như vậy), và đến lúc này, thì những chỉ trích về việc không có một trung phong đích thực của Man City mới được bàn đến, nếu có một người như Ronaldo, thì số bàn thắng của đội khách còn nhiều hơn nữa.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm