Nếu Jordan Pickford 30 triệu bảng thì De Gea đáng giá bao nhiêu?

14/06/2017 18:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Thông tin thủ thành Jordan Pickford chuyển sang Everton với giá chuyển nhượng 30 triệu bảng đang khiến dư luận đặt câu hỏi về giá trị của cầu thủ ở những giải đấu hàng đầu châu lục.

Năm 2011, Bayern Munich chỉ cần bỏ ra 19 triệu bảng là đã có thể sở hữu thủ thành Manuel Neuer. 6 năm sau, Everton phải chi tới 30 triệu bảng mới có thể chiêu mộ Pickford từ Sunderland, minh chứng cho giá trị chuyển nhượng ngày càng cao của các thủ thành.

Trang ESPN đã thống kê giá trị của các thủ thành hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại để thấy rõ được sự khác biệt này.

David De Gea (Man United), 60 triệu bảng

Chú thích ảnh

Nếu Real Madrid quyết tâm chiêu mộ De Gea, họ sẽ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng đối với một thủ thành. Man United sẽ không bán De Gea nếu không nhận ít nhất 60 triệu bảng. Số tiền này cao gấp nhiều lần mức giá 18,9 triệu bảng mà Man United bỏ ra năm 2011 để đưa De Gea về từ Atletico Madrid.

Jan Oblak (Atletico Madrid), 55 triệu bảng

Chú thích ảnh

Ở tuổi 24, Jan Oblak đang là một trong những tài năng đầy hứa hẹn của sân cỏ châu Âu. Thủ thành này gây ấn tượng trong cả màu áo Atletico lẫn ĐTQG Tây Ban Nha. Với màn trình diễn xuất sắc mùa Hè vừa qua, Oblak đã nhận được nhiều lời đề nghị từ Anh và Tây Ban Nha. Nhưng Atletico chẳng dễ dàng để Oblak ra đi. Họ sẵn sàng hét mức giá 55 triệu bảng cho thủ thành này. Hợp đồng của Jan Oblak với Atletico hiện có thời hạn tới năm 2021.

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), 49 triệu bảng

Chú thích ảnh

Stegen thi đấu ngày càng chững chạc và đang là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Barcelona. Giá trị của Stegen được đánh giá vào khoảng 49 triệu bảng. Ở tuổi 25, Stegen còn nhiều thời gian để khẳng định mình và vươn tầm trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Hợp đồng của anh với Barca có thời hạn đến năm 2022.

Thibaut Courtois (Chelsea), 45 triệu bảng

Chú thích ảnh

Chỉ còn 2 năm trong hợp đồng nên giá chuyển nhượng cảu Courtois thấp hơn so với Stegen lẫn Jan Oblak. Tuy nhiên, nếu Real quan tâm tới Courtois, họ sẵn sàng bỏ ra tới 45 triệu bảng để đưa anh rời Chelsea. Con số này quả thực "không tưởng" nếu đem so sánh với mức phí 9 triệu euro mà Chelsea trả cho Genk năm 2011 để có được thủ thành người Bỉ.

Manuel Neuer (Bayern Munich), 40 triệu bảng

Chú thích ảnh

Ở tuổi 31, Neuer đang ở trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng với tài năng của Neuer, anh vẫn được định giá ở mức 40 triệu bảng. Sáu năm trước, Bayern chỉ mất 19 triệu bảng để có được anh.

Gianluigi Donnarumma (AC Milan), 38 triệu bảng

Chú thích ảnh

Dù mới 18 tuổi nhưng Donnarumma đã bắt chính và thi đấu nổi bật ở AC Milan trong những năm qua. Chính vì vậy, người gác đền này nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn như Juventus, Real Madrid hay Manchester United. Milan từng hét giá 100 triệu bảng cho Donnarumma để ngăn cản các đại gia theo đuổi anh. Tuy nhiên, giá trị thực sự của thủ thành này vào khoảng 38 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại của Donnarumma với Milan có thời hạn tới năm 2018.

Hugo Lloris (Tottenham), 35 triệu bảng

Chú thích ảnh

Sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022 với Tottenham, giá trị chuyển nhượng của Lloris tăng lên tới 35 triệu bảng.

Romero có xuất sắc, Man United vẫn phải giữ De Gea bằng mọi giá

Romero có xuất sắc, Man United vẫn phải giữ De Gea bằng mọi giá

De Gea luôn là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid và thêm một mùa Hè nữa, “Quỷ đỏ” lại đối mặt với cuộc chiến giữ thủ môn người Tây Ban Nha ở lại Old Trafford.

Keylor Navas (Real Madrid)

Chú thích ảnh

Dù đã giành Champions League cùng Real Madrid nhưng Navas cần phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh năng lực của mình. Giá trị của thủ thành này vào khoảng 25 triệu bảng.

Jack Butland (Stoke City), 22 triệu bảng

Chú thích ảnh

Một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương đã khiến giá trị của Butland thuyên giảm. Tuy nhiên, anh chỉ xếp sau Pickford trong danh sách các thủ môn đắt giá nhất ở Anh tính đến thời điểm hiện tại.

Joe Hart (Man City), 15 triệu bảng

Chú thích ảnh

Với những sai lầm cùng với việc bị đẩy đi cho mượn, giá trị chuyển nhượng của Hart giờ chỉ còn bằng 1 nửa so với đàn em Pickford.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm