'Nếu Arsenal mạnh như các fan nghĩ, họ sẽ giành Champions League'

18/02/2015 10:42 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trên DailyMail, tác giả Adrian Durham cho rằng các fan Arsenal đã và đang đánh giá quá cao những ngôi sao của mình. Theo anh, nếu các cầu thủ Arsenal giỏi, đội bóng đã dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và đang là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League.

Ai là người hùng của Arsenal?

Trong phần lớn những danh hiệu mà Arsenal không có trong 10 năm qua, các fan Arsenal hiểu rằng họ vẫn chưa có được một ngôi sao xuất chúng, người có thể đạt đẳng cấp thế giới và xuất sắc hơn tất cả những ngôi sao khác trên thế giới bóng đá này.

Những mùa vừa qua, Arsenal đã chi tiền để chiêu mộ cầu thủ. Họ có Mesut Oezil, có Alexis Sanchez. Arsenal mua Oezil với giá 42 triệu bảng, mua Sanchez với cái giá hơn 30 triệu bảng. Quan trọng hơn, hai ngôi sao này cùng chơi cho những đội bóng hàng đầu châu Âu. Oezil chơi cho Real Madrid trong khi Sanchez đầu quân cho Barca.

Những tháng đầu tiên của Oezil, anh chơi bùng nổ. Các fan Arsenal hả hê. Họ cho rằng CLB đã sở hữu một ngôi sao sáng giá của bóng đá thế giới. Nhưng Oezil lại cứ tụt lùi. Cuối cùng, fan Arsenal hiểu Real Madrid đã đúng khi để Oezil ra đi. Không có Oezil, Real vô địch Champions League. Có Oezil, Arsenal giành FA Cup. Sự khác nhau là quá lớn.

Khi Oezil bước vào bóng tối thì Aaron Ramsey cũng chìm theo. Giai đoạn hai của mùa bóng năm ngoái, cặp đôi này sa sút, kéo theo sự tụt dốc của Arsenal. Nhưng với fan Arsenal, Ramsey vẫn là người hùng.

Fan Arsenal vẫn tin rằng Ramsey là tiền vệ hay nhất châu Âu, thậm chí là hay nhất thế giới. Họ nói rằng bàn thắng của Ramsey trong trận chung kết FA Cup còn hay hơn bàn thắng mà Bale ghi được trong trận chung kết cúp Nhà Vua với Barcelona.

Điều này cũng tương tự cho những ví von dành cho Alexis Sanchez. Khi tân binh này cảm thấy mệt mỏi, cũng là lúc người ta lại ca ngợi Francis Coquelin như một ngôi sao mới. Với họ, đây là mẫu cầu thủ mà Arsenal cần.

Có nhiều người so sánh Francis Coquelin với Patrick Vieira. Chắc có lẽ trong thời gian tới, họ nói rằng anh ta hay hơn cả Paul Pogba và Nemanja Matic?

Việc đánh giá quá cao Coquelin có thể sẽ khiến nhiều fan Arsenal tự cảm thấy xấu hổ. Ai cũng hiểu Coquelin còn trẻ và cần thời gian để chứng minh giá trị.

Cũng có nhiều fan Arsenal ca ngợi Santi Cazorla. Họ coi anh là tình yêu mới. Những số liệu chỉ ra rằng Cazorla có nhiều kiến tạo hơn cả Eden Hazard (Chelsea) và David Silva (Man City). Nhưng có bao nhiêu HLV sẽ chọn kí hợp đồng với Cazorla thay vì Hazard hay Silva? Tôi cá là rất ít dù không nghi ngờ rằng anh ta luôn chơi tốt.

Vậy ai sẽ là người tiếp theo?

Nhiều người yêu cầu thủ trẻ Hector Bellerin sau bàn thắng vào lưới Aston Villa. Nhưng sau đó, trận đấu tồi tệ trước Tottenham đã đưa chúng ta trở lại thực tế. David Ospina sở hữu những số liệu tuyệt vời về số phút giữ sạch lưới nhưng sau trận ở White Hart Lane, tất cả đều đổ vỡ. Những số liệu ấy chả là gì nếu đem để so sánh với những pha cứu thua ngoạn mục của David De Gea cho Man United mùa này.

Per Mertesacker vừa vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức. Anh ta được đánh giá ở đẳng cấp thế giới? Nhưng điều này không tồn tại ở Arsenal. Ngay như Lukas Podolski, đồng đội của Mertesacker, chỉ xứng đáng được so sánh như Kleberson của Man Unted ngày nào.

Vậy ý tưởng ở đây là gì? Điều gì đã làm fan Arsenal "ảo tưởng" như thế?

Đó là bởi họ không giành những danh hiệu lớn. Do đó, để giữ họ tiến về phía trước, với vị trí đầu bảng xếp hạng thì CLB phải tạo ra viễn cảnh ở đó vẫn còn những cầu thủ lớn. Họ phải đánh giá cao các cầu thủ của mình dựa trên nguyên tắc xoay vòng với khả năng thực của chính mình.

Nếu các cầu thủ thực sự giỏi như các fan tin tưởng, Arsenal lẽ ra đã ở trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League và đang là ứng viên cho danh hiệu Champions League.

Nhưng thực tế thì không thế.

T.G
Dịch từ DailyMail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm