Nasri: 'Man City thừa sức vượt mặt Chelsea'

31/12/2014 08:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những phân tích về lực lượng trước trận đấu giữa Man City và Burnley đều cho kết quả sai. Chẳng ai ngờ một "The Citizens" với vị trí thứ 2 trên BXH Premier League đã bất ngờ bị đối thủ xếp áp chót Burnley cầm hòa ngay trên sân nhà.

Bị chia điểm, Man City đã không thể đạt cột mốc 10 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường, điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử. Không chỉ có vậy, Man City còn bỏ lỡ cơ hội mười mươi để rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn 1 điểm.

Dẫn trước 2 bàn nhưng để bị gỡ hòa đầy tiếc nuối, HLV Manuel Pellegrini cho rằng sai lầm nằm ở tâm lý tự mãn của cầu thủ Man City. Ông bảo học trò của mình sớm coi "trận cầu đã kết thúc" khi có 2 bàn thắng.

Bản thân Samir Nasri cũng thất vọng với những gì đã xảy ra ở Eithad. Nhưng theo Nasri, chỉ qua 1 trận hòa đó để đánh giá Man City chưa đủ sức mạnh cạnh tranh với Chelsea ở cuộc đua này là sai lầm. Với cầu thủ người Pháp, Man City được trang bị tốt hơn, về kinh nghiệm lẫn sự tự tin.

"Chúng tôi trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn về tinh thần. Càng ngày, chúng tôi càng học được cách để giải quyết những tình huống khó khăn", Nasri chia sẻ trên The Guardian. "Ở Man City, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn khốn khó. Qua đó, chúng tôi biết cách giải quyết áp lực, hiểu được lợi thế của việc xếp thứ 2 và nỗ lực đuổi theo ai đó. Trước đây, Man City đã từng làm vậy và thành công. Và bây giờ, chúng tôi sẵn sàng cho điều đó".

Sân Etihad luôn đóng vai trò điểm tựa của cho Man City trong cuộc đua tới danh hiệu. Thống kê cho thấy trong 2 lần vô địch Premier League gần đây, Man City đều có phong độ cực tốt trên sân nhà. Mùa trước, thầy trò Pellegrini chỉ mất 5 điểm ở Etihad. Mùa 2011-12, họ gần như thắng tuyệt đối trên sân nhà với chỉ vỏn vẹn 2 điểm bị đánh rơi.

Nhưng mùa này, Man City đã ném đi tới 7 điểm sau 9 trận đấu sân nhà (hòa Burnley, Chelsea, thua Stoke). Đó thực sự là con số đáng báo động với nhà ĐKVĐ giải đấu. Nên nhớ, mùa giải 2012-13, Man City phung phí 12 điểm tại Etihad. Cuối cùng, họ phải ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ 2 sau đội bóng láng giềng Man United.

Nasri không quên những gì xảy ra năm đó nhưng anh tin rằng sau những vấp ngã, Man City sẽ mạnh mẽ hơn xưa. "Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra ở mùa 2012-13. Đó là bài học cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm. Tất cả những gì chúng tôi muốn là bảo vệ danh hiệu và sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt mục tiêu đó".

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm