Nani rời Man United: Đau lòng 'Ronaldo mới' một thời

08/07/2015 05:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc đã cùng Man United giành 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, sự nghiệp của Nani là một hành trình không ổn định, và giờ anh phải tìm cơ hội ở Fenerbahce.

Tuyển thủ người Bồ Đào Nha từng là một cầu thủ chạy cánh thông minh, nhưng anh không cho thấy tầm ảnh hưởng ở Man United. Hôm thứ Hai vừa rồi, Fenerbahce hoàn tất thương vụ Nani với mức giá chỉ 6 triệu euro (4,3 triệu bảng). Giá trị của anh đã giảm đi trông thấy, khi mà chỉ trước đó hai mùa cầu thủ này còn đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Chỉ là cái bóng của CR7

Đó là thời điểm Man United được dẫn dắt bởi David Moyes. Khi HLV người Scotland chấp nhận cho Nani ký bản hợp đồng mới với mức lương 115.000 bảng/tuần, cầu thủ này đang ở trạng thái rơi tự do về phong độ.

Bằng chứng rõ nhất là mùa giải 2012-13, khi tuyển thủ 28 tuổi này chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn trong 21 lần ra sân, trong đó có 15 lần đá chính. Trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson, Man United đã giành chức vô địch Premier League, danh hiệu thứ tư ở sân chơi này mà Nani được hưởng.

Rất khó giải thích vì sao Nani không đạt được kỳ vọng. Trong 8 năm ở Manchester, niềm tin vào anh đã có lúc đặt nhầm chỗ, dù tài năng và những phẩm chất vốn có đáng ra phải giúp cầu thủ này chơi ổn định.

Đó là những gì Cristiano Ronaldo, một người đồng hương với Nani, đã thể hiện được khi anh gia nhập đội bóng vào năm 2005 và rời đi 4 năm sau đó để bắt đầu hành trình trở thành tài năng của làng bóng đá thế giới, cùng với Lionel Messi.

Nếu Ronaldo trở thành gương mặt mà mọi cầu thủ bóng đá trên thế giới đều muốn vươn tới, thì Nani vẫn chưa tài nào đạt đến đỉnh cao phong độ và chưa ai đủ sức khai phá tiềm năng của cầu thủ này. Anh mới 28 tuổi, độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp thi đấu, nhưng đỉnh cao của cầu thủ này có lẽ đã nằm lại ở 10 bàn thắng mỗi mùa trong các mùa 2010-11 (48 lần ra sân) và 2011-12 (39 lần ra sân).

Gây thất vọng lúc được kỳ vọng

Với các vận động viên thể thao, thách thức lớn nhất là giữ vững được tinh thần để chơi tốt trong mỗi lần thi đấu. Nani lại thường xuyên không thể làm tốt điều này. Con số 10 bàn thắng trong hai mùa giải vừa nêu ở trên có lẽ là những gì tốt nhất anh để lại ở sân Old Trafford.

Riêng mùa 2010-11, anh đã góp công vào chức vô địch Premier League cùng thành tích lọt vào chung kết Champions League của Man United. Nói về mùa giải đó, Nani cho biết: “Tôi đã làm những gì tốt nhất để giúp đội bóng giành chức vô địch, và dĩ nhiên tôi tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập và cải thiện bản thân. Đó có lẽ là mùa giải ổn định nhất trong màu áo Man United”. Thế nhưng chừng đó chưa đủ để Sir Alex tin dùng Nani trong trận chung kết Champions League, dù Man United đã thất bại “tâm phục khẩu phục” trước Barcelona.

Vậy thành tích những mùa còn lại thì sao? Chuyển đến từ Sporting Lisbon vào mùa Hè năm 2007 với mức giá 17 triệu bảng, Nani chỉ ghi được 4 bàn trong 41 lần ra sân ở mùa 2007-08, 6 bàn trong 30 lần ra sân mùa 2008-09, 6 bàn trong 38 lần ra sân mùa 2009-10, 3 bàn trong 21 lần ra sân mùa 2012-13 và mùa 2013-14 là 1 bàn trong 13 lần ra sân.

Đó là những con số rất đáng thất vọng. Mùa năm ngoái, anh đã trở về đội bóng cũ Sporting Lisbon dưới dạng cho mượn, và có được thành tích 11 bàn cho đội bóng Bồ Đào Nha, điều chưa từng thấy ở sân Old Trafford.

Dù đạt được không ít danh hiệu, nhưng người ta nhớ tới Nani như là cái bóng của Ronaldo, một kẻ ngã vờ siêu hạng, một tài năng chưa bao giờ tìm thấy sự ổn định.

4,3 Man United chỉ thu về 4,3 triệu bảng từ việc bán Nani, bằng một phần tư số tiền mua anh cách đây 8 năm (17 triệu bảng).

10 Thành tích tốt nhất của Nani khi còn ở Man United là 10 bàn thắng/mùa ở các mùa giải 2010-11 và 2011-12.

230 Trong 8 năm khoác áo Man United, Nani đã ra sân tổng cộng 230 lần ở các đấu trường, ghi 40 bàn thắng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm