Nani: Cần World Cup để thuyết phục van Gaal

17/05/2014 06:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc được HLV Paulo Bento triệu tập vào ĐT Bồ Đào Nha giống như một sự cứu rỗi Nani. Anh cần phải tận dụng triệt để cơ hội để ghi điểm trong mắt tân HLV Man United Louis Van Gaal, nếu không muốn phải rời sân Old Trafford.

Mùa giải vừa qua, thành tích của Nani là khá nghèo nàn, khi chỉ ghi đúng 1 bàn trong 13 trận ở tất cả các đấu trường. Có hai yếu tố dẫn đến phong độ tệ hại của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trước hết, anh bị HLV David Moyes thường xuyên bỏ rơi, nhất là trong giai đoạn đầu mùa. Mãi đến tận cuối tháng 9, trong trận Man United gặp West Brom, Nani mới được đá chính lần đầu tiên ở Premier League. Vì bất mãn với đội chủ sân Old Trafford, anh suýt chút nữa đã chuyển đến Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại dính chấn thương gân kheo đầu tháng 12, khiến cho cầu thủ này nghỉ thi đấu đến ba tháng.

Nani mất tích ở Man United trong một thời gian dài đến nỗi anh từng là đề tài đàm tếu cho một diễn đàn có tên Red Issue. Cụ thể, diễn đàn này từng tung một biểu ngữ vui với nội dung “Tìm trẻ lạc Nani”.

Với tình hình như thế, nhiều người đã nghĩ đến việc HLV Paulo Bento sẽ thẳng thừng loại anh ra khỏi danh sách góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2014 sắp tới. Tuy vậy, trong danh sách 30 người vừa được công bố, cái tên Nani vẫn xuất hiện đường hoàng. Có thể hiểu lý do HLV Bento tin tưởng anh nằm ở yếu tố kinh nghiệm thi đấu. Tất nhiên, khả năng tiền vệ 27 tuổi này phải ngồi nhà xem World Cup còn bỏ ngỏ, bởi phải vài ngày nữa danh sách 23 người cuối cùng mới được công bố.

Tuy vậy, nếu trong trường hợp Nani hiện diện ở Brazil, thì anh cần phải nắm lấy cơ hội để thể hiện mình. Bởi Man United giờ đã thay tướng, khi Louis Van Gaal chuẩn bị ngồi lên chiếc ghế nóng mà David Moyes để lại. Chiến lược gia người Hà Lan ngoài việc chú tâm vào công việc ĐTQG, cũng sẽ không bỏ sót những gì các học trò mới của mình ở sân Old Trafford làm được ở World Cup 2014. Màn trình diễn tốt ở sân chơi này sẽ giúp cho Nani tăng thêm cơ hội trụ lại Man United. Như HLV Van Gaal tuyên bố, ông cần người chơi tốt nhất, chứ không phân biệt tuổi tác hay đẳng cấp.

Ngược lại, nếu Nani tiếp tục chơi tệ, như những gì đã diễn ra ở mùa giải vừa qua, anh sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp ở sân Old Trafford. Van Gaal không hề thiếu tiền, thậm chí ông còn được ban lãnh đạo hào phóng cấp hẳn 200 triệu bảng. Việc chiến lược gia 62 tuổi được tha hồ bổ sung tân binh cũng đồng nghĩa sẽ không có ít cầu thủ phải ra đi nếu không đáp ứng yêu cầu. Man United vừa chia tay bộ ba công thần Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra. Họ cũng sẽ không ngần ngại tiễn chân một số cầu thủ ít được đá chính, mà đứng đầu trong số này chính là Nani.

World Cup 2014, vì thế là giải đấu mang tính quyết định đến tương lai của sự nghiệp Nani.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm