Muốn thành sao lớn, Coutinho phải đến Barca

09/08/2017 18:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đến Barcelona, chưa chắc Philippe Coutinho sẽ gặt hái thành công, nhưng nếu cứ bám trụ mãi ở Anfield, chắc chắn anh sẽ không thể trở thành một cầu thủ lớn thực sự.

Đó là con đường mà Xabi Alonso, Javier Mascherano và Luis Suarez đã ra đi, để từ một cầu thủ giỏi trở thành một ngôi sao lớn. Coutinho, 25 tuổi, cũng đã đến lúc phải tìm một hướng đi mới để nâng tầm bản thân.

Liverpool liệu có giữ được Coutinho?

Về lý thuyết, Liverpool hoàn toàn chủ động trong việc giữ chân Coutinho. Họ vừa gia hạn hợp đồng với anh hồi đầu năm, với thời hạn kéo dài đến tận năm 2022. Với mức lương 200 nghìn bảng/tuần, Coutinho chẳng có gì phải ấm ức vì anh đang được đãi ngộ cao nhất đội, gần gấp đôi so với người thứ nhì (James Milner, Daniel Sturridge – cùng 120 nghìn bảng/tuần).

Điều quan trọng là Liverpool không có điều khoản giải phóng hợp đồng với Coutinho, nên nếu Barca muốn mua anh, họ cũng không thể áp dụng "chiêu thức" như PSG từng làm với Neymar, mà sẽ phải qua con đường thương thuyết. Nếu Liverpool quyết không bán, Barca sẽ đành phải thoái lui. Hiện tại vẫn chưa rõ ý đồ của Liverpool như thế nào? Họ thực lòng muốn giữ Coutinho, hay đang cố tình chơi trò đẩy giá đối với Barca, đội bóng đang cầm một đống tiền và đứng trước áp lực phải tìm kiếm người thay thế Neymar?

Hè 2014, sau một mùa giải đầy đáng tiếc khi về nhì ở Premier League, Liverpool đã buộc lòng phải để Luis Suarez gia nhập Barcelona. Một năm sau, họ không thể ngăn được Raheem Sterling tới Man City. Nhưng kể từ khi Juergen Klopp tiếp quản chiếc ghế của Brendan Rodgers, Liverpool đã tạm thời ngăn được hiện tượng chảy máu tài năng, mà việc giữ được Coutinho trước sự lôi kéo của PSG Hè năm ngoái, là một minh chứng.

Vấn đề bây giờ có lẽ phụ thuộc vào quyết định của Coutinho: Liệu anh có dám dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, mà ở đó, có những viễn cảnh về thành công, nhưng cũng có những hiểm nguy rình rập. Nếu Coutinho nhất quyết rời Liverpool, trong khi Barca lại chào mời với mức giá quá hấp dẫn, có lẽ Liverpool cũng chẳng ngại để "phù thủy nhỏ" ra đi.

Muốn trưởng thành, phải dấn thân

5 mùa giải gắn bó với Liverpool, Coutinho thu được danh hiệu gì? Không gì cả, dù một lần suýt vô địch Premier League (mùa 2013-14). Mùa trước, Coutinho chơi hay nhất từ trước đến giờ, ghi 13 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo tại Premier League, nhưng Liverpool cũng chỉ cán đích thứ 4 tại Premier League, dừng chân rất sớm tại Cúp Liên đoàn, và bị Southampton loại ở bán kết Cúp FA. Triển vọng của họ mùa tới là gì? Có vẻ là không sáng sủa lắm khi mà hai ông lớn thành Manchester mua sắm mạnh mẽ, Chelsea vẫn luôn đáng gờm, và cả Arsenal đang khát khao trở lại Top 4. Đó là chưa kể Tottenham vẫn rất ổn định.

Ở lại Liverpool, Coutinho sẽ vẫn là ngôi sao số một, là nhạc trưởng của đội bóng, nhưng khả năng giành các danh hiệu thì gần như không có. Đến Barcelona, anh không chỉ có thể thay thế chính vị trí của Neymar, mà còn được xem như người kế tục cho lão tướng Andres Iniesta. Coutinho cũng không quá xa lạ với thành phố Barcelona, bởi anh từng khoác áo Espanyol theo dạng cho mượn từ Inter Milan (ghi 5 bàn/16 trận). Ở Camp Nou, anh cũng không quá lạ lẫm vì có đàn anh Luis Suarez ở đó. Giới truyền thông cho rằng Coutinho rất có "DNA Barca", và vì thế, nếu rời Anfield, bến đỗ kế tiếp của anh sẽ là Camp Nou.

Neymar rời Barcelona vì không thể sống dưới cái bóng quá lớn của Messi. Coutinho, tuy cùng lứa với Neymar, nhưng lại chưa đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao lớn, nên anh vẫn cần phải học hỏi để nâng tầm đẳng cấp của mình. Chẳng có cách nào dễ dàng hơn để anh thực hiện điều đó bằng việc thi đấu bên cạnh ngôi sao người Argentina.

Dĩ nhiên, Camp Nou cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Áp lực đặt lên vai Coutinho chắc chắn là rất lớn, đặc biệt là khi anh cập bến với vị thế của một bản hợp đồng tiền tấn. Nhưng đó là sự mạo hiểm cần thiết của "phù thủy nhỏ", nếu anh thực sự muốn trở thành một ngôi sao lớn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm