Muốn ngăn Man City, Liverpool phải đầu tư mạnh hơn

20/05/2018 21:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa này của Liverpool có thể coi là thành công với hai mục tiêu: Top 4 và dự trận chung kết Champions League. Để hướng tới cơ hội vô địch Premier League, thầy trò Juergen Klopp cần một đội hình dày dạn hơn.

Cái giá phải trả cho việc tiến sâu tại Champions League mùa này rất rõ ràng. Liverpool vất vả đến vòng đấu cuối cùng mới bảo toàn vị trí trong Top 4. Họ kết thúc mùa giải không chỉ đứng sau tân vương Man City, mà đứng dưới cả M.U lẫn Tottenham.

Tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ

Điều này chẳng có nhiều ý nghĩa nếu Liverpool đăng quang trên đất Kiev vào cuối tuần sau. Mặt khác, đó là một minh họa rõ nét cho những khó khăn một đội bóng Anh gặp phải nếu muốn chinh phục cả Premier League lẫn Champions League. Tất cả cảm nhận rõ những đôi chân mệt mỏi Liverpool ở các vòng đấu cuối mùa.

Thật không dễ dàng gì khi liên tục phải chơi với cường độ hai trận mỗi tuần trong những tháng cuối cùng của một mùa giải căng thẳng. Nguy cơ chấn thương của các trụ cột tăng cao. Muốn đối phó với lịch thi đấu như thế, bạn cần đội hình có chiều sâu, và chút ít may mắn để chấn thương không hỏi thăm các trụ cột. Những điều đó Liverpool đều không có.

Lọt vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 11 năm là một thành tích đáng để Liverpool tự hào. Nếu đánh bại Real Madrid, đội chủ sân Anfield sẽ có chức vô địch lần thứ 6 ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Việc tiến sâu ở Champions League là khát khao của bất cứ ông lớn nào, bao gồm cả Liverpool. Mặt khác, sẽ không hay ho gì nếu thầy trò Klopp phải đánh đổi cơ hội ở Premier League để chinh phục Champions League.

Bước đi tiếp theo của Liverpool là tìm sự cân bằng giữa hai mục tiêu lớn. Họ đã chứng minh triết lý bóng đá của mình hoàn toàn phù hợp với đấu trường châu Âu. Ở mặt trận Premier League, dù đôi lần bộc lộ sự chệch choạc, Liverpool vẫn đạt được mục tiêu tối thiểu. Cơ hội hướng tới chức vô địch Premier League mùa tới vẫn là một dấu hỏi lớn. Nó phụ thuộc vào sức mạnh của nhà ĐKVĐ Man City, và quan trọng hơn, đoàn quân của Klopp tiến bộ đến mức nào.

Những gì Man City làm được mùa này có thể coi là một kỳ tích. Chưa một đội bóng Anh nào trước đó đạt được con số 100 điểm. 90 điểm là mục tiêu Liverpool cần hướng đến mùa tới. Số điểm ấy đủ để một đội bóng vô địch Premier League, hoặc ít nhất tiến gần tới ngôi dẫn đầu chung cuộc. Con số này nhiều hơn 15 điểm so với thành tích Liverpool mùa này.

Jurgen Klopp quá giỏi vì tạo ra đôi cánh giúp Liverpool bay cao

Jurgen Klopp quá giỏi vì tạo ra đôi cánh giúp Liverpool bay cao

Thành tích Top 4 Premier League và tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League 2017/18 của Liverpool không thể chỉ dựa vào bộ ba tấn công Sadio Mane - Roberto Firmino – Mohamed Salah. Đó còn là sự góp công không nhỏ từ bộ đôi hậu vệ cánh Andrew Robertson & Alexander-Arnold.

Klopp cần một đội hình dày dạn hơn

Muốn làm được điều đó, Liverpool phải chấm dứt những trận hòa vô tội vạ. 12 trận hòa xứng đáng được đánh đổi bằng nhiều chiến thắng hơn. Phần lớn những trận hòa của thầy trò Klopp diễn ra trước các đối thủ dưới cơ như Watford, Burnley, Newcastle, Stoke, West Brom hay Everton. Thậm chí, Liverpool từng thua cả Swansea, đội bóng đã chính thức xuống hạng. Tổng cộng đội chủ sân Anfield vứt đi tới 15 điểm.

Phải thẳng thắn thừa nhận, Liverpool mùa này chơi tốt hơn khi gặp các đội chiếu dưới. Họ giành được 49 điểm trong những cuộc đối đầu với các đội ở nửa sau bảng xếp hạng, ngang bằng với thành tích mùa 2008-09 và 2013-14. Đó là những mùa Liverpool ở rất gần chức vô địch. Mùa này lại khác. Giải quyết tốt các đội nhỏ thì đội chủ sân Anfield lại gặp trục trặc với các ông lớn. Họ thua Tottenham 1-4, thua Man City 0-5. Đáng lo hơn, Liverpool chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm trong 4 lần đối đầu với M.U và Chelsea. Jose Mourinho và Antonio Conte đã khắc chế thành công hàng công bùng nổ của Liverpool. HLV Klopp cần những ý tưởng khác biệt để cải thiện tình hình mùa tới.

Giải pháp gia tăng ý tưởng cho Klopp là bổ sung thêm nhân sự. Chiến lược gia người Đức sẽ có điều kiện xoay vòng nhân sự trong những thời điểm lịch thi đấu dày đặc. Ông cần một hoặc hai cái tên tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị. Man City đủ sức thay đổi cục diện nhờ hai lựa chọn dự phòng chất lượng: Gabriel Jesus và Bernardo Silva. Liverpool trông cậy vào những ai? Danny Ings mới hồi phục chấn thương còn Dominic Solanke thì quá trẻ.

Klopp không phải quá lo lắng về tài chính nếu muốn thu hẹp khoảng cách giữa những người đá chính và các phương án dự phòng. Một vài vị trí ở sân Anfield đã có những lựa chọn tương đồng nhau. Thật không may, tuyến giữa của Liverpool lại chịu tổn thất bởi những ca chấn thương dài hạn của Emre Can, Adam Lallana và Alex Oxlade-Chamberlain. Sự hiện diện của Naby Keita sẽ làm tăng chiều sâu cho hàng tiền vệ, và làm giảm tổn thất khi Emre Can ra đi hè này.

Nếu phải kể ra chi tiết còn thiếu ở đội hình Liverpool, đó là một cầu thủ mang phẩm chất của một ảo thuật gia ở tuyến giữa. Từ khi Philippe Coutinho chuyển đến Barcelona, Liverpool mất đi một ông chủ sáng tạo giải quyết vấn đề với những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu có tổ chức. Đó là sự khác biệt giữa Liverpool và Man City mùa này. Man City có Kevin De Bruyne và David Silva để mở khóa trước các đội bóng chơi tử thủ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm