Muốn chứng minh giá trị, Mesut Oezil buộc phải tỏa sáng trước Chelsea

16/09/2017 20:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Stenven Gerrard từng chỉ trích Mesut Oezil là người ‘thiếu trách nhiệm’ và các chuyên gia khác cũng cho rằng tiền vệ người Đức thường mất tích trong các trận đấu lớn. Liệu Oezil có vượt qua được những định kiến đó và trở lại trong trận đấu với Chelsea?

Rất nhiều chuyên gia đã chỉ trích màn trình diễn của Mesut Oezil trong thời gian qua và Gerrard đơn giản chỉ tham gia vào bữa tiệc. Huyền thoại của Liverpool cho rằng tiền vệ của Arsenal thi đấu rất vô trách nhiệm khi đá trên sân khách. Gerrard chỉ trích Oezil không dám truy cản quyết liệt, nói anh hoàn toàn vô dụng trong việc kiểm soát bóng và không làm điều gì để thay đổi cả.

Chủ Nhật này, Arsenal sẽ có trận đấu thứ 3 trên sân khách ở Premier League. Hai trận đấu trước, họ đã để thua Stoke 0-1 và thua Liverpool 0-4. Thành bại trong trận đấu tới với Chelsea phụ thuộc rất nhiều vào sự tỏa sáng của Oezil.

Chú thích ảnh
Mesut Oezil bị Gerrard chỉ trích vì sự lười biếng

Thành tích đối đầu của Mesut Oezil trước top 5 CLB hàng đầu Premier League cũng không phải ấn tượng. Trong 31 trận đã qua, anh ghi được 5 bàn và có 8 kiến tạo. Tỉ lệ thắng chỉ đạt 19%.

Ngay sau trận thua 0-1 trước Stoke trên sân Bet365, Gerrard đã phải lên tiếng bình luận về tiền vệ 28 tuổi.

“Cậu ấy chỉ đơn giản là làm chưa đủ tốt”, Gerrard bắt đầu. “Điều đó quá rõ ràng, cậu ấy bất lực trong việc kiểm soát và hình như chẳng muốn làm gì cả. Cậu ấy chỉ muốn có bóng và cố gắng kiến tạo chứ không muốn tranh chấp. Nhưng những cầu thủ đẳng cấp thế giới đều biết làm cả hai điều đó”.

Không một cầu thủ nào tại Premier League tạo ra nhiều cơ hội hơn Oezil trong mùa giải này (15 lần), nhưng sự lười biếng của anh đã trở thành chủ đề cho giới chuyên gia bới móc. Trong trường hợp này, Gerrard có ý nói rằng Oezil chơi trên sân khách tệ hơn sân nhà.

Mesut Oezil viết tâm thư: ‘Hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu cổ vũ Arsenal'

Mesut Oezil viết tâm thư: ‘Hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu cổ vũ Arsenal'

Tiền vệ Mesut Oezil mới đây đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích tới anh và đội bóng, đồng thời kêu gọi những người này ngưng chỉ trích, và hãy tập trung để cổ vũ và giúp đỡ Pháo thủ.

Nhưng Oezil có thực sự như vậy?

Tính đến thời điểm hiện tại, Oezil đã di chuyển 43.2 km. Trong đó, 21.6 km trên sân khách và 21.6 km trên sân nhà. Trên thực tế, anh còn tung ra nhiều đường chuyền và có nhiều pha chạm bóng hơn khi không chơi ở sân Emirates.

Mesut Oezil là cầu thủ có tốc độ cao thứ 5 ở Arsenal (33,3 km/h). Trong mùa giải trước, anh cũng là cầu thủ di chuyển nhiều thứ hai sau Nacho Monreal với quãng đường 329.3 km.

Oezil có thể phòng ngự nhiều hơn, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào những gì HLV Wenger yêu cầu. Tại Real Madrid, Oezil được đánh giá cao với khả năng phản công của mình, với những đường chọc khe chính xác.

Trên thị trường chuyển nhượng, Oezil vẫn được rất nhiều CLB lớn để ý. Cầu thủ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng vào năm tới và HLV Wenger thừa nhận quá trình đàm phán đang bị “đình trệ”.

Ngay lúc này, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Arsenal là Man United đang để mắt tới Oezil. Tiền vệ người Đức có thể gia nhập Quỷ đỏ, bất chấp việc anh và HLV Jose Mourinho từng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp hồi còn ở Real.

Trong một buổi phỏng vấn, Oezil đã thuật lại cuộc nói chuyện giữa anh và “Người đặc biệt” trong phòng thay đồ. Theo đó, Mourinho từng chỉ trích:

“Giờ cậu định bỏ cuộc hả? Cậu là một kẻ hèn nhát. Cậu muốn gì? Muốn được đi tắm sớm hả? Hay thích gội đầu? Hay là thích ở một mình”.

“Hay là bây giờ cậu muốn chứng minh với các đồng nghiệp, các CĐV và với tôi rằng cậu có thể làm được gì?”.

Chú thích ảnh
Dù sa sút, Oezil vẫn là một cầu thủ hữu dụng

Cuối tuần trước, Wenger đã buộc phải lên tiếng bảo vệ Oezil khi anh bị hai huyền thoại Ian Wright và Lee Dixon chỉ trích trong kỳ tập trung ĐTQG. Lý do là vì Oezil đã kêu gọi các CĐV hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu ủng hộ CLB.

Nhưng dù thế nào, thành tích đối đầu của anh trước những CLB trong top 5 Premier League cũng không phải điều đáng tự hào. Nếu muốn kêu gọi ai đó thì ít nhất, Oezil cũng phải chứng minh được tiếng nói của mình. Trận đấu tới với Chelsea sẽ là cơ hội để anh thể hiện điều đó. Bằng mọi giá, Oezil phải tỏa sáng khi đối đầu với The Blues.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm