Mùa Hè trầm lắng của Chelsea

22/06/2022 06:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Tuchel thừa hiểu chỉ có những thương vụ bom tấn mới giúp Chelsea của ông đủ lực cạnh tranh Man City và Liverpool. Có điều, trong khi cả hai ông lớn nói trên đã trình làng bom tấn, Chelsea chưa mua sắm nhộn nhịp cùng ông chủ mới.

Chelsea sẽ rất đáng xem nếu có Raheem Sterling

Chelsea sẽ rất đáng xem nếu có Raheem Sterling

Raheem Sterling chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City và để ngỏ khả năng ra đi. Chelsea đang “giành pole” trong cuộc đua sở hữu Sterling.

Sau những lời hứa hẹn về việc nâng tầm Chelsea trong ngày chính thức tiếp quản, tỷ phú Todd Boehly vẫn chưa có cơ hội để được nhìn thấy chữ ký đầu tiên cập bến Stamford Bridge mùa Hè này. Các mục tiêu đàm phán của Chelsea vẫn chỉ là qua những tin đồn, những cân nhắc nhiều hơn là một thương vụ nghiêm túc.

Tiễn Lukaku, Chelsea nhắm Lewandowski hay Sterling?

Tâm điểm của sự chú ý ở Stamford Bridge lại nằm ở việc Romelu Lukaku đang đếm ngược ngày chia tay Chelsea lần thứ hai. Số 9 của đội bóng áo xanh cảm nhận rõ ngày trở lại nước Anh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết chỉ sau một mùa giải. Trở lại Inter Milan, dẫu chỉ là dưới dạng cho mượn, sẽ mang đến lối thoát cho cả Lukaku lẫn Chelsea khi hai bên nhận ra mối lương duyên đã kết thúc từ rất sớm, đặc biệt sau thông tin về việc chân sút người Bỉ đã bí mật gọi điện cho HLV Simone Inzaghi về ý muốn trở lại Serie A.

Không còn Lukaku, HLV Tuchel có thể tính đến hai kịch bản khác nhau cho vị trí trung phong của Chelsea mùa này. Nhà cầm quân người Đức không giấu được sự ngưỡng mộ với Robert Lewandowski, cỗ máy săn bàn ở Bayern Munich nhưng đang sẵn lòng cho một thử thách mới sau 8 năm gắn bó với sân Allianz. Vấn đề nằm ở chỗ, HLV Tuchel cần phải thuyết phục được con tim tiền đạo người Ba Lan vốn đang hứng thú với cơ hội chơi bóng tại Barcelona trong lúc thử thách chơi bóng ở giải đấu giàu thể lực như Premier League xem chừng không hề đơn giản với Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng Tám tới. Kể cả khi thương vụ sang đội chủ sân Camp Nou bất thành vì vấn đề tài chính, sẽ không đơn giản để Chelsea chiêu mộ Lewandowski làm trung phong mới cho mùa giải này.

Điều này dẫn đến một kịch bản khác có tính khả thi nhiều hơn cho đội chủ sân Stamford Bridge: Chiêu mộ một cầu thủ không có vị trí sở trường là trung phong nhưng lại có lối đá phù hợp với những gì HLV Tuchel mong muốn trên hàng công. Raheem Sterling, tiền đạo chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, chính là cái tên trùng khớp với những mô tả đã nêu ở trên. Đội chủ sân Etihad không hề muốn bán rẻ gương mặt từng là trò cưng của HLV Guardiola khi đòi hỏi mức phí dao động ở mức 50-60 triệu bảng cho Sterling. Mặt khác, tiền đạo 27 tuổi này cảm nhận một sự chuyển dịch môi trường sang Tây London sẽ đem đến cảm hứng chơi bóng mới trong bối cảnh Sterling cần đảm bảo vị trí ở đội tuyển Anh hướng đến World Cup 2022 vào cuối năm. Sterling không cần thời gian làm quen với Premier League như Lewandowski, dẫu cho khả năng tương thích với thứ bóng đá HLV Tuchel mong đợi vẫn là một dấu hỏi. Ousmane Dembele, người vừa đáo hạn hợp đồng với Barcelona, cũng có thể được nhắc đến dẫu cho tiền sử chấn thương của anh đem đến nỗi ưu tư cho HLV Tuchel.

Chú thích ảnh
Chelsea vẫn chưa chiêu mộ bất cứ tân binh nào, trong lúc Lukaku tiến gần đến ngày trở về Inter Milan

Ưu tiên hàng đầu vẫn là hàng thủ

Trên tất cả, nhà cầm quân người Đức sẽ phải tái tạo hàng thủ, khi hai cầu thủ trong bộ ba trung vệ tốt nhất mùa trước là Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã rủ nhau đến La Liga khoác áo lần lượt Real Madrid và Barcelona. Jules Kounde, trung vệ thuộc biên chế Sevilla, đã được nhắc đến không dưới một lần như là phương án bổ sung cho hàng thủ Chelsea. Chấn thương của trung vệ 23 tuổi này trong đợt tập trung cùng đội tuyển Pháp có lẽ chỉ làm chậm một chút quá trình thương thảo với Sevilla. Ngoài Kounde, Chelsea cũng sẽ mang về thêm một trung vệ nữa và cái tên Milan Skriniar của Inter Milan bắt đầu xuất hiện như là ứng viên tiềm năng, dù trung vệ người Slovakia sẽ không được cài vào trong điều khoản đưa Lukaku trở lại Inter Milan. Việc anh chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ mang đến hy vọng cho Chelsea. Một gợi ý khác cho HLV Tuchel trong phiên chợ Hè là khả năng tái ngộ Nathan Ake, trung vệ từng trưởng thành ở các tuyến trẻ Chelsea trước khi chuyển sang Bournemouth năm 2017 và hiện đang thuộc biên chế Man City.

Xa hơn một chút, bổ sung thêm một wing-back/hậu vệ cánh sẽ là không thừa chút nào, khi Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta đều ngỏ ý muốn hồi hương trở lại thi đấu ở La Liga. Sau khi để tuột Ivan Perisic vào tay Tottenham, Denzel Dumfries của Inter Milan đang là mục tiêu được các tuyển trạch viên Chelsea theo dõi sát sao.

Rất nhiều mục tiêu Chelsea có thể đi chợ mùa Hè này, nhưng tất cả đang chờ đợi ai sẽ là tân binh đầu tiên dưới kỷ nguyên Boehly.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm