Mùa giải mới của Man City: Guardiola sử dụng phương án phòng ngự nào?

11/03/2016 18:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV sắp nắm quyền ở Man City không ngần ngại thay đổi vị trí của các cầu thủ, và 2 người trong đội hình hiện tại có thể sẽ bị kéo lùi lại phía sau.

Một cuộc gặp trong tuần này giữa Giám đốc thể thao của Man City, Txiki Begiristain, và HLV sắp nắm quyền Pep Guardiola đã gây ra nhiều xôn xao không chỉ ở Etihad. Rõ ràng là họ trao đổi về những mục tiêu chuyển nhượng cho mùa Hè sắp tới, với người đại diện của Ilkay Guendogan cũng có mặt trong cuộc gặp. Một số thỏa thuận, vì thế, có thể được gút lại từ rất sớm, thậm chí là trước khi mùa chuyển nhượng chính thức bắt đầu vào ngày 1/7.

Tìm mua trung vệ?

Khả năng cao là Man City cũng sẽ mua thêm (những) trung vệ, bởi đội bóng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một hàng thủ ổn định như mong muốn của các ông chủ tỉ phú. Mong muốn đó đã khiến đội bóng áo xanh tiêu tốn 73 triệu bảng 2 mùa Hè trước cho Eliaquim Mangala và Nicolas Otamendi, nhưng rồi những gì diễn ra trên sân đã không như kỳ vọng.

Lúc này đây, John Stones và Aymeric Laporte được coi là những ưu tiên cao trong danh sách theo đuổi ở Etihad. Cả hai còn trẻ và giỏi cầm bóng, những tố chất rất phù hợp với triết lý của Guardiola. Khả năng cao nhất là ông sẽ đưa về một trong hai người đó để đá cặp với Vincent Kompany, điều đồng nghĩa với việc tương lai của Mangala ở Man City không còn chắc chắn.

Pep sẽ bán Bony, Hart, Toure, Navas khi tiếp quản ghế HLV ở Man City?

Pep sẽ bán Bony, Hart, Toure, Navas khi tiếp quản ghế HLV ở Man City?

Pep Guardiola dự kiến sẽ thanh lý Wilfried Bony khi ông đến tiếp quản ghế HLV của Man City vào mùa Hè này.

Tuy nhiên, Man Xanh cần sự bổ sung ở khá nhiều vị trí nữa, và Guardiola có thể sẽ có những ưu tiên khác. Ông luôn nhấn mạnh vai trò của các tiền vệ. HLV người Catalunya coi họ là chìa khóa cho thành công và sự khác biệt giữa một đội bóng mạnh và một đội bóng vĩ đại. Những thay đổi lớn của ông, vì thế, nhiều khả năng tập trung vào khu vực đó của sân bóng.

Wilfried Bony là một người khác có nguy cơ lớn bị bán đi. Anh không phải mẫu tiền đạo Guardiola ưa thích, và cũng không chứng tỏ được mình là người phù hợp với những tham vọng của Etihad. Điều đó đồng nghĩa hàng công cần tăng cường. Đó là chưa kể cả 4 hậu vệ cánh của Man City giờ đã trên 30 tuổi. Guardiola đòi hỏi rất cao ở vị trí này, và ông sẽ cần những người với nhiều năng lượng và sức trẻ hơn.

Hay tận dụng những người sẵn có?

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Guardiola nghĩ ra một giải pháp khác thường và tận dụng những gì ông đang có trong tay. HLV này nổi tiếng với việc sử dụng các cầu thủ ở những vị trí kỳ lạ và sẽ không ngần ngại thử nghiệm với đội hình mới tại Etihad. Fernandinho, 30 tuổi, và Yaya Toure, 32, đều có thể lùi lại phía sau để đá trung vệ khi sự nghiệp của họ bước sang bên kia sườn dốc.

Fernandinho từng đá ở hàng thủ Man City ở trận gặp Watford hồi tháng 1, và Toure chơi như thế trong trận chung kết Champions League năm 2009 ở Barcelona dưới quyền chính Guardiola. Cầu thủ người Brazil đã cho thấy đẳng cấp thế giới của anh trong mùa giải này với hàng loạt trận đấu ấn tượng và còn có thể là một tiền vệ bao sân hiệu quả cho Man City trong nhiều năm nữa.

Trong những tuần lễ gần đây, Fernandinho thậm chí đã chơi tiền vệ phải vài lần và vẫn duy trì được phong độ xuất sắc. Những cầu thủ giỏi thật sự có thể chơi ở bất kỳ đâu, và Fernandinho là một người như thế. Nếu cần, anh hoàn toàn có thể đá trung vệ. Guardiola chính là HLV đã chuyển Javier Mascherano và Javi Martinez từ trung tâm hàng tiền vệ về các vị trí phòng ngự trong quá khứ. Ông đã thành công trong các trường hợp đó và chắc chắn sẽ không ngần ngại lặp lại những thử nghiệm của mình.

Toure vẫn là một cầu thủ tuyệt vời và có lẽ là người chuyền bóng giỏi nhất của Man City hiện giờ. Anh có mọi phẩm chất để thành công ở vị trí trung vệ và có thể nối dài sự nghiệp của mình ở vị trí đó. Guardiola luôn muốn đội bóng của ông chuyền bóng thật trơn tru, mỗi cầu thủ đều đa chức năng, các tiền đạo dạt cánh và lùi lại tạo khoảng trống, các trung vệ dâng lên và tổ chức lối chơi, các thủ môn chơi như những hậu vệ quét và các hậu vệ cánh dâng cao như những tiền đạo.

Man City có những cầu thủ đáp ứng được yêu cầu đó, bao gồm Fernandinho và Toure.

13 Man City đã có 13 cầu thủ ghi bàn mùa này, nhiều nhất ở Premier League.

16 Tuy nhiên, trừ Aguero với 16 bàn, không cầu thủ Man City nào khác đạt tới mốc 10 bàn mùa này.

14 Số bàn thua trên sân khách của Man City mùa này, 14, lại thấp hơn trên sân nhà, 17.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm