Mua Bonucci, M.U sẽ có một thủ lĩnh đích thực để nâng tầm đội bóng

18/07/2018 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang tìm kiếm một trung vệ “cứng” để nâng cấp hàng phòng ngự của M.U và Leonardo Bonucci có thể là người ông cần tìm.

Thực tế nếu chỉ nhìn vào danh sách các cầu thủ có thể đá trung vệ ở M.U, người ta hoàn toàn không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng. Jose Mourinho ít ra là có đủ lựa chọn cho vị trí cặp trung vệ khi tất cả những Marcos Rojo, Phil Jones, Smalling, Eric Bailly, Victor Lindelof... đều có thể đá trung vệ.

M.U không thiếu trung vệ nhưng...

Vấn đề là không ai trong số họ có tư chất thủ lĩnh để chỉ huy hàng phòng ngự. Vấn đề không chỉ là tuổi tác mà còn là phong cách thi đấu của họ. Không một ai tỏ ra thực sự giàu cá tính, có đủ uy tín và sẵn sàng lên tiếng ở trên sân để trở thành “tham chiếu” cho các đồng đội.

Ở hai cánh, Mourinho có hai cầu thủ đá phòng ngự giàu kinh nghiệm là Antonio Valencia và Ashley Young, nhưng họ lại không phải những hậu vệ thực thụ mà chỉ là các cầu thủ đá cánh cải biên thành hậu vệ. Chính do không có một “thống lĩnh” đúng nghĩa nào ở hàng thủ như thời Vidic – Ferdinand những năm về trước nên nhiều khi M.U vẫn phòng ngự chệch choạc và phải trông đợi rất nhiều ở tài năng của thủ thành De Gea.

Nhưng chính De Gea cũng không có tố chất thủ lĩnh. Tình thế đó khiến Mourinho luôn nung nấu trong đầu ý định tìm kiếm một trung vệ mới cho Quỷ Đỏ, một người không chỉ đơn thuần là giàu kinh nghiệm, có phẩm chất phòng ngự tốt mà quan trọng không kém là phải có tư chất thủ lĩnh. Một người luôn sẵn sàng hò hét, chỉ đạo, nhắc nhở đồng đội khi phòng ngự và thậm chí không ngần ngại “xạc” cả các đồng đội của mình khi họ tỏ ra mất tập trung hoặc không tuân theo kỷ luật chiến thuật.

Mourinho cần một “cánh tay nối dài” trên sân để truyền đạt các ý tưởng, phương pháp phòng ngự mà ông muốn học trò quán triệt. Dĩ nhiên, đó phải là cầu thủ không chỉ có phong cách thủ lĩnh mà anh ta phải chơi ở hàng phòng ngự để có thể dễ dàng truyền đi các thông điệp của ông tới các hậu vệ M.U. Không thể có chuyện một tiền đạo hay một tiền vệ lùi về đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo các hậu vệ của Quỷ Đỏ trong các tình huống phòng ngự.

Paul Pogba: Từ kẻ bị chỉ trích ở M.U tới người hùng của nhà vô địch thế giới

Paul Pogba: Từ kẻ bị chỉ trích ở M.U tới người hùng của nhà vô địch thế giới

Tuyển Pháp đã vô địch World Cup đầy xứng đáng và một trong những ngôi sao sáng nhất của đội áo Lam ở giải này chắc chắn là Paul Pogba.

Leonardo Bonucci là miếng ghép còn thiếu của Mourinho?

Cựu trung vệ của Juventus là người sở hữu nhiều phẩm chất mà Mourinho tìm kiếm. Thứ nhất, anh cực khát khao chiến thắng và không bao giờ thỏa mãn với những chiến công đã chinh phục. Đó là lí do vì sao sau 6 mùa vô địch Serie A liên tiếp với Juve, Bonucci quyết định gia nhập AC Milan với tham vọng tìm kiếm những thành công mới.

Cầu thủ 31 tuổi cũng sở hữu kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao mà không hậu vệ nào của M.U hiện tại có được. Bonucci được trui rèn ở Juventus, một đội bóng nổi tiếng chơi phòng ngự chắc chắn và cùng với Juve anh thường xuyên góp mặt ở Champions League trong đó đã 2 lần đá chung kết giải này các năm 2015 và 2017. M.U lại đang hướng đến mục tiêu chinh phục Champions League nên Mourinho càng có lí do để chiêu mộ một trung vệ như Bonucci, nhất là khi không dễ để ông có thể thực hiện thành công các thương vụ khác sáng giá hơn trên TTCN lúc này.

Ngoài kinh nghiệm phong phú, Bonucci có khả năng phát động tấn công cực tốt từ hàng thủ với khả năng chuyền dài và trung bình có độ chính xác cao như anh từng nhiều lần cho thấy khi còn chơi ở Juve. Đấy lại là một phẩm chất nữa mà không hậu vệ nào của M.U hiện tại sánh bằng. Bonucci cũng có khả năng tấn công và hỗ trợ tấn công tốt, mạnh cả về sút bóng và đánh đầu. Và cuối cùng, như đã đề cập, anh thuộc mẫu cầu thủ sẵn sàng lên tiếng trên sân, một cầu thủ có ý chí quyết thắng điển hình. Đó là những phẩm chất Mourinho ưa thích.

Cơ hội chiêu mộ thành công Bonucci mở ra nhiều hơn với M.U vì trung vệ 31 tuổi đang gặp vấn đề ở Milan. Đội bóng Italy vi phạm luật công bằng tài chính và bị cấm thi đấu ở Cúp châu Âu mùa tới. Thêm vào đó, Milan đã đổi chủ sở hữu và chưa biết tương lai đi về đâu.

Tình cảnh bi đát và bất định đó hoàn toàn có thể thúc đẩy Bonucci phải cân nhắc cho tương lai của chính anh và rõ ràng gia nhập một giải đấu giàu tính cạnh tranh hơn Serie A, chơi cho một đội bóng sẵn sàng dành cho anh mức lương cao hơn Milan và lại đá Champions League mùa tới là lựa chọn quá khó để từ chối một khi M.U gửi đến Milan đề nghị chuyển nhượng chính thức.

42 Milan đã phải bỏ ra 42 triệu euro để chiêu mộ Leonardo Bonucci từ Juventus.

6 Bonucci đã giành 6 Scudetto liên tiếp cùng Juventus trước khi gia nhập AC Milan.

2 M.U đã chiêu mộ 2 tân binh cho tới lúc này là tiền vệ trung tâm Fred từ Shakhtar Donetsk và hậu vệ cánh Diogo Dalot từ FC Porto.

 

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm