MU vẫn còn 4 vấn đề HLV Ralf Rangnick phải xử lí gấp

31/12/2021 08:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp quản ghế HLV chưa lâu nhưng HLV tạm quyền Ralf Rangnick đang đối mặt với nhiều vấn đề đòi hỏi ông phải nhanh chóng tìm được giải pháp xử lí.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 19

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 19

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 19.

Nỗi lo mất đoàn kết trong phòng thay đồ

Nếu ngoài sân các cầu thủ không trở thành tập thể gắn kết thì cực khó để họ trở thành tập thể gắn kết ở trên sân. Đó là thực trạng ở MU kể từ đầu mùa. Tâm lí cầu thủ MU trên sân tập dưới thời Ole Gunnar Solskjaer không tốt nhưng từ khi Ralf Rangnick dẫn dắt MU, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn.

Căng tin mới của MU được nâng cấp không giúp ích gì vì khu nhà ăn của đội bóng được chia thành 6 phòng và điều đó không có tác dụng gì trong việc thắt chặt tình đoàn kết giữa các cầu thủ.

Chú thích ảnh
HLV tạm quyền của MU Ralf Rangnick

Cầu thủ khó chịu vì giờ tập thay đổi

Không phải mọi vấn đề của MU hiện nay đều là “di sản” Ole để lại mà một trong những quyết định của Ralf Rangnick đã làm nảy sinh vấn đề mới.

HLV người Đức đã quyết định cho các cầu thủ tập muộn hơn, khiến họ phải đến 5 giờ chiều (giờ địa phương, khi trời đã tối) mới có thể ra về.

Sự thay đổi giờ tập này khiến các cầu thủ MU cảm thấy không thoải mái. Sự điều chỉnh này được thực hiện không bao lâu sau khi ông Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Cầu thủ MU có lẽ cần thêm thời gian để quen với sự thay đổi này.

Những lời hứa không được thực hiện của Ole

Dù lúc chia tay MU, Ole nhận được nhiều thông điệp tích cực từ các ngôi sao của Quỷ Đỏ nhưng không phải tất cả cầu thủ MU đều cảm thấy hài lòng với HLV người Na Uy.

Ole quyết định giữ chân Donny van de Beek và Jesse Lingard với lời hứa hẹn rằng ông sẽ trao cho họ cơ hội thi đấu. Nhưng sự ra đi của Ole khiến hai cầu thủ này rơi vào tình cảnh muốn đi không được mà ở lại thì không có cơ hội ra sân.

Dean Henderson, Eric Bailly và Anthony Martial cũng được Ole hứa hẹn là sẽ trao cơ hội thi đấu nhưng rồi ông thất hứa và đến khi Rangnick tiếp quản ghế HLV thì mọi chuyện không có gì thay đổi.

Gia hạn hợp đồng rồi… tiếc nuối

Henderson và Bailly mới gia hạn hợp đồng với MU năm 2020. Giờ thì cả hai đang hoài nghi quyết định của chính mình khi họ hầu như không được thi đấu những tháng gần đây.

Henderson muốn nói chuyện với ông Rangnick vì anh lo ngại việc phải dự bị thường xuyên ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của mình. Bailly vừa trở về Bờ Biển Ngà để chuẩn bị cho giải vô địch Châu Phi thì bị MU gọi lại để dự phòng cho trận đấu với Burnley.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm