MU và Nike hành động mạnh tay sau vụ Greenwood bị bắt

01/02/2022 18:24 GMT+7 | Man United

Hãng sản xuất đồ thể thao danh tiếng Nike cắt hợp đồng với Mason Greenwood còn MU rút các sản phẩm có tên tiền đạo này khỏi cửa hàng trực tuyến sau vụ Greenwood bị bắt.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/2, 2/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/2, 2/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/2, 2/2: Nhật Bản vs Ả rập Xê út, Việt Nam vs Trung Quốc, Li Băng vs Iraq, Syria vs Hàn Quốc, Iran vs UAE, Oman vs Úc.

 

Greenwood bị bắt hôm 31/1/2022 vì bị tình nghi cưỡng bức và tấn công tình dục một sinh viên 18 tuổi. Video và audio được lan truyền trên mạng xã hội trở thành bằng chứng cáo buộc đối với Greenwood.

Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một phụ nữ bị đánh bầm tím, chảy máu còn một audio khác ghi lại cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Trước cáo buộc nhắm vào Greenwood, hãng Nike ra thông báo bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc và quyết định ngừng hợp đồng với tiền đạo của MU.

Chú thích ảnh
Greenwood bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ
Tin MU 1/2: MU ngăn cản Lingard ra đi. Nike ngừng hợp tác với Greenwood

Tin MU 1/2: MU ngăn cản Lingard ra đi. Nike ngừng hợp tác với Greenwood

Tin MU 1/2: Van de Beek gia nhập Everton, Nike ngừng hợp tác với Greenwood, MU từ chối cho Lingard ra đi vào tháng Giêng. Tin tức bóng đá MU hôm nay.

 

Người phụ nữ buộc tội Greenwood được cảnh sát mặc thường phục phỏng vấn tại nhà riêng của cô chiều 31/1.

MU cũng ra thông báo nhấn mạnh là họ không cổ xúy cho các hành vi bạo lực dưới bất cứ hình thức nào. MU cũng đã tạm thời loại Greenwood k hỏi danh sách đăng kí thi đấu của CLB. MU nêu rõ Greenwood sẽ không trở lại tập luyện và thi đấu cho tới khi có những thông báo mới về vụ việc anh này bị tình nghi. Cảnh sát đã tới nhà Greenwood còn các thám tử điều tra cũng đến nhà một số hàng xóm của chân sút này để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Hiện Greenwood vẫn đang bị tạm giam còn công cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành. Một số nhân vật trong nội bộ MU tỏ ra lo ngại về cái tôi của Greenwood. Số khác cũng đặt vấn đề về hành vi của anh này trong và ngoài sân đấu.

Một người hàng xóm từng “tố” Greenwood tổ chức tiệc tùng liên miên suốt nhiều tháng ngay trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Greenwood bị tố bật nhạc to đinh tai nhức óc. Hàng xóm đã nhắc nhở giảm âm lượng xuống nhưng anh vẫn mặc kệ.

Trước đây, MU từng phải nhắc nhở chân sút trẻ của họ về thái độ tập luyện, nhất là chuyện tập luyện đúng giờ. Sau vụ Greenwood bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ, MU đã rút tất cả các sản phẩm có tên tiền đạo này khỏi cửa hàng trực tuyến của CLB. Nếu khách hàng gõ tên Greenwood để tìm kiếm sản phẩm mang tên anh này thì họ sẽ nhận được thông báo là không có sản phẩm nào mang tên như vậy.

Tên Greenwood vẫn xuất hiện ở gian hàng mang tên cầu thủ này nhưng nếu khách hàng nhấn vào để tìm cách mua hàng, như một chiếc áo sơ mi mang tên Greenwood chẳng hạn, thì trình duyệt lập tức quay về trang chủ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm