MU và Chelsea sẽ trở thành đối trọng của Liverpool và Man City ở mùa giải tới?

10/06/2020 14:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc bạo chí trên TTCN, Chelsea và MU đã thể hiện quyết tâm cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa sau với Liverpool và Man City.

MU sẽ cực mạnh nếu Pogba ở lại

MU sẽ cực mạnh nếu Pogba ở lại

Paul Pogba ở lại sẽ giúp MU có thêm chất thép cũng như sức sáng tạo ở tuyến giữa, nhất là khi anh được kì vọng sẽ là đối tác hoàn hảo với Bruno Fernandes.

“Nếu bạn đứng yên, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau”, đó là một câu châm ngôn chân thực nhất về thế giới thể thao. Để không bị tụt lại, các đội bóng buộc phải thay đổi, tăng cường lực lượng. Hiện giờ, Chelsea và MU đang thể hiện quyết tâm cạnh tranh chức vô địch Premier League với 2 đội Top đầu là Liverpool và Man City. Gần đây, Chelsea đã đạt thoả thuận với tiền đạo Timo Werner của LB Leipzig.

Liverpool từng được cho là muốn chiêu mộ chân sút này, tuy nhiên đội bóng chủ sân Anfield không sẵn lòng trả khoản phí giải phóng trị giá 53 triệu bảng của cầu thủ người Đức. Trong khi đó, Chelsea không tiếc tiền để tăng cường lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa bóng tới.

Werner sẽ là tân binh thứ 2 của Chelsea trong mùa Hè này. Trước đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã đạt thoả thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Ajax, Hakim Ziyech với giá 33,6 triệu bảng.

Bóng đá, Tin tuc bong da, MU mua Lautaro Martinez, Chelsea mua Kai Havertz, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng MU, tin tức MU, MU, Chelsea, Barcelona, bong da
Chelsea bạo chi để có Timo Werner

Ở những mùa giải trước đây, Liverpool đã mua sắm rầm rộ, đỉnh điểm là khi họ chi 75 triệu bảng mua Van Dijk vào tháng 1/2018. Cùng với một loạt bản hợp đồng chất lượng khác như Salah, Firmino, Mane, Fabinho…Liverpool rốt cuộc đã xây dựng được đội hình cực mạnh và họ đã hái được quả ngọt bằng việc vô địch Champions League mùa trước. Thậm chí, Liverpool đang đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch Premier League mùa này. Đội bóng của HLV Juergen Klopp chỉ cần thắng 2 trận nữa là đăng quang ngôi vương.

Man City của Pep Guardiola cũng có thời điểm bạo chi trên TTCN khiến Mourinho phải kêu rằng “họ mua hậu vệ biên với giá của tiền đạo”. Mùa giải 2017-18, Man City đã làm nên kỷ lục khi vô địch Premier League với 100 điểm. Nhưng sự thống trị của họ ở giải Ngoại hạng Anh không kéo dài khi mà lúc này, Liverpool sắp trở thành nhà vua mới của bóng đá xứ Sương mù.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, Liverpool và Man City sẽ không bạo chí trong mùa Hè này. “Tất cả CLB đang đối mặt với việc thâm hụt tài chính vì COVID-19. Tôi làm sao có thể thuyết phục các cầu thủ ở đội bóng giảm lương trong khi CLB lại vung tiền để mua một cầu thủ với giá 50-60 triệu bảng? Việc mua sắm như bình thường của chúng tôi phụ thuộc vào thua nhập của CLB. Nhưng chúng tôi giờ chẳng biết Liverpool kiếm được bao nhiêu tiền, đặc biệt trong bối cảnh mà chúng tôi không biết khi nào mới có thể thi đấu trước mắt các CĐV trong sân vận động”, HLV Juergen Klopp tuyên bố.

Bóng đá, Tin tuc bong da, MU mua Lautaro Martinez, Chelsea mua Kai Havertz, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng MU, tin tức MU, MU, Chelsea, Barcelona, bong da
Liverpool sẽ không mạnh tay mua sắm trong mùa Hè này

Trong khi đó, Man City vẫn chưa biết được số phận của mình ở mùa giải sau nên chưa thể vạch ra kế hoạch mua sắm được. Đội bóng chủ sân Etihad đã bị cấm thi đấu ở Champions League 2 mùa kế tiếp và họ đã kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Nếu như kháng cáo thất bại, Man City sẽ không thể mua được những ngôi sao lớn. Ngược lại, nếu án phạt bị dỡ bỏ, Man City có thể sẽ bở lỡ cơ hội mua những cầu thủ tốt nhất trên TTCN. ESPN cho biết ít nhất phải tới tháng sau, Man City mới biết được kết quả kháng cáo và khi đó, những CLB khác có thể đã mua hết những cầu thủ tốt nhất trên TTCN.

Việc Man City và Liverpool không mạnh tay mua sắm vào thời điểm này đã tạo ra lợi thế cho MU và Chelsea.

Chelsea vẫn còn 88 triệu bảng trong tài khoản sau khi bán Eden Hazard cho Real Madrid. Mức giá của vụ chuyển nhượng này có thể lên 130 triệu bảng tuỳ thuộc vào thành tích thi đấu của Hazard ở Real Madrid. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã bị FIFA cấm mua sắm đến Hè 2020 và khi án phạt đó hết hạn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Chelsea chi nhiều tiền để tăng cường lực lượng.

bóng đá, bong da, bóng đá hôm nay, MU, Chelsea, Man City, Liverpool, Premier League, ngoại hạng anh, bóng đá Anh
Nếu bổ sung thêm 2 hoặc 3 tân binh nữa, MU sẽ rất mạnh ở mùa giải sau

Nếu như Chelsea mua sắm thông minh, đội bóng của HLV Frank Lampard có thể trở thành ứng viên vô địch ở mùa giải tới. Hiện tại, trong tay HLV Lampard đang có một đội hình hứa hẹn với những cầu thủ trẻ mới nổi và những cầu thủ đã thể hiện được đẳng cấp như N'Golo Kante và Cesar Azpilicueta.

MU cũng ở trường hợp tương tự khi mà lúc này, nhiều chuyên gia dự đoán rằng “Quỷ đỏ” chỉ cần mua thêm 2 hoặc 3 cầu thủ nữa là đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Không giống như Liverpool, MU có sức mạnh tài chính để tiếp tục vung tiền trên TTCN. Dù cho MU có khoản nợ ròng lên tới 429,1 triệu bảng, họ vẫn còn khoản dự trữ tiền mặt lên tới 90 triệu bảng.

MU hiện tại đang theo đuổi Jadon Sancho (Dortmund) và Donny van de Beek (Ajax) để tăng cường đội hình. Nếu như MU và Chelsea mua được những cầu thủ mà họ quan tâm, rất có thể ở mùa giải sau, người ta sẽ chứng kiến cuộc đua "tứ mã" ở Premier League.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm