MU trong khủng hoảng: Mớ hỗn độn không điểm dừng

07/02/2022 07:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua đội bóng hạng nhất Middlesbrough ở Cúp FA giáng thêm một đòn đau nữa vào cơ hội đạt được một danh hiệu của MU mùa này. Trên tất cả, đội bóng của HLV Ralf Rangnick như một mớ hỗn độn không có dấu hiệu dừng lại.

MU phải trả giá vì mất kiểm soát cầu thủ trong trận thua tại FA Cup

MU phải trả giá vì mất kiểm soát cầu thủ trong trận thua tại FA Cup

MU đã bị đội hạng Nhất Middlesbrough loại khỏi FA Cup sau thất bại 7-0 trên chấm phạt đền. Trận thua này đã phơi bày nhiều vấn đề của “Quỷ đỏ” ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Thật dễ để đưa ra bất cứ ngôn từ tiêu cực nào về đội chủ sân Old Trafford. Đây là một tập thể đầy rẫy những điểm hạn chế, thiếu một nhà lãnh đạo đúng nghĩa trên sân, dễ dàng rơi vào trạng thái hỗn loạn đến mức mất kiểm soát.

Từ những rắc rối liên quan đến Greenwood, Cavani

Việc MU mất đi cơ hội ở Cúp FA cho tất cả thấy vấn đề không chỉ hoàn toàn nằm ở Ed Woodward, người đã chính thức rời khỏi vị trí phó giám đốc điều hành. Thật ra đội chủ sân Old Trafford đã mất đi bản sắc và sự kiêu hùng vốn có kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi băng ghế huấn luyện mùa hè 2013.

Nhắc đến MU bây giờ không phải là những câu chuyện đáng tự hào về chuyên môn. Mason Greenwood, một tiền đạo trẻ sáng giá của sân Old Trafford, giờ đã phải tạm ngừng thi đấu sau những cáo buộc về hiếp dâm, thậm chí có hành vi bạo lực, cưỡng bức tình dục và thậm chí đe dọa giết người bạn gái của mình. Sự nghiệp của chân sút 20 tuổi này bỗng chốc như ngọn đèn trước gió. Còn một tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani lại bất ngờ yêu cầu có thêm ít ngày nghỉ ngơi sau khi đã trải qua 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Uruguay lần lượt gặp Paraguay và Venezuela. Yêu cầu đó trên giấy tờ không có quá đáng, nhưng liệu có hợp lý khi MU của anh đang gặp khó khăn và cần sự hiện diện của anh dẫu chỉ là trên băng ghế dự bị ở trận gặp Middlesbrough? HLV tạm quyền Ralf Rangnick thay vì thúc ép Cavani ra sân lại chấp nhận yêu cầu của tiền đạo 34 tuổi.

Thật đáng buồn, MU lúc này đang phó mặc hàng công cho những cầu thủ đã ở tuổi băm như Cavani hay Cristiano Ronaldo. So với Cavani, CR7 ít ra vẫn thể hiện thái độ sẵn sàng ra sân, sẵn sàng chiến đấu cho một trận thắng của MU. Một đội bóng lớn như MU lại phải xây dựng dựa trên những siêu sao đã bước qua thời kỳ đỉnh cao như thế hoàn toàn không phải một chiêu PR lý tưởng về sức hút cho những bản hợp đồng thương mại bom tấn trong tương lai. Nếu Cavani vẫn tiếp tục thể hiện thái độ không mặn mà trong những trận đấu, thời điểm MU cần anh nhất, đội bóng áo đỏ có lẽ nên chấp nhận để tiền đạo người Uruguay ra đi mùa Hè này.

MU, tin bong da MU, tin MU hôm nay, MU khủng hoảng, MU sa sut, MU bị loại khỏi cúp FA, chuyển nhượng MU, Rangnick, tin bong da Anh hom nay, ngoại hạng Anh
MU của Rangnick đang phải đối mặt với quá nhiều bất ổn liên quan đến nhân sự

Đến thái độ khó hiểu với Lingard

Chưa hết, MU vẫn tiếp tục làm các cổ động viên khó hiểu với trường hợp của Jesse Lingard. Họ đã khước từ cơ hội cho tiền vệ 29 tuổi này chuyển đến Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng lại chẳng hề cho thấy ý định giữ chân cầu thủ này khi anh sẽ là cầu thủ tự do ngay mùa Hè tới.

Sự vắng mặt của Lingard ở trận thua Middlesbrough được HLV tạm quyền Rangnick giải thích bởi tiền vệ này cần thời gian nghỉ ngơi để cân bằng tâm trí. Lý do này chẳng hề thuyết phục, khi Lingard mới đây đã lên tiếng khẳng định anh chẳng hề có bất cứ vấn đề gì và thậm chí sẵn sàng ra sân nếu được yêu cầu.

Đó là chỉ dấu cho thấy phòng thay đồ của MU đang có vấn đề nghiêm trọng. Không công khai, nhưng một số cầu thủ đội chủ sân Old Trafford cho thấy những dấu hiệu chẳng hề phục tùng HLV Rangnick, người sẽ chỉ nắm quyền đến hết mùa này trước khi chuyển dịch sang vị trí cố vấn và để lại vị trí HLV chính thức cho một nhà cầm quân mới. Ngoài Lingard, Anthony Martial cũng đã có những màn khẩu chiến với vị HLV 63 tuổi này trước khi anh được thỏa nguyện rời MU bằng một bản hợp đồng cho mượn đến Sevilla tới hết mùa này.

Trên tất cả, nhiều người tự hỏi một MU thiếu đoàn kết trong phòng thay đồ sẽ tiến xa đến đâu trong phần còn lại mùa này. Họ đã mất cơ hội ở Cúp FA, ngày càng thất thế trong cuộc đua Top 4 Premier League trong khi hành trình tại Champions League từ nửa cuối tháng tới vẫn là một dấu hỏi to đùng khi Atletico Madrid không hề dễ nuốt một chút nào. Có một chi tiết bên lề thú vị: Lỗi kỹ thuật đã khiến việc bán đồ ăn thức uống sau giờ nghỉ trên sân Old Trafford phải tạm dừng. Nhưng chẳng biết có lời đổ lỗi nào xứng tầm nếu MU của Rangnick chơi bóng không có bất cứ ý tưởng nào và kết quả cuối mùa là một sự trắng tay toàn diện ở mọi đấu trường mình tham dự.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm