MU tốn 300 triệu bảng vẫn chưa tìm được Van Dijk của mình

06/10/2020 21:09 GMT+7 | Man United

MU đã chi rất nhiều để gia cố hàng thủ nhưng đến giờ, gần 300 triệu bảng đã mất mà họ thì vẫn chưa thấy Virgil van Dijk của riêng mình.

MU liên hệ Pochettino, ấn định thời điểm sẽ sa thải Ole Solskjaer

MU liên hệ Pochettino, ấn định thời điểm sẽ sa thải Ole Solskjaer

MU đã liên hệ với Mauricio Pochettino trong quá trình tìm kiếm phương án thay thế Ole Solskjaer, theo truyền thông Anh.

Cái tên thực sự tạo ra sự khác biệt trong đội hình Liverpool trong 3 mùa giải gần đây chính là Virgil van Dijk. 

MU đã bỏ ra gần 300 triệu bảng để liên tục gia cố hàng phòng ngự của mình trong suốt những mùa giải qua. Họ cũng có cho riêng mình 3 "Virgil van Dijk", nhưng tiếc thay chẳng cái tên nào đem lại chất lượng như Van Dijk của Liverpool.

Eric Bailly - Virgil van Dijk số 1

Chú thích ảnh

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà gia nhập MU khi mới 22 tuổi. Màn trình diễn đầy thuyết phục ở CAN 2015 đã thuyết phục được HLV Jose Mourinho mang anh về từ Villarreal. Với giá trị 30 triệu bảng vào năm 2016, đây không phải là số tiền nhỏ. Bailly thời điểm đó được kỳ vọng sẽ mang lại sự vững chắc cho hàng thủ MU, kết hợp với bộ óc thông minh của Daley Blind lúc đó.

Victor Lindelof - Virgil van Dijk số 2

Chú thích ảnh
Hàng thủ MU có Lindelof như không

Lindelof gia nhập MU sau Bailly 1 mùa giải. Anh gia nhập Old Trafford khi cũng mới 22 tuổi. Cầu thủ người Thụy Điển là chữ ký đầu tiên trong mùa Hè 2017 của MU với số tiền 31 triệu bảng kèm 10 triệu bảng phụ phí. Với kỹ thuật, tầm nhìn chiến thuật tốt, Lindelof được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ phát động tấn công nhanh từ bên dưới hàng phòng ngự MU.

Bộ đôi Lindelof - Bailly trên lý thuyết là bộ đôi rất lý tưởng. Cả hai đều trẻ tuổi, dồi dào sức lực. Đôi bên đều bù đắp được cho nhau thiếu sót về thể chất và kỹ thuật. Thế nhưng, cả hai đều không đáp ứng được yêu cầu.

Harry Maguire - Virgil van Dijk số 3

MU bỏ ra 80 triệu bảng để biến Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với hy vọng anh sẽ làm được những điều như Virgil van Dijk làm cho Liverpool: một người thủ lĩnh, một cái đầu lạnh ở hàng phòng, một người thay đổi kết quả trận đấu từ bên dưới và định hình lối chơi.

Chú thích ảnh
Maguire gánh trên vai nhiều kỳ vọng

Harry Maguire khởi đầu mùa giải 2019/20 với MU rất mỹ mãn. Anh quả thực đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ MU. Thậm chí, từ một tân binh, Maguire nhanh chóng được trao băng thủ quân khi mùa giải chưa đi được quá nửa chặng đường. Thế nhưng, cùng với thời gian, phong độ và màn trình diễn của Maguire ngày càng đi xuống. 

Trong trận thua 1-6 trước Tottenham cuối tuần trước, Man United xuất phát với cặp trung vệ Maguire - Bailly trị giá 110 triệu bảng. Nhiều người có thể đổ lỗi cho tấm thẻ đỏ của Martial đã ảnh hưởng tới thế trận của MU. Tuy nhiên, trong 4 bàn thua đầu của MU, Maguire và Bailly đều là những người mắc sai lầm, chịu trách nhiệm chính.

Chú thích ảnh
Bailly và Maguire vẫn không phải lời giải cho hàng thủ

Kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson chia tay MU, CLB đã chi 279,5 triệu bảng cho riêng vị trí hậu vệ. Mới đây, họ đã chiêu mộ Alex Telles thành công nhưng anh chỉ là một hậu vệ trái với thiên hướng tấn công. Về mặt lý thuyết, Telles sẽ không phải là lời giải cho các vấn đề tại hàng thủ MU. Điều Telles mang đến có lẽ phần nhiều là sự linh hoạt trong cách vận hành đội hình và sức sáng tạo trên phương diện tấn công.

Chú thích ảnh
Telles không phải lời giải cho hàng thủ

Theo báo chí Anh, MU đang muốn Edwin van der Sar quay trở lại Old Trafford làm Giám đốc Thể thao. Tuy nhiên, điều này thực sự không tạo ra quá nhiều tầm ảnh hưởng. Giống như Man City, dù mang về Giám đốc Thể thao và Giám đốc Điều hành là những người bạn thân của Pep Guardiola nhưng họ vẫn loay hoay với vấn đề hàng thủ. Thậm chí, Man City còn đã chi hơn 400 triệu bảng cho hàng thủ từ khi Pep Guardiola đến. Tính từ thời điểm Sir Alex ra đi, chắc có lẽ con số này còn nhiều hơn.

Dường như sự nôn nóng trong việc tìm kiếm trung vệ của mình đã khiến cả MU và Man City đi chung vào sự bế tắc, loay hoay không tìm ra lời giải thực sự. Mẫu cầu thủ như Van Dijk không phải lúc nào cũng sẵn có, dễ kiếm. MU và Man City chắc có lẽ sẽ còn phải sống chung với hàng thủ đầy lỗ hổng trong một thời gian dài.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm