MU: Thấy gì qua báo cáo tài chính với 6 vấn đề hậu trường của CLB?

15/02/2019 22:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bản báo cáo tài chính của 3 tháng cuối năm 2018, M.U đã tiết lộ số tiền phải chi trả vì quyết định sa thải HLV Jose Mourinho cũng như khoản lợi nhuận thu về từ giá cổ phiếu, ứng dụng xem trực tuyến và các trung tâm giải trí tại Trung Quốc.

CHIẾN THUẬT: M.U cần làm những gì để lật ngược thế cờ trước PSG?

CHIẾN THUẬT: M.U cần làm những gì để lật ngược thế cờ trước PSG?

M.U sẽ phải đối mặt với một ngọn núi lớn ở Paris, sau khi nhận thất bại 0-2 trước PSG ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League.

Tình hình tài chính của M.U vẫn cho thấy sự khởi sắc trong 3 tháng cuối năm 2018. Cụ thể, mức doanh thu của M.U đạt mức kỉ lục là 208,6 triệu bảng. Trong đó, lợi nhuận từ bản quyền truyền hình tăng 38%, đạt mức 103,7 triệu bảng. Giá trị cổ phiếu của M.U cũng đã tăng từ 13,49 bảng/cổ phiếu lên 15,6 bảng/cổ phiếu. Ngoài ra, số tiền thu được từ bán vé của M.U cũng tăng 5,7%, lên mức 39 triệu bảng. Đây là điều dễ hiểu bởi M.U có thêm các trận đấu ở Champions League, giải đấu đã có sự thay đổi về giá trị bản quyền truyền hình.

Chú thích ảnh

1. Theo thông tin xác nhận trong bản báo cáo tài chính 3 tháng cuối năm 2018, M.U đã phải chi trả 19,6 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho HLV Jose Mourinho và các cộng sự. Trước khi bị sa thải, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã được M.U gia hạn hợp đồng hồi tháng 1/2018. Hợp đồng giữa ông và đội chủ sân Old Trafford có thời hạn tới tháng 6/2020 kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Mức lương hàng năm mà M.U phải trả cho ông là 12 triệu bảng.

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho nhận được khoản tiền 15 triệu bảng. Trong khi HLV thủ môn Silvino Louro, tuyển trạch viên Ricardo Formosinho, HLV thể hình Stefano Rapetti, Carlos Lalin và chuyên gia phân tích Giovanni Cera nhận được 4,6 triệu bảng.

2. Ed Woodward chưa vội tìm kiếm tân HLV cho M.U. Trong bài phát biểu mới đây, Phó Chủ tịch của M.U đã chia sẻ rằng: "Việc bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền, và Mike Phelan làm trợ lý, cùng với Kieran McKenna, Michael Carrick, Emilio Alvarez đã tạo ra tác động tích cực đến toàn đội. Chúng tôi rất vui với những gì đội bóng đã thể hiện kể từ tháng 12, và hi vọng rằng chúng ta sẽ khép lại mùa giải 2018/19 một cách đầy mạnh mẽ".

"Hãy đợi đến khi chúng tôi ra thông báo tiếp theo về tân HLV trưởng".

Chú thích ảnh

3. Nội dung của cuộc gặp gỡ mới đây giữa Phó Chủ tịch Ed Woodward, Giám đốc điều hành Richard Arnold và các nhà đầu tư xoay quanh chủ đề tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer, tìm kiếm một Giám đốc bóng đá cũng như lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với các cầu thủ trong đội hình hiện tại.

4. GĐĐH Richard Arnold tuyên bố: "Ứng dụng MUTV của chúng tôi là ứng dụng của CLB bóng đá đứng đầu về số lượt tải xuống và là số 1 trên các cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi đang có được sự tăng trưởng hàng tháng trong tất cả các lĩnh vực chính".

Chú thích ảnh

5. M.U sẽ hợp tác với công ty bất động sản Harves của Trung Quốc để mở 3 trung tâm giải trí và trải nghiệm tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Dương. Chúng sẽ được mở vào cuối năm 2020. Trung tâm tại Bắc Kinh sẽ được đặt tại gần Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Điều này rất quan trọng bởi vì Trung Quốc hiện là thị trường truyền hình nước ngoài có giá trị nhất của Premier League.

Thông báo từ M.U cho biết: "Những người hâm mộ ghé thăm trung tâm có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp của 1 trận đấu tại sân Old Trafford, cũng như tìm hiểu về lịch sử và di sản của CLB thành công và giàu truyền thống nhất bóng đá Anh".

Chú thích ảnh

GĐĐH Richard Arnold chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Harves để xây dựng Trung tâm giải trí và trải nghiệm của M.U. Hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc sẽ có cơ hội trải nghiệm phong cách của CLB theo cách mới đầy sáng tạo.

Lần đầu tiên chúng tôi viếng thăm Trung Quốc vào năm 1975. M.U tự hào vì lượng fan tại Trung Quốc phát triển. Các trung tâm sẽ cho phép CĐV đến gần hơn nữa với CLB mà họ yêu thích".

6. Khối nợ của nhà Glazer đơn giản là không thể bị lãng quên, ngay cả khi tình hình tài chính hiện tại của M.U đang khởi sắc. Điều này đã không được thảo luận với các nhà đầu tư, và chỉ được đề cập ngắn gọn trong báo cáo. Những con số cho biết khoản tiền mà nhà Glazer đã vay để mua M.U hiện đang ở mức 317,7 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Thành Đạt
Theo The Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm