MU tấn công bế tắc, phòng thủ sơ hở: Vấn đề thực sự nằm ở đâu?

24/08/2021 14:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Keane bình luận trên Sky Sports sau trận MU hòa Southamption rằng đội bóng cũ của ông thiếu các tiền vệ sáng tạo và có chất lượng. Câu chuyện không mới nhưng còn nguyên tính thời sự.

Chuyển nhượng 24/8: MU đại chiến PSG vì Camavinga, Chelsea muốn mượn Saul Niguez

Chuyển nhượng 24/8: MU đại chiến PSG vì Camavinga, Chelsea muốn mượn Saul Niguez

Chuyển nhượng 24/8: MU và PSG đang là hai ứng viên trong cuộc đua chiêu mộ Eduardo Camavinga. Saul lên kế hoạch mượn Saul Niguez. Tin tức chuyển nhượng hôm nay. 

 

MU xuất phát với cặp tiền vệ trung tâm Fred - Matic, kết thúc với cặp tiền vệ trung tâm McTominay - Van de Beek. Bản thân sự thay đổi này của Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy vị trí tiền vệ trung tâm của MU có vấn đề.

“Rõ ràng có 1-2 dấu hỏi ở hàng tiền vệ MU. Họ chơi không đủ sáng tạo, không đủ chất lượng. MU có thể thất vọng vì trận hòa này nhưng Southampton xứng đáng có điểm”, Keane nói.

Chú thích ảnh
MU cần nâng cấp hàng tiền vệ

Fred có lỗi trong bàn thua của MU. Tiền vệ người Brazil không may khi bóng chạm người anh đổi hướng sau cú sút của Adam Armstrong, khiến De Gea bó tay nhưng trước đó anh mắc lỗi vì không dâng lên áp sát Armstrong, để cầu thủ tự do sút bóng.

“Fred lẽ ra phải làm được nhiều hơn, tốt hơn thế khi đối thủ xâm nhập khu vực của anh ta. Anh ta phải sẵn sàng lao lên cản phá thay vì chỉ giơ một chân ra chắn bóng”.

MU cho rằng họ đáng ra phải được đá phạt trong tình huống dẫn tới bàn thua vì cho rằng trước đó Bruno Fernandes đã bị phạm lỗi. Nhưng Roy Keane lại cho rằng cầu thủ Southampton không có lỗi.

“Tôi không cho rằng Stephens có lỗi, thực sự anh ta không có lỗi vì Fernandes lẽ ra cần phải dùng người che bóng”.

Trong khi Fred mắc lỗi dẫn tới bàn thua thì ở phía trên MU gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng trước hàng thủ số đông và lối chơi áp sát của Southampton.

Vấn đề lớn của MU là họ không mở ra được nhiều khoảng trống để tạo đột biến. Một lần nữa câu chuyện về sự sáng tạo lại được nhắc đến khi MU tỏ ra thực sự bất lực sau khi có bàn thắng san bằng tỷ số.

Trong lúc MU tấn công bế tắc, Southampton thỉnh thoảng lại có những pha phản công sắc bén và nếu không có tài năng của De Gea, đội chủ nhà thậm chí có thể giành chiến thắng.

MU tấn công kém sáng tạo là câu chuyện đã cũ nhưng Ole chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. MU thường phản công tốt hơn là tấn công và thường chỉ thực sự tỏ ra nguy hiểm khi gặp những đối thủ mạnh ngang cơ hoặc thậm chí trên cơ và từ đó họ được tạo cơ hội để đá phản công.

Dù không ai nghi ngờ khả năng sáng tạo cũng như phất chất kỹ thuật của Pogba và Bruno Fernandes nhưng trận hòa Southampton cho thấy họ chưa đủ giúp MU giải quyết bài toán sáng tạo khi buộc phải tấn công ghi bàn.

MU phản công nguy hiểm là do đối thủ sơ hở, dâng cao, để lộ nhiều khoảng trống cho họ khai thác. Nhưng khi buộc phải tấn công, phải chủ động mở khoảng trống để từ đó tìm cơ hội ghi bàn thì MU lại gặp vấn đề do ngoài Pogba, các tiền vệ của họ (kể cả Bruno Fernandes) đều gặp khó khăn trong việc thoát đi khi bị đối thủ áp sát nhanh, dẫn đến việc họ có xu hướng chuyền ngang, chuyền về nhiều.

Những cầu thủ như Fred, Matic, Van de Beek rõ ràng không đủ sáng tạo hoặc không hợp với MU còn McTominay phong độ không ổn định. MU vừa thiếu một tiền vệ thủ đẳng cấp cao, vừa thiếu nhân tố sáng tạo để cùng Pogba và Bruno triển khai tấn công thực sự hiệu quả.

Tất nhiên, vấn đề này sẽ không lộ ra khi MU tấn công những đối thủ quá yếu, không biết cách tổ chức phòng ngự và phong tỏa không gian. Nhưng Southampton có thể trở thành gợi ý, thành cảm hứng cho nhiều đội khác ở giải Ngoại hạng khi đối đầu với MU. Lời cảnh báo với Quỷ Đỏ đã được đưa ra từ rất sớm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm