M.U: Solskjaer cần học Sir Alex, loại bỏ De Gea sau sai lầm ở Champions League

10/12/2020 21:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đã tới lúc Solskjaer học sự tàn nhẫn của Sir Alex trong việc quản trị cầu thủ. HLV người Na Uy cần sử dụng Dean Henderson và loại bỏ De Gea.

MU: 4 ứng cử viên thay Solskjaer giữ ghế nóng ở Old Trafford

MU: 4 ứng cử viên thay Solskjaer giữ ghế nóng ở Old Trafford

Ngay sau khi Manchester United bị loại khỏi Champions League vì thất bại trước Leipzig, truyền thông nước Anh đã nói nhiều về khả năng HLV Solskjaer sẽ bị sa thải.

 

Một trong những kỹ năng của Sir Alex Ferguson trong sự nghiệp huấn luyện là ông biết khi nào cần phải mạnh tay thanh lọc cầu thủ cầu thủ trong đội một cách không thương tiếc. David Beckham và Roy Keane là 2 trường hợp điển hình nhất. Bất kể là ngôi sao, có tiếng tăm ở MU, nhưng cả hai đều phải cuốn gói rời khỏi Old Trafford sau khi Sir Alex ra quyết định.

David Beckham đã bị Sir Alex gạt khỏi MU khi mà phong độ của cầu thủ này giảm sút. Bên cạnh đó, Sir Alex cũng không thích Becks đánh mất sự tập trung để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Nhà cầm quân người Scotland viết trong cuốn tự truyện: “Khi một cầu thủ M.U nghĩ mình lớn hơn HLV thì anh ta phải ra đi”. Và như vậy, David Beckham đã rời MU để chuyển tới Real Madrid.

Chú thích ảnh
Sir Alex đã mạnh dạn loại bỏ những ngôi sao khỏi đội bóng

Roy Keane cũng là một trường hợp đáng nhớ về cách quản trị cầu thủ của Sir Alex. Sự nghiệp của tiền vệ này ở M.U đã chấm dứt sau khi Keane công khai chỉ trích những đồng đội của mình trên kênh truyền hình MUTV. Tất nhiên Sir Alex có thể bỏ qua cho Roy Keane. Tuy nhiên ở thời điểm đó, danh thủ người Ireland không có phong độ tốt nhất do ngày càng dính nhiều chấn thương. Sir Alex đã đúng khi mà sau đó, Roy Keane chỉ đá vẻn vẹn 13 trận cho Celtic rồi giải nghệ.

Nicky Butt và Phil Neville, những cầu thủ thuộc thế hệ 1992, cũng phải rời khỏi MU khi Sir Alex nhận ra họ không đủ khả năng thi đấu cho “Quỷ đỏ”.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào Sir Alex cũng có những quyết định đúng đắn. HLV người Scotland từng thừa nhận mình đã sai lầm khi đẩy Jaap Stam rời khỏi MU quá sớm (2002).

Sir Alex đã đẩy Ruud van Nistelrooy khỏi Old Trafford do vấn đề cá nhân, kỷ luật hơn là phong độ.

Nhưng về tổng thể, Sir Alex biết khi nào thì một cầu thủ đã qua giai đoạn đỉnh cao và cần loại bỏ. Giờ đây, Solskjaer cần học tập người thầy cũ của mình để đưa ra quyết định quan trọng về vị trí thủ môn của đội bóng.

Solskjaer cần phải tin tưởng dùng Henderson hơn là De Gea trong phần còn lại của mùa giải. Màn trình diễn tệ hại của De Gea ở trận thua 2-3 của MU trước RB Leipzig tại Champions League đã cho thấy anh không còn là người gác đền chắc chắn như trong quá khứ nữa. De Gea mắc lỗi ở bàn thua thứ 3 của MU, khiến 2 bàn gỡ sau đó của “Quỷ đỏ” trở thành điều vô nghĩa.

Ở tình huống dẫn đến bàn thua, De Gea đã chơi không quyết liệt và để cho Justin Kluivert ghi bàn. Đừng đổ lỗi cho Harry Maguire ở bàn thua đó. Anh ta để bóng trôi qua vì tin rằng De Gea sẽ băng ra để bắt bóng.

 

Chú thích ảnh
De Gea cản phá nửa vời

Nhưng rốt cuộc điều đó không xảy ra. De Gea như đóng đinh ở vị trí của mình khi mối đe doạ xuất hiện. Lúc Kuivert lao tới, De Gea vẫn còn cơ hội phá bóng đi. Nhưng thay vào đó, De Gea tỏ ra không dứt khoát và có pha cản phá nửa vời, khiến cựu danh thủ Scholes bực tức. “De Gea đã ở đó, nhưng cậu ta đã né tránh pha bóng. Về cơ bản, cậu ta sợ bị thương. Không bao giờ được phép để bóng ngang qua vòng cấm kiểu như vậy. Thủ môn có thể bị bóng đập vào mặt, có thể bị thương, nhưng De Gea đã quay lưng đi - cậu ta thực sự khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn. Đó là lỗi lớn đối với một thủ môn kinh nghiệm, quả thực là lỗi lầm quá lớn”, Scholes bày tỏ bức xúc.

Khi mà RB Leipzig nâng tỉ số lên 3-0, rất khó để MU lật ngược thế cờ và rốt cuộc, họ đã bị loại khỏi Champions League.

Roy Keane từ lâu đã bày tỏ sự lo ngại của mình với De Gea, người đã thi đấu hơn 400 trận cho MU trong 10 mùa giải. De Gea từng được so sánh với Peter Schmeichel, thủ môn có thể giúp đội bóng bảo toàn 12 điểm trong một mùa giải. Nhưng giờ đây, De Gea đang khiến MU trả giá.

 

Chú thích ảnh
Solskjaer nên trọng dụng Dean Henderson

Hết lần này đến lần khác ở mùa giải trước, Solskjaer đã lên tiếng bảo vệ De Gea. Tuy nhiên, HLV người Na Uy đã không thể bào chữa nổi cho De Gea khi thủ môn này mắc sai lầm, khiến MU không thể đoạt vé vào Chung kết FA Cup mùa trước. Mason Mount tung ra 1 cú sút tầm thấp nhưng De Gea để vuột bóng khỏi tay và khiến MU thủng lưới ở trận đấu trên. Đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 và chung cuộc, Chelsea thắng 3-1.

Henderson trở lại MU sau một mùa giải thi đấu thành công dưới dạng cho mượn ở Sheffield United. Chắn chắn, Henderson rất khao khát được bắt chính ở MU khi mà cầu thủ này muốn thi đấu cho tuyển Anh ở kỳ EURO sắp tới.

 

Vấn đề là De Gea, thủ môn vừa bước sang tuổi 30, không muốn ngồi dự bị. Tuy nhiên vào lúc này, liệu có CLB nào muốn chiêu mộ De Gea? Vào tháng 9/2019, De Gea ký hợp đồng 4 năm với MU kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Mức lương của De Gea là 350 nghìn bảng/tuần. Liệu có đội bóng nào kham nổi mức lương đó khi mà tình hình tài chính của các CLB bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Solskjaer cần phải mạnh dạn đưa ra quyết định vào lúc này. Đã tới lúc, HLV người Na Uy noi gương Sir Alex.

Sơn Tùng

Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm