MU: Solskjaer ám chỉ Klopp cố tình gây sức ép lên trọng tài

06/01/2021 08:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng đáp trả lại bình luận của đồng nghiệp Juergen Klopp, cho rằng MU được hưởng phạt đền nhiều gấp đôi Liverpool.

Nhận định bóng đá nhà cái MU vs Man City. Bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Soi kèo nhà cái MU vs Man City. Bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Soi kèo nhà cái Man United vs Man City. Bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp Thể thao TV. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Man United đấu với Man City. Kèo bóng đá Man United vs Man City.

Vòng 17 Ngoại hạng Anh tối 4/1, Liverpool thua chủ nhà Southampton 0-1. Phát biểu sau trận, HLV Juergen Klopp không hài lòng với quyết định của trọng tài Andre Marriners, với hai tình huống Sadio Mane bị Kyle Walker-Peters phạm lỗi trong cấm địa. Klopp cho rằng các đội như MU sẽ được hưởng phạt đền trong những tình huống như vậy.

“Chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi còn nghe nói rằng MU trong hai năm qua còn được hưởng nhiều quả phạt đền hơn so với 5 năm rưỡi của tôi ở Liverpool. Tôi không biết đó có phải là lỗi của mình hay không và điều đó có thể xảy ra như thế nào”.

Chú thích ảnh
Klopp mỉa mai MU được hưởng nhiều phạt đền hơn Liverpool

  

Klopp đã sai. Thực tế, Liverpool được hưởng 30 quả phạt đền trong 199 trận ở Premier League từ khi HLV Klopp tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 10/2015. Để so sánh, MU của Ole Solskjaer chỉ nhận được 27 quả phạt đền trong 75 trận tính từ tháng 12/2018 (theo số liệu từ Sports Mail).

Tuy nhiên, Klopp không phải vị HLV duy nhất ở Ngoại hạng Anh lên tiếng về số quả phạt đền mà MU được hưởng. HLV Jose Mourinho của Tottenham từng tìm hiểu về số lần đội bóng cũ của mình được hưởng phạt đền. HLV Frank Lampard cũng đề cập tới vấn đề này khi Chelsea đối đầu MU ở bán kết FA Cup mùa trước.

Khi được hỏi về những bình luận của Klopp, Solskjaer dường như đã mượn câu nói nổi tiếng của Rafael Benitez khi MU và Liverpool cạnh tranh danh hiệu vào năm 2009. “Đó là một sự thật, có lẽ là vậy”, Solskjaer cười nói. “Đó có lẽ sẽ là câu trả lời của tôi. Sự thật là chúng tôi đã hưởng nhiều penalty hơn họ. Tôi chẳng biết chính xác họ có bao lần hưởng phạt đền. Tôi không tính thế thì tại sao họ lại dành thời gian lo lắng về việc chúng tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm, tôi không mất thời gian cho việc đó”.

Chú thích ảnh
Solskjaer cho rằng các HLV đối thủ đang cố gây áp lực lên trọng tài

  

MU đã được hưởng tổng cộng 22 quả phạt đền trên mọi đấu trường mùa trước, nhiều hơn bất kỳ đội nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong đó, có 4 lần MU hưởng penalty trong 2 trận đấu với Chelsea. Lampard vì thế đã đề cập tới chuyện này ở buổi họp báo trước trận Chelsea gặp MU ở bán kết FA Cup hồi tháng 7/2020. “Dường như chúng ta đang ở trong giai đoạn mà MU được ưu ái, khi họ đã nhận được một vài quyết định có lợi. Thật tuyệt khi VAR cũng giúp chúng tôi như thế”, Lampard nói.

Nhưng khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Chelsea, chính Solskjaer mới là người bất bình với trọng tài khi ông Mike Dean đã từ chối trao phạt đền cho MU trong tình huống Kurt Zouma phạm lỗi với Anthony Martial. Solskjaer cho rằng có lẽ các HLV đối thủ làm vậy với mục đích gây áp lực lên trọng tài.

“Tôi đã không nói thay lời những HLV khác, tại sao họ lại nói những điều như vậy. Rõ ràng tôi cảm thấy VAR đã hoạt động ở bán kết FA Cup năm ngoái vì Frank đã đề cập tới chuyện đó. Chúng tôi đã bị tước một quả phạt đền mà đáng ra chúng tôi được hưởng, vì vậy có lẽ đó là một cách gây ảnh hưởng đến các trọng tài. Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi không lo lắng về điều đó. Khi cầu thủ của họ phạm lỗi với cầu thủ của chúng tôi, đó sẽ là một quả phạt đền. Tất nhiên, chỉ khi tình huống xảy ra ở vòng cấm địa”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm