MU sa thải Ole Solskjaer, bổ nhiệm Carrick làm HLV tạm quyền

21/11/2021 20:45 GMT+7 | Man United

Man United đã quyết định sa thải HLV Solskjaer sau cuộc họp khẩn kéo dài 5 tiếng đêm qua. Người tạm thời thay thế Ole sẽ là Michael Carrick.

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Manchester United sẽ đưa ra đề nghị mới hấp dẫn hơn tới Zinedine Zidane nhằm thuyết phục HLV người Pháp ngồi lên ghế nóng ở Old Trafford sau khi Ole Solskjaer bị sa thải.

Thông báo của MU trên trang chủ CLB:

"Manchester United thông báo rằng Ole Gunnar Solskjaer đã rời khỏi vai trò huấn luyện viên của đội.

Ole sẽ luôn là một huyền thoại của Manchester United và thật tiếc khi chúng tôi đã đi đến quyết định khó khăn này. Trong khi những tuần vừa qua thật đáng thất vọng, chúng không nên che khuất tất cả những công việc anh ấy đã làm trong ba năm qua để xây dựng lại nền tảng cho thành công lâu dài.

 

Chú thích ảnh

 

Ole gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chúng tôi vì những nỗ lực không mệt mỏi của anh ấy với tư cách là HLV và những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi cho tương lai. Vị trí của anh ấy trong lịch sử câu lạc bộ sẽ luôn được đảm bảo, không chỉ vì câu chuyện của anh ấy với tư cách là một cầu thủ, mà còn là một người đàn ông tuyệt vời và một HLV đã mang đến cho chúng tôi nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Anh ấy sẽ mãi mãi được chào đón trở lại Old Trafford như một phần của gia đình Manchester United.

Michael Carrick hiện sẽ phụ trách đội cho các trận đấu sắp tới, trong khi câu lạc bộ sẽ bổ nhiệm một người quản lý tạm thời cho đến cuối mùa giải".

 

Những thông tin nóng liên quan ghế HLV ở M.U:

 

Một cuộc họp kéo dài vài giờ đã được tổ chức sau trận thua 4-1 của đội trước Watford. Thỏa thuận bồi thường cho Solskjaer và các khâu cuối cùng khác đã được thực hiện sau khi BLĐ MU hoàn thành các cuộc thảo luận của họ với HLV người Na Uy.

Solskjaer thừa nhận sau thất bại thứ tư trong năm trận gần nhất tại Premier League rằng đội của ông đã bị Watford “lấn lướt” và đã khiến người hâm mộ thất vọng nhưng khẳng định ông có thể xoay chuyển tình thế của họ. Tuy nhiên, BLĐ MU không đồng ý và quyết định thực hiện một sự thay đổi.

Huấn luyện viên đội một, Michael Carrick sẽ đảm nhận nhiệm vụ tạm quyền sau sự ra đi của Solskjaer.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã hết cơ hội sửa sai

 

Nhà Glazer đã ủng hộ Solskjaer vào cuối tháng trước bất chấp trận thua nhục nhã 5-0 trước Liverpool sau khi phó chủ tịch điều hành, Ed Woodward và giám đốc điều hành, Richard Arnold, tham gia cùng Sir Alex Ferguson để ủng hộ HLV người Na Uy. Nhưng các giám đốc của CLB đã kết luận rằng không có đường lui cho Solskjaer sau thất bại gần nhất và chọn hành động trước trận đấu tại Champions League với Villarreal.

United đã phản ứng sau trận thua Liverpool bằng chiến thắng 3-0 trước Tottenham nhưng sau đó chỉ được trận hòa may với Atalanta ở Champions League và thua toàn diện trước Manchester City cùng một Watford đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Trận thua thảm hại ở Vicarage Road đã nâng số bàn thua của United lên con số 15 chỉ sau 5 trận đấu đã qua của họ. David de Gea đã mô tả màn trình diễn này là "đáng xấu hổ". Solskjaer đã bị người hâm mộ United la ó sau trận thua Watford.

“Tôi luôn có niềm tin vào bản thân,” Solskjaer nói. “Tất nhiên lúc này là thời điểm khó khăn đối với chúng tôi. Tôi có thể tin tưởng mọi người ngoài kia sẽ cống hiến hết mình. Tôi tin rằng chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế này".

 

Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo và Raphael Varane đã được đưa về Old Trafford sau khi United về nhì mùa trước và câu lạc bộ đã cho Solskjaer gia hạn hợp đồng đến năm 2024 với tùy chọn thêm một năm. Nhưng giờ thì Ole đã rời câu lạc bộ với vị trí thứ bảy trên BXH Premier League, kém sáu điểm so với các vị trí dự Champions League.

De Gea, người đã hai lần cản phá thành công quả phạt đền của Ismaila Sarr trong hiệp 1, không giấu nổi sự thất vọng. “Thật đáng xấu hổ, như cách chúng tôi đã chơi ngày hôm nay,” anh nói. “Hiệp một diễn ra rất tệ, điều đó là không thể chấp nhận được đối với câu lạc bộ này và trình độ của các cầu thủ mà chúng tôi có. Đó là một cơn ác mộng khác. Có một số khó khăn nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì.

“Tôi đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn với câu lạc bộ này nhưng chúng tôi đang ở trong một tình huống khó khăn. Chúng tôi không biết phải làm gì với quả bóng, chúng tôi đã để thủng lưới rất nhiều. Đó là một khoảnh khắc kinh khủng".

Tờ The Sun mới đây đã cung cấp một danh sách gồm 9 ứng viên được nhà cái Betfair “đặt cửa” có thể tiếp quản MU thay Solskjaer. Dưới đây là tỷ lệ cược cụ thể:

1. Brendan Rodgers: 8/15 (đặt 15 ăn 8)

2. Mauricio Pochettino: 6/1

3. Erik ten Hag, Ralf Rangnick: 10/1

4. Roberto Martinez, Julian Nagelsmann, Graham Potter: cùng tỷ lệ 20/1

5. Cristiano Ronaldo: 25/1 

 

Hồ sơ Ole Gunnar Solskjaer

* Các đội từng thi đấu

Clausenengen (1990-1995): 109 trận, 115 bàn

Molde (1995-1996): 42 trận, 31 bàn

MU (1996-2007): 235 trận, 91 bàn

Đội tuyển Na Uy (1995-2007): 67 trận, 23 bàn

* Các đội từng huấn luyện

Đội dự bị MU (2008-2011)

Molde (2011-2014)

Cardiff City (2014)

Molde (2015-2018)

MU (2018-2021)

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm