M.U rộng cửa mua luôn Griezmann sau khi Barca mua Coutinho

09/01/2018 08:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Barcelona chiêu mộ thành công Philippe Coutinho từ Liverpool sẽ đem đến “hiệu ứng cánh bướm” trên thị trường chuyển nhượng cho M.U. Cụ thể, Antoine Griezmann, mục tiêu nằm trong tầm ngắm của Barca bấy lâu nay, sẽ rộng cửa tới sân Old Trafford.

 

Mourinho không hài lòng với hàng công

Cách đây một tháng, Mourinho phàn nàn về đội hình của M.U không đủ sức cạnh tranh với kình địch cùng thành phố Man City. Con số gần 150 triệu bảng cho 3 tân binh của M.U mùa hè không đủ làm hài lòng chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Mourinho là một vị trí nơi hàng công. Ông không hài lòng với sa sút của những Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata, sự thiếu ổn định và hạn chế kinh nghiệm của Anthony Martial và Marcus Rashford. Zlatan Ibrahimovic cho thấy anh chưa sẵn sàng làm phương án dự phòng lý tưởng cho Romelu Lukaku. Dễ hiểu vì sao Griezmann được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây.

Barcelona trước đây là đối thủ lớn nhất ngăn M.U mua Griezmann. Nhưng việc chiêu mộ thành công Coutinho có thể khiến đội chủ sân Camp Nou không quá quyết liệt săn đón tuyển thủ người Pháp nữa. Để nhận được cái gật đầu của Coutinho, Barcelona phải trả cho Liverpool 142 triệu bảng. Tuyển thủ 25 tuổi này trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Neymar, người chuyển đến PSG từ chính Barcelona mùa hè năm ngoái.

Coutinho được kỳ vọng sẽ dần thay thế vị trí của Andres Iniesta. Không loại trừ khả năng anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái trong hàng công ba người của Barcelona. Khả năng này không cao, bởi Ousmane Dembele sẽ là cái tên được lựa chọn cho vị trí này nếu anh bình phục chấn thương gân khoeo.

Chú thích ảnh
Mourinho (phải) quyết mua Griezmann với giá 100 triệu euro
CHUYỂN NHƯỢNG M.U 8/1: Griezmann đòi lương sốc. Mourinho được ‘duyệt’ mua Oezil

Griezmann đòi lương sốc. Mourinho được ‘duyệt’ mua Oezil

Griezmann đề nghị gây sốc. Mourinho được ‘duyệt’ mua ngôi sao đầu tiên. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật liên quan tới M.U ngày 8/1/2018.

 

M.U ưu thế hơn Barcelona vụ Griezmann

Barcelona rõ ràng đang tận dụng triệt để số tiền 197 triệu bảng bán Neymar cho PSG mùa hè vừa qua. Họ đã chi 35 triệu bảng mua Paulinho từ Trung Quốc, 93 triệu bảng cho Dembele (số tiền có thể lên tới 124 triệu bảng), và giờ là 142 triệu bảng để đem Coutinho từ Liverpool về sân Camp Nou. Không có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của HLV Valverde sẽ ngừng mua sắm. Mục tiêu tiếp theo của Barcelona có thể là Griezmann của Atletico Madrid.

Guillermo Amor, một quan chức của Barcelona, thừa nhận hồi tháng trước đội bóng chủ sân Camp Nou có thể đã tiếp cận Griezmann. Điều này khiến phía Atletico Madrid cảm thấy phẫn nộ và quyết định báo cáo vụ việc lên FIFA. Điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ người Pháp lên tới 178 triệu bảng và sẽ được duy trì cho đến ngày 1/7 tới. Vẫn chưa chắc chắn phí phá vỡ hợp đồng ấy có quay lại cột mốc 84 triệu bảng hay không. Nếu giả định ấy là sự thật, nhiều khả năng các đội bóng săn đuổi Griezmann sẽ chờ đến sau World Cup mới nhập cuộc.

Vấn đề nằm ở chỗ trong tay Valverde đã có Messi, Dembele, Suarez và sắp tới sẽ là Coutinho. Nếu muốn chiêu mộ tiếp Griezmann, Barcelona sẽ cần phải bán đi một cái tên nào đó nơi hàng công. Đội chủ sân Camp Nou đã chi vượt cả số tiền thu được từ vụ Neymar, và họ không thể chi tiếp một số tiền lớn để phá vỡ hợp đồng của Griezmann với Atletico Madrid.

Chú thích ảnh
Lukaku sa sút trong khi Ibra chẳng có đóng góp gì đáng kể. Báo động cho hàng công M.U!

 

Phía M.U phản ứng ra sao về Griezmann? Mourinho đang cần một giải pháp mới cho hàng công, nhằm níu giữ chút hy vọng mong manh cạnh tranh với Man City. Mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất không phải Griezmann, mà là Gareth Bale, cầu thủ bộc lộ những dấu hiệu không hài lòng về cuộc sống ở Real Madrid. Anh chỉ mới đá chính 8 trận ở sân Bernabeu mùa này, một phần vì hệ quả của những chấn thương ở bắp chân.

So với Bale, Griezmann là một lựa chọn an toàn hơn hẳn cho M.U. Mùa này anh không chơi quá bùng nổ trong màu áo Atletico Madrid, nhưng vẫn đóng góp tới 9 bàn, 7 đường kiến tạo. Cầu thủ 26 tuổi này đáng ra đã có thể gia nhập sân Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, nếu Atletico Madrid không chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA.

Mới đây, Griezmann tuyên bố anh chỉ đến M.U nếu được nhận mức lương 400.000 bảng/tuần, con số vượt khá xa những gì Pogba được nhận (290.000 bảng/tuần). Mourinho có thể chờ đợi mùa hè cho một phương án khác: chiêu mộ Oezil miễn phí từ Arsenal. Nhưng Griezmann trẻ hơn Oezil, và ít rủi ro hơn Bale. Một lựa chọn đáng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha cân nhắc.

150 - M.U chi gần 150 triệu bảng để mang về 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

270 - Tính cả thương vụ Coutinho, Barcelona đã chi ra 270 triệu bảng để chiêu mộ tân binh.

400 - Griezmann đang đòi mức lương 400.000 bảng/tuần nếu gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm