MU: Ronaldo bị tố gây áp lực lên Solskjaer

04/10/2021 16:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Gary Neville cho rằng quyết định xông vào đường hầm với vẻ mặt giận dữ của Cristiano Ronaldo sau trận hòa 1-1 giữa MU và Everton đã tạo ra “áp lực to lớn” với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.

Bóng đá hôm nay 4/10: Nội bộ MU không hài lòng với Solskjaer. Guardiola tố trọng tài thiên vị

Bóng đá hôm nay 4/10: Nội bộ MU không hài lòng với Solskjaer. Guardiola tố trọng tài thiên vị

Bóng đá hôm nay 4/10: Nội bộ MU không hài lòng với Solskjaer. Guardiola tố trọng tài thiên vị. Lịch thi đấu bóng đá.

Được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Everton hồi cuối tuần qua, Ronaldo không thể truyền cảm hứng để giúp MU giành chiến thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ngôi sao người Bồ Đào Nha lộ rõ ​​vẻ tức giận, đi thẳng vào đường hầm, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng hành động của Ronaldo chỉ khiến HLV Solskjaer thêm đau đầu vào thời điểm mà phong độ của đội bóng đã xuống dốc. Hiện tại, MU đã không thể thắng 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Phát biểu trên Sky Sports, Neville cho biết: “Tôi đã theo dõi ​​cậu ấy thi đấu và tôi không thể nói rằng tôi thích điều đó. Cristiano có buồn khi không được đá chính không? Có. Cậu ấy có buồn không nếu chẳng ghi bàn? Có. Cristiano có thấy bực mình khi đội không thắng không? Tất nhiên là có. Chúng tôi biết những điều này, cậu ấy không cần phải chứng minh điều đó.

Cậu ấy bước ra khỏi sân và lẩm bẩm với chính mình, theo một cách nào đó làm dấy lên những câu hỏi: ‘Cậu ấy đang nói gì vậy? Cậu ấy khó chịu với ai?’ Và mọi ánh mắt sẽ dồn vào huấn luyện viên. Tôi nghĩ, Ronaldo đủ thông minh để biết những hành động như vậy sẽ mang lại áp lực thực sự, áp lực lớn hơn cho Ole Gunnar Solskjaer. Điều này cần được thay đổi trong vài tháng tới.

 

Chú thích ảnh
Neville không hài lòng với thái độ của Ronaldo

  

Cristiano không phải lúc nào cũng ghi bàn và không thể chơi mọi trận. Nếu cậu ấy rời sân với vẻ mặt như vậy, điều đó sẽ gây áp lực rất lớn lên Ole. Chẳng còn nghi ngờ gì cả, chủ đề bàn luận sau trận đấu chính là về huấn luyện viên, rằng ông ấy có những cầu thủ như vậy nhưng lại không thiết lập lối chơi phù hợp, tại sao không cho Ronaldo đá chính…”

Neville thừa nhận Ronaldo “không phải là một con cừu”. Siêu sao Bồ Đào Nha có quyền bày tỏ cảm xúc, sự khó chịu của mình. Nhưng Neville tin rằng HLV Solskjaer cần phải nắm bắt tình hình.

“Ole, hãy ích kỷ và đảm bảo rằng ông quản lý Cristiano theo cách như vậy, và anh ấy sẽ làm vậy. Ông ấy đã quản lý Paul Pogba trong vài năm qua khá tốt. Tôi nghĩ ông ấy sẽ trò chuyện với Cristiano và nói ‘Xem này, thôi nào, nếu cậu định làm điều đó, chúng ta hãy vào phòng thay đồ’.”

Tuần trước, Neville khẳng định HLV Solskjaer cần phải mang danh hiệu về cho MU nếu muốn giữ chiếc ghế ở câu lạc bộ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm