MU: Rashford chứng minh tại sao MU và Chelsea nên đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

31/10/2019 17:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho thường gọi Rashford là ‘đứa trẻ’ trong thời gian dẫn dắt MU. Nhưng ‘đứa trẻ’ này vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình hôm thứ Năm và đột nhiên anh giống như một cầu thủ đã trưởng thành tại Old Trafford. Không chỉ ở độ tuổi, mà ở cả màn thể hiện.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/10. Trực tiếp Quảng Nam vs Hà Nội. Trực tiếp BĐTV, BĐTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/10. Trực tiếp Quảng Nam vs Hà Nội. Trực tiếp BĐTV, BĐTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết cúp quốc gia Việt Nam. Trực tiếp bóng đá nữ U19 châu Á. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 11. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10.  Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 31/10, rạng sáng 1/11.

 

Trên sân Stamford Bridge đêm thứ Tư, Rashford đã truyền cảm hứng giúp MU giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở League Cup. Anh đã lập một cú đúp, trong đó có một bàn từ chấm 11m và bàn còn lại là pha đá phạt xuất thần ở khoảng cách khoảng 30m.

Sau hai tháng khởi đầu khó khăn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, MU đang lấy lại phong độ và Rashford là trung tâm của sự hồi sinh. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh không còn là một cầu thủ trẻ nữa. Đây đã là lần ra sân thứ 184 của anh cho MU kể từ khi ra mắt CLB năm 17 tuổi dưới thời Louis Van Gaal. Và anh đã ghi được 52 bàn.

Không thể phủ nhận rằng Rashford, và các đối tác trên hàng công như Anthony Martial và Mason Greenwood, sẽ được hưởng lợi khi được Solskjaer, một cựu tiền đạo, hướng dẫn và chỉ bảo. Nhưng Rashford giờ đây đang trưởng thành hơn. Anh đang trở thành một người anh lớn cho tất cả các cầu thủ trẻ ở CLB noi theo.

MU, ket qua bong da hôm nay, ket qua bong da, kết quả bóng đá, Chelsea 1-2 MU, kết quả Chelsea MU, MU, Chelsea, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá
Rashford đang tỏa sáng tại MU

Tại Stamford Bridge, Solskjaer cũng đã để Scott McTominay (22 tuổi), Daniel James (21 tuổi) và Brandon Williams (19 tuổi) đá chính. Trên băng ghế dự bị, James Garner (18 tuổi) đã xuất hiện, và khả năng cao Axel Tuanzebe (21 tuổi) cũng sẽ được đưa vào nếu như anh không bị chấn thương.

Như Rashford đã chỉ ra, các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội và họ sẽ được tin tưởng nếu thể hiện được mình. Ngay bây giờ, tất cả các cầu thủ trẻ của Solskjaer đang chứng minh tại sao họ lại được chọn cho những vị trí của mình.

"Hôm nay chúng tôi đã chơi rất xuất sắc, chúng tôi đã luân chuyển quả bóng nhanh và đó là lối chơi của MU. Chúng tôi đang cố gắng để lấy lại bản sắc này”, Solskjaer phát biểu.

“Khi bạn cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm, như Brandon Williams tối nay, điều đó sẽ giúp ích cho họ. Chúng tôi biết chúng tôi chưa phải một đội hình hoàn chỉnh. Chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển và sẽ cố gắng cải thiện”.

Chelsea cũng có nhiệm vụ tương tự như MU khi họ phải nhận lệnh cấm chuyển nhượng trong thời gian qua.

Giống như Solskjaer tại MU, HLV Frank Lampard của Chelsea cũng đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ tài năng của mình và họ đang chứng minh được tầm ảnh hưởng.

Callum Hudson-Odoi (18 tuổi), Reece James (19 tuổi), Marc Guehi (19 tuổi), Billy Gilmour (18 tuổi) và tân binh Christian Pulisic (21 tuổi) đều ra sân trong trận gặp MU và có những thành công nhất định.

HLV Lampard đang làm điều mà chưa ai trong số những người tiền nhiệm của anh từng làm, đó là mở cánh cửa đến đội một cho các sao trẻ trưởng thành từ học viện CLB. Mason Mount (20 tuổi) và Tammy Abraham (22 tuổi) đã có mặt trên ghế dự bị sau khi lọt vào đội một và thi đấu thường xuyên ở Premier League mùa này. Các quyết định của Lampard là minh chứng cho thấy anh đang theo đuổi công cuộc trẻ hóa Chelsea.

MU, ket qua bong da hôm nay, ket qua bong da, kết quả bóng đá, Chelsea 1-2 MU, kết quả Chelsea MU, MU, Chelsea, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá
Giống MU, Chelsea cũng đang đặt niềm tin vào các sao trẻ

Theo nhiều cách, Rashford là tấm gương cho cả những cầu thủ trẻ của MU và Chelsea noi theo. Tiền đạo sinh ra ở Manchester đã có những thăng trầm kể từ khi lập cú đúp trong trận ra mắt trước Midtjylland vào tháng 2 năm 2016. Nhưng tài năng của Rashford đã luôn tỏa sáng, và màn trình diễn tuyệt vời của anh trước Chelsea nhấn mạnh anh là một trong những cầu thủ chủ chốt dưới thời Solskjaer.

Rashford là một cầu thủ lớn, anh đã ghi ít nhất một bàn vào lưới các đối thủ trong nhóm “big 6” của MU. Cú đúp tại League Cup vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng của anh vào lưới Chelsea mùa này lên con số 4. Anh đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ của mình bằng cách vượt qua nỗi buồn sau khi bỏ lỡ quả phạt đền trong trận gặp Norwich cuối tuần qua để liên tục nổ súng.

Nhưng sau trận đấu với Chelsea, Rashford cũng cho thấy sự khiêm tốn khi nói rằng MU vẫn phải nỗ lực nhiều để cải thiện thành tích mùa này, sau khi suýt rơi xuống nhóm trụ hạng cách đây chỉ vài tuần.

“Chúng tôi đã ở một vị trí khó khăn. Chúng tôi vẫn đang vượt qua giai đoạn đó. Cách duy nhất để vượt qua nó là chiến đấu và giành chiến thắng. Khi bạn giành chiến thắng, bạn luôn thức dậy với một cảm giác tốt”, Rashford chia sẻ.

“Trọng tâm chính là cải thiện và phát triển. Nhưng chúng tôi chắc chắn đang đi đúng hướng”.

Tài năng, tâm lý mạnh mẽ, và đầy khiêm tốn - tất cả những yếu tố đó cho thấy Rashford xứng đáng là tấm gương sáng cho các sao trẻ ở Anh noi theo.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm