MU: Rangnick phản pháo chỉ trích của Roy Keane và Neville

07/03/2022 07:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ralf Rangnick không đồng ý với ý kiến của Roy Keane và Gary Neville, cho rằng các cầu thủ MU đã bỏ cuộc trong trận thua 1-4 trước Man City.

Man City 4-1 MU: Món mì Pasta của Riyad Mahrez

Man City 4-1 MU: Món mì Pasta của Riyad Mahrez

Vào ngày 11 tháng 08 năm 2021, Man City đã cho ra mắt bộ phim tài liệu có tên là “Together” - “Cùng Nhau”.

Làm khách tới sân của Man City trong trận derby thành Manchester, MU thi đấu tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Rangnick dần đánh mất thế trận. Man City dẫn trước 3-1 vào phút 68 và MU hầu như không chạm được bóng kể từ đó và rồi để đối thủ tiến tới một chiến thắng đậm.

Bình luận trên truyền hình, hai cựu danh thủ Roy Keane và Gary Neville gay gắt với đội bóng cũ. Họ cho rằng các cầu thủ MU đã thiếu nỗ lực.

“Họ đã bỏ cuộc. Đối với một cầu thủ trong một trận derby hay bất kỳ trận đấu nào, điều đó thực sự không thể tha thứ được”, Keane bình luận trên Sky Sports. “Có những cách để thua trong các trận đấu bóng đá, nhưng theo không cách mà MU đã thua ngày hôm nay, họ ngừng chạy và bỏ cuộc. 'Huấn luyện viên sẽ bị chỉ trích vì chiến thuật nhưng các cầu thủ đã không chịu chạy, điều đó thực sự không thể chấp nhận được, thực sự là như vậy. Thật đáng xấu hổ”.

Neville đồng tình: “Kết thúc trận đấu thật đáng xấu hổ và tôi không muốn dùng từ nhẹ nhàng. Các cầu thủ của MU đã không bận tâm đến sự lùi bước của họ trong hơn 20 phút cuối cùng, nó thực sự, thực sự khủng khiếp. Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra với họ sau bàn thua thứ ba đó, tôi không thể khắc nghiệt hơn. Họ đã bỏ cuộc trong 25 phút cuối cùng đó.”

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rangnick không đồng ý với quan điểm của Neville và Keane. Ông chỉ đơn giản cho rằng trận đấu với Man City là vô cùng khó khăn và thất bại không phải do thiếu nỗ lực.

“Thành thật mà nói, tôi không có ấn tượng rằng họ đã không cố gắng”, Rangnick nói trong một cuộc họp báo sau trận đấu. “Thật khó trước một đội bóng như Man City khi bạn bị dẫn trước 3-1. Thật khó. Tôi không thể trách bất cứ ai vì đã không cố gắng và nỗ lực trong trận đấu”.

 

Chú thích ảnh
HLV Rangnick không cho rằng cầu thủ MU thiếu nỗ lực

  

Roy Keane cũng đặt câu hỏi về sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo trong trận cầu này. Hôm Chủ nhật, HLV Rangnick xác nhận tiền đạo Bồ Đào Nha gặp chấn thương hông. Keane hoài nghi nguyên do này. Anh tin rằng có thể có lý do khác đằng sau việc Ronaldo bị loại khỏi một trận đấu quan trọng như vậy. Đáp lại, Rangnick nói: “Tôi phải tin bộ phận y tế của mình. Bác sĩ của chúng tôi đến gặp tôi vào sáng thứ Sáu trước khi tập và nói với tôi rằng Cristiano không thể tập luyện vì một số vấn đề với cơ hông của cậu ấy và điều này cũng đúng vào thứ Bảy và đó là lý do tại sao anh ấy không thể góp mặt. Có ích gì nếu tôi nói với các bạn rằng điều đó thật bực bội? Đó chỉ là một sự thật. Nếu các cầu thủ nói với bác sĩ và bộ phận y tế rằng họ bị thương và không thể thi đấu, tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi không thể buộc một cầu thủ thi đấu nếu anh ta không thể có mặt vì chấn thương.”

Thất bại trước Man City khiến MU đánh rơi vị trí thứ 4 vào tay Arsenal, đội đã thắng Watford 3-2 và chơi ít hơn ba trận. Đã có những câu hỏi về việc Rangnick sẽ rời ghế nóng của MU và ai sẽ là người tiếp quản nó trong giai đoạn khó khăn này. Song, Rangnick nói ông muốn tập trung vào mục tiêu đưa MU trở lại Top 4 trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

“Hãy nhìn xem, tôi vẫn là huấn luyện viên của MU trong 10 trận nữa ở Premier League và hy vọng một vài trận nữa ở Champions League. Bây giờ không có ý nghĩa gì khi bắt đầu suy đoán về việc chúng tôi sẽ cần bao nhiêu cầu thủ và ở những vị trí nào, đây là vấn đề của tôi. Bây giờ là việc chuẩn bị cho toàn đội cho trận đấu với Tottenham và sau đó là trận đấu rất quan trọng với Atletico Madrid tại Champions League.”

Với Man City, chiến thắng giúp họ xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 69 điểm, hơn Liverpool 6 điểm. Được hỏi về khả năng vô địch mùa này, HLV Pep Guardiola nói: “Chúng tôi đang cố gắng giành chức vô địch Premier League với 10 trận đấu còn lại. Chúng tôi gần như phải giành được số điểm tối đa ở các trận cầu này để trở thành nhà vô địch. Tôi có cảm giác có nhiều thứ sẽ xảy ra cho đến cuối mùa giải. Chúng tôi đang dẫn trước sáu điểm nhưng đây là một khoảng cách giả vì Liverpool còn một trận nữa để chơi."

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm