M.U: Paul Pogba sắp san bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo

19/01/2019 20:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu ghi cú đúp bàn thắng ở cuộc tiếp đón Brighton tại vòng 23 Premier League, tiền vệ Paul Pogba sẽ chính thức cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo trong màu áo M.U.

CHUYỂN NHƯỢNG 19/1: De Gea gia hạn hợp đồng với M.U. Barcelona bị PSG ‘cướp’ sao trẻ Hà Lan

CHUYỂN NHƯỢNG 19/1: De Gea gia hạn hợp đồng với M.U. Barcelona bị PSG ‘cướp’ sao trẻ Hà Lan

De Gea gia hạn hợp đồng với M.U. Barcelona bị PSG ‘cướp’ sao trẻ Hà Lan. Real Madrid nhận tin vui từ Christian Eriksen... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 19/1.

Tính đến thời điểm này, Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi được 2 bàn/trận trong 3 trận liên tiếp trên sân nhà cho M.U. Đó là 3 cú đúp bàn thắng ghi vào lưới West Ham, Hull City và Stoke City năm 2008. Tuy nhiên kỷ lục của siêu sao người Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ bị Paul Pogba san bằng.

Tiền vệ người Pháp đã ghi 2 cú đúp bàn thắng trên sân nhà Old Trafford, khi M.U tiếp đón Huddersfield và Bournemouth. Xét theo phong độ đang thể hiện, việc Paul Pogba tái lập được thành tích ấy ở trận M.U vs Brighton ở vòng 23 Premier League là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports mới đây, Paul Pogba đã tiết lộ bí mật giúp bản thân thi đấu thăng hoa cùng M.U dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer.

"M.U đang làm việc chăm chỉ và những kết quả mà cả đội thu được hết sức khả quan. Chúng tôi vừa được dẫn dắt bởi một HLV mới và hiển nhiên là ai cũng muốn giành được càng nhiều chiến thắng càng tốt" – tiền vệ người Pháp khẳng định.

"Thử thách lớn nhất với chúng tôi hiện giờ là phải duy trì lối chơi và mạch thắng ấn tượng như hiện nay. Đó là cách mà những đội bóng hàng đầu vẫn luôn thể hiện".

"Tất nhiên mọi thứ là không hề dễ dàng, nhưng chính những trở ngại mới làm đội bóng trở nên vĩ đại. Để có thể giữ được phong độ tốt thì chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nỗ lực không ngừng".

Chú thích ảnh

Paul Pogba nhấn mạnh: "Theo tôi, thành tích cá nhân đều phải bắt nguồn từ lối chơi chung cả cả tập thể. Một cầu thủ không thể tự mình làm tất cả mọi thứ trên sân. Tôi luôn nói rằng dù có chơi tốt đến mấy mà đội bóng của bạn để thua thì cũng chẳng ai để ý đến bạn cả".

"Tóm lại, tôi không quan tâm đến chuyện mình ghi bao nhiêu bàn thắng hay thực hiện bao nhiêu pha kiến tạo. Điều quan trọng ở đây là M.U phải chiến thắng. Khi giành được những danh hiệu thì tầm vóc của bạn sẽ được nâng lên và ngược lại".

"Bây giờ mọi người đều thích lối chơi của M.U. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn và biết rõ hơn khi nào phải tấn công và triển khai bóng như thế nào. Khi tất cả các mắt xích trong một cỗ máy đều vận hành trơn tru thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Đúng là gần đây tôi có ghi được vài bàn thắng và thực hiện vài pha kiến tạo, nhưng chiến công này thuộc về cả tập thể chứ không phải riêng tôi".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm