MU: Người hùng thầm lặng Lingard xứng đáng được đá chính

15/10/2021 08:30 GMT+7 | Man United

Jesse Lingard bằng cách nào đó đã không được đá chính nhiều cho MU ở Premier League mùa này nhưng sự chờ đợi đó có thể sẽ sớm kết thúc.

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Paul Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Tuần trước, MU đã để hòa 1-1 trước Everton ở Premier League. Đây là trận đấu mà Anthony Martial được đá chính và anh đã ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã không được ăn mừng thỏa thích vì sau đó Andors Townsend đã gỡ hòa cho đội khách trong hiệp 2 khiến MU rơi điểm.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là Solskjaer có nên tiếp tục dành sự tin tưởng cho Martial nữa hay không, đặc biệt là trong bối cảnh Jesse Lingard đang hồi sinh?

Cầu thủ người Anh đã ghi 2 bàn thắng đặc biệt trong những tuần gần đây. Anh đã ghi một bàn ở phút 89 trong chiến thắng cuối cùng của MU ở giải Ngoại hạng trước West Ham. Anh cũng là người đã kiến tạo để Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng muộn giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Villarreal 2-1 ở Champions League.

Lingard vẫn chưa đá chính cho MU ở Premier League kể từ ngày đầu năm mới 2020 và lần đá chính duy nhất của anh ở mùa giải này là trong trận thua West Ham ở League Cup. Anh đã bị thay ra một cách khó hiểu ở phút 72 rồi sau đó không được sử dụng vào cuối tuần.

MU, Lingard, tin bóng đá MU, Varane, Maguire, Solskjaer, hàng thủ MU, Bailly, Lindelof, MU khủng hoảng hàng thủ, Man United, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh
Lingard đang gây ấn tượng dù chỉ đá chính 1 trận cho MU mùa này

Solskjaer từng tuyên bố Lingard sẽ được điền tên trong trận mở màn với Leeds nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau đó, ngay cả khi Lingard khỏe mạnh, Daniel James vẫn là người được ưu tiên đá chính trong trận gặp Wolves, chỉ hai ngày trước khi chuyển đến Leeds.

Các nguồn tin cho biết không có vấn đề gì giữa Solskjaer và Lingard. Dù vậy, một số người thân cận với cầu thủ người Anh đã khuyên tiền đạo 28 tuổi nên cân nhắc tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu anh tiếp tục phải ngồi dự bị.

Hiện tại ở MU, Lingard đang phải cạnh tranh vị trí với rất nhiều đối thủ. Thay vì tranh suất “số 10” với Bruno Fernandes hoặc trở lại cánh phải sở trường, Lingard đã lựa chọn một bước đi mạo hiểm khi thử sức ở cánh trái.

Nếu có một CLB thiếu cân bằng giữa hai cánh nhất mùa giải này thì đó chính là MU. Vào đầu mùa giải, họ có Sancho, Martial, James, Paul Pogba và Marcus Rashford là những người có thể đá ở cánh trái. Ở trận đấu gặp Leicester vào cuối tuần này, người xứng đáng được đá chính nhất phải là Lingard.

 

MU: Ai sẽ giúp Solskjaer giải quyết cuộc khủng hoảng hàng thủ?

MU: Ai sẽ giúp Solskjaer giải quyết cuộc khủng hoảng hàng thủ?

HLV Ole Solskjaer có thể phải thay đổi sơ đồ chiến thuật của MU để đối phó với việc các trung vệ trụ cột của đội dính chấn thương.

 

Solskjaer sẽ rất sai lầm nếu chỉ coi Lingard là một cầu thủ thay đổi trận đấu khi được tung vào ghế dự bị. Và với một HLV có thói quen chọn cầu thủ dựa trên phong độ trong quá khứ của họ trước đối thủ sắp tới, Solskjaer hãy nghiên cứu lần cuối cùng Lingard ghi 2 bàn trong một trận đấu. Đó là chính Leicester.

Lingard đã vượt qua thử thách để trở lại MU sau 4 tháng cho mượn tại West Ham. Việc “Quỷ đỏ” không bán anh trong mùa Hè qua là minh chứng cho việc họ vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ này, người đã gắn bó với CLB từ khi 7 tuổi.

Phong độ gần đây của Lingard rất ổn và có thể sẽ là nhân tố quan trọng giúp MU giành điểm trong trận đấu tới. Tháng 12 tới, anh sẽ đón sinh nhật 29 tuổi của mình. Solskjaer thực tế cũng đã trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên vào mùa giải 2001-02, mùa giải ông bước sang tuổi 29. Chiến lược gia người Na Uy nên dành cho người hùng thầm lặng Lingard phần thưởng mà anh xứng đáng nhận được.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm