M.U nên dốc cạn túi để có Toni Kroos

04/01/2018 21:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang ở giữa ma trận tin đồn chuyển nhượng khi họ được cho là liên hệ tới rất nhiều cầu thủ nhằm tăng cường sức mạnh, nhưng phải tới lúc cái tên Toni Kroos xuất hiện, các CĐV của họ mới thực sự phấn khích. Đơn giản bởi Kroos là một cầu thủ đẳng cấp thế giới mà M.U đang khao khát.

1. Ngày hôm qua, báo chí Anh lẫn Tây Ban Nha đã đồng loạt đưa tin M.U sẽ chi đậm để đưa Kroos về Old Trafford. Và sốc hơn nữa là Real Madrid được cho là sẵn sàng bán Kroos cho M.U để lấy tiền chiêu mộ Neymar nhằm thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai.

Kroos đang ở độ chín của sự nghiệp (27 tuổi) và vẫn được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Vậy có lý do gì để Real bán cầu thủ quan trọng bậc nhất của họ 3 mùa qua?

Về phía Real, họ không thiếu tiền vệ trung tâm giỏi (Casemiro, Kovacic, Modric, Isco, Ceballos), trong khi Chủ tịch Florentino Perez lại đang cần tiền để thực hiện một thương vụ bom tấn (Neymar). Với đẳng cấp và tuổi tác hiện tại, Kroos sẽ có giá ít nhất là gấp đôi con số 30 triệu euro mà Real đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Bayern năm 2014.

Còn với Kroos, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để anh nói lời chia tay Bernabeu để tìm kiếm thử thách mới sau khi đã quá no nên danh hiệu với Real. Chỉ sau hơn 3 năm khoác áo Real, Kroos đã sưu tập đủ bộ danh hiệu danh giá với 2 Champions League, 1 Liga, 3 FIFA Club World Cup, 2 Siêu Cúp châu Âu và 1 Siêu Cúp TBN.

2. HLV đang dẫn dắt Bayern Jupp Heynckes mới đây còn nói rằng Kroos nên giải nghệ luôn lúc này vì anh chẳng còn gì để phấn đấu cả. Bởi ngoài mọi danh hiệu có thể ở cấp CLB tại Real lẫn Bayern trước đó, Kroos cũng đã vô địch thế giới năm 2014 cùng đội tuyển Đức. Vì vậy, nếu có một thử thách thú vị nào đó với Kroos lúc này thì đó chính là đưa M.U trở lại là một tên tuổi lẫy lừng năm xưa.

M.U đã chi rất nhiều tiền kể từ khi chia tay tượng đài Sir Alex Ferguson để trở lại đỉnh vinh quang nhưng vẫn chưa thành công. Và một phần lý do là bởi họ chưa mua được một cầu thủ nào thực sự ở đẳng cấp thế giới.

Real Madrid có thể để Modric đi, nhưng Kroos thì không

Real Madrid có thể để Modric đi, nhưng Kroos thì không

Tuyến giữa của Real Madrid chính là bộ khung quan trọng nhất, là điểm tựa giúp họ vô địch Champions League và Liga ở mùa trước. Nhưng rất có thể, bộ khung ấy sẽ không còn nguyên vẹn trong bối cảnh Luka Modric đã nhận được sự quan tâm của AC Milan.

Cựu tiền đạo của Chelsea, Tony Cascarino mới đây cho rằng M.U hiện chỉ có 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới là thủ thành David de Gea và hậu vệ phải Antonio Valencia, còn Paul Pogba chưa "đủ tuổi". Đáng chú ý, De Gea và Valencia là những cầu thủ được M.U đưa về dưới thời Sir Alex.

3. Trong khi đó, Kroos chắc chắn là một tiền vệ đẳng cấp thế giới mà M.U cần để thay đổi hoàn toàn diện mạo lúc này. Các tiền vệ trung tâm mà HLV Jose Mourinho đang sở hữu đều không thể "bén gót" Kroos về đẳng cấp. Ander Herrera và Nemanja Matic chỉ giỏi đánh chặn, Marouane Fellaini chỉ biết "làm tường" trong khi sở trường của Pogba là tấn công chứ không phải đạo diễn lối chơi.

Với sự bền bỉ mà Kroos thể hiện trong 3 mùa qua, gọi Kroos là "người gánh nước" ở tuyến giữa của Real cũng không sai. Nhưng mặt khác, anh còn là "bộ não" của Real, giúp họ điều tiết thế trận đồng thời tung ra những đường chuyền hiểm hóc khi có cơ hội. Mùa vừa qua, Kroos là cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở Real với 16 đường chuyền thành bàn, còn ở Liga, chỉ Luis Suarez (13) là kiến tạo tốt hơn Kroos (12).

So với Mateo Kovacic, một tiền vệ Real Madrid khác đang nằm trong tầm ngắm của M.U, đẳng cấp của Kroos còn cao hơn một bậc. Vì thế, nếu M.U thực sự muốn thay đổi lối chơi nhàm chán hiện tại của họ, Kroos chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm