MU: Muốn đua vô địch, Quỷ đỏ cần mua sắm khôn ngoan

29/07/2020 15:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa làm khán giả, MU sẽ chính thức trở lại sân chơi Champions League mùa tới. Nhưng để vươn tầm ở cả quốc nội lẫn châu lục, đội chủ sân Old Trafford không được phép mắc những sai lầm chuyển nhượng trong quá khứ.

Ngoại hạng Anh sẽ thống trị phiên chợ chuyển nhượng Hè 2020?

Ngoại hạng Anh sẽ thống trị phiên chợ chuyển nhượng Hè 2020?

Ngay khi mùa bóng khép lại, các đội bóng Premier League đã rục rịch mua sắm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Bất chấp tác động đại dịch, các ông lớn như MU, Liverpool, Man City hay Chelsea vẫn sẽ thống trị các thương vụ lớn.

Tấm vé dự Champions League là điều thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mong đợi nhất, sau một mùa giải kéo dài tới 11 tháng, trong những nỗi lo về sự phập phù phong độ trong giai đoạn cuối mùa.

Phục hưng rồi thất bại với Van Gaal và Mourinho

Nói MU thuộc về nơi mình đáng ra phải đứng không phải ám chỉ đội bóng của HLV Solskjaer đã sẵn sàng cho vị thế là một trong những ông lớn hàng đầu châu lục. Xét về nguồn lực tài chính cũng như đội ngũ nhân sự trong tay, Top 4 Premier League là mục tiêu tối thiểu của MU bất luận phong độ mỗi mùa ra sao.

Đó không phải lần đầu tiên dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, một tấm vé dự Champions League mùa tới trở thành bước ngoặt cho một sự thay đổi quan trọng. Những người tiền nhiệm của Solskjaer như Louis van Gaal hay Jose Mourinho từng đạt được mục tiêu tương tự. Rốt cuộc, những cuộc cách mạng nhân sự của họ đều thu về những thất bại vì sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của MU.

Sau thành công trong mùa đầu tiên cầm quân, Van Gaal đón chào những tân binh sáng giá gồm Memphis Depay, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger cho một mùa 2015-16 đầy hứa hẹn. Thế rồi tất cả cùng nói lời chào tạm biệt ngay khi Mourinho thay thế vị HLV người Hà Lan ở mùa kế tiếp. Matteo Darmian trụ lại lâu hơn chút ít, nhưng lý do anh chưa thể sớm rời Old Trafford nằm ở chỗ MU khi ấy cần một giải pháp dự phòng cho các vị trí hậu vệ cánh.

Câu chuyện của Mourinho cũng chẳng khá hơn Van Gaal là bao. Sau khi đảm bảo một suất dự Champions League qua cánh cửa vô địch Europa League, ông chiêu mộ lần lượt Romelu Lukaku và Alexis Sanchez chỉ trong vòng sáu tháng. Bộ đôi này rốt cuộc chỉ đem đến nỗi thất vọng của những chân sút hưởng lương cao nhưng đóng góp chẳng là bao. Họ nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt người thay thế Ole Gunnar Solskjaer chỉ sau một năm rưỡi. Chẳng có gì ngạc nhiên bởi HLV người Na Uy coi hai chân sút này là những mục tiêu cần tống khứ cho một sự phục hưng.

MU, Chuyen nhuong MU, Man United, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Nuno Mendes, Harry Kane, Magalhaes, bong da hom nay, tin tuc bong da
Muốn đưa MU trở lại vị thế ứng viên vô địch, HLV Solskjaer cần chọn lựa tân binh cẩn thận, tránh đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm

Ngoài Lukaku và Sanchez, Mourinho còn đem về Fred và Diego Dalot với tổng số tiền lên tới 71 triệu bảng. Mới 21 tuổi, tương lai của Dalot trở nên u ám khi anh còn xếp sau cả Timothy Fosu-Mensah trong số các lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh phải của MU dưới thời Solskjaer. Fred khá hơn đôi chút khi anh hồi sinh phong độ trước giai đoạn Premier League tạm nghỉ vì đại dịch. Thật không may cho tuyển thủ người Brazil, HLV Solskjaer đã tìm ra bộ ba ưng ý nơi tuyến giữa gồm Nemanja Matic, Bruno Fernandes và Paul Pogba.

Solskjaer cần mua đúng, mua trúng mục tiêu

Còn Solskjaer thì sao? Khó có thể hình dung MU hè này sẽ đứng im trên thị trường chuyển nhượng. Phó chủ tịch Ed Woodward và các cộng sự chắc chắn phải làm việc miệt mài với những mục tiêu vị HLV người Na Uy muốn mang về. Đứng đầu danh sách là Jadon Sancho của Dortmund, người đã lọt vào tầm ngắm cả tháng trời. Dortmund chấp nhận khả năng chia tay tài năng trẻ 20 tuổi này, nhưng không dễ để mặc cả mức phí lên tới 109 triệu bảng, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19.

Bản thân MU và Solskjaer còn nhiều hơn một vị trí cần bổ sung ngoài việc thêm Sancho cho mặt trận tấn công. Những gạch đầu dòng cho vị HLV 47 tuổi này gồm có một trung vệ đá cặp với Harry Maguire, một hậu vệ trái và cả một tiền vệ nữa. Vị trí trung phong có thể không bắt buộc bổ sung thêm nhân sự bằng mọi giá, khi Anthony Martial đang đạt phong độ cao trong khi MU vẫn còn giữ được phương án dự phòng Odion Ighalo đến tận tháng Một năm tới.

Từ khi Sir Alex rửa tay gác kiếm vào năm 2013, MU chỉ có đúng một mùa vượt mốc 70 điểm, mùa 2017-18 dưới thời Mourinho. Còn lại 5 trong 7 mùa giải đã qua, điểm số đội chủ sân Old Trafford thường xoay quanh khoảng từ 66 đến 70 điểm, trừ mùa 2013-14 thảm họa dưới thời David Moyes chỉ thu về 64 điểm. Muốn tránh phải rơi vào cuộc đua giành vé Champions League đến vòng đấu cuối cùng như mùa này, HLV Solskjaer cần phải xây dựng đội ngũ đảm bảo chất lượng trong dài hạn, thay vì tính những phương án ăn xổi như Van Gaal và Mourinho đã làm. Điều ấy chỉ có thể đạt được nếu MU của Solskjaer tính toán khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, thay vì đổ thật nhiều tiền, mua thật nhiều cầu thủ nhưng hiệu quả thu về chẳng bao nhiêu.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm