M.U: Mourinho sẽ bị sa thải nếu không đáp ứng được điều kiện này

13/11/2018 14:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đối mặt với viễn cảnh bị sa thải nếu như M.U không thể giành được vé dự Champions League mùa sau.

Mourinho tỵ nạnh về lịch thi đấu của Man City, chê mọi người chỉ nhìn vào các thống kê

Mourinho tỵ nạnh về lịch thi đấu của Man City, chê mọi người chỉ nhìn vào các thống kê

HLV Jose Mourinho cho rằng Man City đã có hai trận ‘giao hữu’ dễ dàng trong giai đoạn chuẩn bị cho trận derby Manchester. Ông cũng chỉ trích những người đã sử dụng số liệu thống kê để phân tích về trận đấu vừa qua.

Theo tờ The Sun (Anh), chiếc ghế HLV của Jose Mourinho ở M.U đang bị đe dọa sau khi “Quỷ đỏ” thua 1-3 trước Man City ở derby Manchester. Với thất bại này, đội bóng chủ sân Old Trafford đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH, kém Man City tới 12 điểm. Họ đang kém đội xếp thứ 4 trên BXH là Tottenham tới 7 điểm.

Ban lãnh đạo của M.U sẽ sa thải Jose Mourinho nếu như ông không thể giúp “Quỷ đỏ” cán đích trong Top 4. Ở mùa giải đầu tiên tại M.U, Mourinho đã không thể giúp đội bóng chủ sân Old Trafford cán đích trong Top 4. Tuy nhiên M.U đã giành vé dự Champions League mùa giải đó thông qua việc vô địch Europa League.

Mourinho sẽ bị M.U sa thải nếu không đáp ứng được điều kiện này
Jose Mourinho đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải

Mauricio Pochettino, HLV của Tottenham được xem là sự lựa chọn số 1 cho “ghế nóng” của M.U trong trường hợp Jose Mourinho bị sa thải. Zinedine Zidane, cựu HLV của Real Madrid, cũng đã được liên hệ để thay thế Jose Mourinho.

Ở mùa giải trước, Mourinho đã kí hợp đồng với M.U có thời hạn đến 2020. “Quỷ đỏ” sẽ phải bồi thường 15 triệu bảng nếu họ sa thải HLV người Bồ Đào Nha.

Đầu tháng này, HLV Mourinho phát biểu rằng M.U sẽ có vị trí tốt hơn trên BXH vào cuối năm. “Ở thời điểm này, chúng tôi đang ở ngoài Top 4, nên tôi nghĩ rằng M.U cần phải giành được nhiều điểm số và cố gắng giành được vị trí tốt hơn vào tháng Mười hai năm nay. Đó là những gì mà tôi kỳ vọng”, HLV 55 tuổi tuyên bố.

Mourinho nói tiếp: “Ở giai đoạn này của mùa bóng, chúng tôi phải đá trên sân khách của ba ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch là Chelsea, Man City và Liverpool. Do vậy lịch thi đấu của M.U chẳng thuận lợi chút nào. Nhưng vào cuối tháng Mười hai tới, tức sau giai đoạn lượt đi của mùa bóng, M.U sẽ không đứng ở vị trí hiện tại mà sẽ có mặt ở vị trí tốt hơn trên BXH”.

“Hiện tại, chúng tôi phải tập trung vào các cầu thủ có trong tay và phải làm tốt hơn. Cho tới cuối tháng Mười hai, chúng tôi phải tập trung vào những gì mà đội bóng đang có ở thời điểm đó và tìm cách cải thiện mình. Hiện M.U đang ở ngoài Top 4 nên chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể lọt vào Top 4”.

BXH Premier League
BXH Premier League

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm