M.U: Mourinho bấn loạn, cầu thủ 'làm phản', không có ai là... Roy Keane

26/12/2017 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Câu hỏi rất bình thường nhưng câu trả lời thì không. Sau khi M.U bị gỡ hòa vào những giây cuối cùng của trận gặp Leicester, Mourinho nhìn chằm chằm vào phóng viên hỏi ông và không ngừng càu nhàu.

“Anh nghĩ bây giờ tôi lo lắng về vị trí đội trường này à? Đội trưởng, Pogba, Pogba và băng đội trưởng. Anh không biết hỏi gì khác về trận đấu nữa à?”, Mourinho tỏ ra khó chịu. “Chuyện này liên quan tới trận đấu mà”, tay phóng viên đáp lời. “Không. Chả có gì liên quan hết”, Mourinho phản ứng (đứng dậy khỏi ghế ngồi).

“Anh hỏi về chuyện đội trưởng là có ý gì? Chuyện đó ảnh hưởng gì tới trận đấu này à?”, Mourinho vặn lại phóng viên. “Chúng tôi chỉ đang tìm cách làm việc của mình, tìm ra một vấn đề của M.U”, phóng viên giải thích. “Vấn đề nào? Vấn đề chọn Pogba làm đội trưởng à? Không có gì đáng bàn cả”, Mourinho nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và bắt đầu đi về phía cửa ra vào. “Anh còn hỏi gì nữa không? Chúc giáng sinh vui vẻ nhé”, HLV Bồ Đào Nha đóng lại câu chuyện.

Chú thích ảnh

Cách Mourinho phản ứng khi bị hỏi về chuyện Pogba lần đầu tiên đeo băng đội trưởng M.U là một trong những vấn đề khó hiểu mà ông đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng đã một tháng nay ông vướng phải những lùm xùm. Nào là va chạm trong đường hầm sân Old Trafford với cầu thủ đối phương. Nào là bỏ ra khỏi phòng họp báo, cáo buộc truyền thông thiếu tôn trọng Bournemouth. Rồi bảo Bristol City may mắn sau khi đánh bại M.U ở cúp Liên đoàn Anh. Mourinho càng ngày càng bấn loạn khi Man City bỏ cách M.U quá xa trên BXH.

Tại sao M.U vẫn chưa ký hợp đồng mới với Mourinho?

Tại sao M.U vẫn chưa ký hợp đồng mới với Mourinho?

Việc Man United đang bị bỏ quá xa trong cuộc đua vô địch đã phần nào khiến ban lãnh đạo đội bóng e dè trong việc gia hạn hợp đồng với Jose Mourinho. Ngoài ra, ‘Người đặc biệt’ cũng có những hành động gây ảnh hưởng tới hình ảnh trong mùa giải này.

Phê phán cầu thủ chơi bóng như trẻ con trong những giây cuối trận gặp Leicester là dấu hiệu cho thấy Mourinho dễ dàng mất kiên nhẫn với một số trụ cột của M.U. Anthony Martial, Ashley Young và Chris Smalling buộc phải thi đấu tiếp vì United đã hết quyền thay người. Những chuyện đã và đang xảy ra với Mourinho làm người ta nhớ lại việc ông chỉ trích cầu thủ Chelsea sau thất bại trước Leicester cách nay hơn 2 năm.

Chú thích ảnh

Lần đó Mourinho buộc tội cầu thủ đã phản bội ông sau khi Chelsea để thua trận thứ 9 trong mùa giải dù mấy tháng trước đó còn vô địch Premier League. Hai ngày sau đó Mourinho bị sa thải. Dù lúc này còn lâu ông mới rơi vào tình cảnh đó nhưng có bằng chứng thuyết phục cho thấy có lẽ hội chứng mùa thứ 3 của Mourinho đã đến sớm trước khi M.U bước vào thi đấu với mật độ dày đặc dịp giáng sinh và năm mới này.

Đối với một HLV đã luôn VĐQG trong mùa thứ 2 ở mọi đội bóng ông dẫn dắt thì dễ hiểu vì sao bây giờ ông đang cảm thấy áp lực. Dù M.U bắt đầu lượt về mùa giải với vị trí cao nhất kể từ sau khi họ vô địch giải Ngoại hạng năm 2013, Mourinho vẫn phải chứng kiến đội bóng của ông bị Man City bỏ lại quá xa. Họ phải trả giá cho trận hòa Leicester vì thiếu tính chuyên nghiệp và vì Martial rồi Jesse Lingard bỏ lỡ những cơ ghi ghi bàn rõ rệt để đảm bảo chiến thắng.

Chú thích ảnh

Nhưng các cầu thủ M.U khó mà chấp nhận chuyện Mourinho phê phán họ “chưa trưởng thành”, nhất là Ashley Young, người bị Mourinho cáo buộc là đã không truyền đạt lại yêu cầu của ông tới các cầu thủ khác vào cuối trận gặp Leicester, dẫn tới việc M.U mất điểm vào phút chót. Tuyển thủ Anh là một trong những người được Mourinho tin tưởng nhất, đã hơn 1 lần đeo băng thủ quân mùa này. Thế nên rất bất ngờ khi Mourinho lại không chọn Young làm đội trưởng.

Nhưng Mourinho công khai thừa nhận rằng chiếc băng thủ quân không có nhiều ý nghĩa với ông. Dù không làm đội trưởng, Antonio Valencia vẫn đá chính phần lớn các trận đấu từ đầu mùa. Nếu đây là đội M.U có Steve Bruce hay Roy Keane trong đội hình thì khó có chuyện họ lại bị gỡ hòa lãng xẹt trước một đối thủ đá với 10 người trong pha bóng cuối cùng của trận đấu. Việc Mourinho không thể truyền đạt những chỉ đạo của ông tới đội bóng thông qua Ashley Young khi Smalling chấn thương cho thấy quan hệ của ông với các cầu thủ là không tốt.

Có vẻ lúc này M.U thiếu một thủ quân có uy tín đóng vai trò làm cầu nối giữa HLV với các cầu thủ, một vai trò mà lẽ ra phải rất phù hợp với Paul Pogba. Trận đấu sân nhà gặp Burnley cho M.U cơ hội để lập tức trở lại. Họ cũng buộc phải thắng các trận gặp Southampton và Everton sau đó để nuôi dưỡng cơ hội tranh vô địch. Mourinho từng nói “Là HLV và thủ lĩnh đội bóng, bạn phải trở thành người kích thích tâm lí bậc thầy”. Giờ là lúc ông phải chứng minh rằng những phương pháp huấn luyện của mình vẫn chưa vô hiệu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm