MU mới là người chiến thắng nếu Pogba tới Real Madrid

03/04/2019 18:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Old Trafford đang sôi sùng sục khi Paul Pogba “ngỏ lời” với Real Madrid nhưng kể cả khi vụ chuyển nhượng này thật sự xảy ra thì đó cũng chưa chắc đã là thảm họa với MU.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Incheon United, Buriram United, Muangthong

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Incheon United, Buriram United, Muangthong

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu K-League. Lịch thi đấu Thai League 1. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay: Incheon United vs Daegu, Buriram United vs Chiangrai, Chainat vs Muangthong United. Xem trực tiếp bóng đá Anh, bóng đá Ý, Tây Ban Nha.

Thậm chí, MU và Ole Gunnar Solskjaer có thể mới là những người chiến thắng thực sự trong cuộc chiến “tay ba” này nếu Pogba gia nhập Real Madrid.

Pogba chưa tới mức “bất khả xâm phạm”

“Real Madrid là giấc mơ cho bất cứ ai”, Pogba nói trong lần trả lời phỏng vấn gần đây. “Và cũng bởi vì Zidane là HLV của họ nữa. Làm việc với Zidane là giấc mơ cho bất cứ ai thích bóng đá. Chúng ta không biết tương lai thế nào nhưng tôi đang ở Manchester và tôi hạnh phúc tại đây”. Đáp lại, Zidane thừa nhận Pogba là một “cầu thủ mà tôi rất thích, người có thể làm mọi thứ trên sân” trước khi nói thêm “Pogba là một cầu thủ của MU và chúng tôi phải tôn trọng điều đó”.

Thực ra chẳng có gì ngạc nhiên với cái cách mà Real công khai “ve vãn” Pogba trên truyền thông bởi họ vốn vẫn vậy nhiều năm qua. Chính MU đã từng là “nạn nhân” của Real với vụ Cristiano Ronaldo và gần nhất là David de Gea năm 2015. Real đã chiêu mộ thành công Ronaldo năm 2009 nhưng lỡ vụ De Gea chỉ vì sự cố máy fax.

Như Ronaldo làm cách đây 10 năm, Pogba đã chủ động “mời gọi” Real theo cách không thể lộ liễu hơn. Bóng đá hiện đại là thế, giống như trường hợp của Eden Hazard, người gần như không phủ nhận khi được hỏi về khả năng khoác áo Real Madrid dù anh đang chơi cho Chelsea. Tuy nhiên, Hazard lại đang ở thế mà anh được quyền chuyển sang một đội bóng khác sau 7 năm cống hiến thứ bóng đỉnh cao cho Chelsea. Ngôi sao người Bỉ đã giúp Chelsea giành 5 danh hiệu lớn, trong đó có 2 chức vô địch ngoại hạng Anh, và luôn tỏa sáng khi đội bóng cần mình nhất.

Nhưng Pogba, người trở về MU từ Juve năm 2016 với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới khi đó là 89 triệu bảng, thì khác. Còn lâu Pogba mới là siêu sao đáng tin cậy, tỏa sáng khi cần thiết như Hazard đã làm được ở Chelsea. Tiền vệ 26 tuổi này đã có nhiều khoảnh khoắc lóe sáng trong màu áo MU, nhưng anh cũng nhiều lần khiến người ta thắc mắc liệu Pogba có xứng đáng với những gì đội bóng dành cho anh.

Pogba vẫn còn rất nhiều tiềm năng nhưng với sự quan tâm mà Real và Zidane dành cho tiền vệ người Pháp, có lẽ đã đến lúc BLĐ MU cân nhắc liệu ở tuổi 26, Pogba đã là một “siêu phẩm được hoàn chỉnh” hay chưa, hay là một cầu thủ sẽ không bao giờ đạt tới đẳng cấp như người ta kỳ vọng vào anh. MU cần một tiền vệ toàn diện, một người có khả năng thống trị trận đấu và tạo ra sự thay đổi với một khoảnh khắc lóe sáng hay cá tính của mình. Pogba rõ ràng chưa phải là mẫu tiền vệ như vậy và MU sẽ còn phải tiếp tục chờ. Còn lâu nữa Pogba mới có thể trở thành một Roy Keane, David Beckham, Bryan Robson và nhiều người nữa đã làm được trong lịch sử MU.

Bán Pogba có thể là điều tốt cho MU

Các thống kê thường được đưa ra khi đánh giá về một cầu thủ, nhưng với Pogba, nó chỉ nói lên phần nào câu chuyện. Trong 20 trận dưới thời Jose Mourinho, Pogba ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo, nhưng trong 18 trận với Ole Gunnar Solskjaer, tiền vệ người Pháp có tới 9 bàn và 7 kiến tạo. Rõ ràng là Pogba tiến bộ hơn dưới thời Solskjaer nhưng vấn đề là anh cũng mất hút ở những trận đấu quan trọng như thất bại trước Wolves ở FA Cup hay màn trình diễn đáng thất vọng trong trận thua PSG 0-2 trên sân nhà.

Vì thế, không phải vô cớ khi nhiều người tự hỏi Pogba có phải thật sự là một cầu thủ lớn không hay chỉ được tô hồng bởi các thống kê đơn thuần. Pogba rõ ràng là một tài năng nhưng Solskjaer liệu có nên xây dựng đội bóng xung quanh tiền vệ này, hay bán đi để đưa về một hoặc vài ngôi sao khác phù hợp với đội bóng hơn? Có những vấn đề bên ngoài sân cỏ khiến MU phải cân nhắc. Các đội bóng lớn nhất thế giới đều cần một biểu tượng toàn cầu và Pogba chính là cầu thủ MU duy nhất đạt tới vị thế đó, sánh với Messi, Ronaldo và Neymar.

Nếu MU quyết định bán Pogba cho Real, họ sẽ mất cầu thủ có tiềm năng thương mại lớn nhất trong đội hình hiện tại, và tất nhiên là cả một tiền vệ có khả năng ghi bàn và kiến tạo nữa. Nhưng nếu bán Pogba, họ cũng sẽ không còn một cầu thủ thiếu động lực và kỷ luật ở các trận đấu lớn nữa, điều mà đội bóng của Solskjaer rất cần.

MU hiện tại có Pogba vẫn hay hơn là không có anh nhưng họ thật sự cũng không quá lo lắng nếu Real thực sự muốn đưa tiền vệ này về Bernabeu bởi Pogba chưa phải là sự khác biệt với MU trong các cuộc đua vô địch. Real có thể đã đánh giá quá cao Pogba hoặc tiền vệ này chưa hiểu hết những gì chờ đợi anh ở Madrid, nhưng dù cuối cùng Pogba có khoác áo Real mùa tới đi chăng nữa, phía nở nụ cười tươi nhất có thể sẽ là MU.

VIDEO: Chris Smalling phản lưới khiến MU thua 1-2 trước Wolves

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm