MU ‘mất giá’ cỡ nào trong vụ Eriksen?

25/06/2022 21:00 GMT+7 | Man United

Việc Christian Eriksen phân vận giữa chuyện gia nhập MU với việc tái kí hợp đồng với Brentford cho thấy Quỷ Đỏ đã tụt xa thế nào khỏi vị thế của đội bóng hàng đầu nước Anh.

Chuyển nhượng MU 25/6: Bayern không cần Ronaldo, MU gặp khó trong thương vụ Antony

Chuyển nhượng MU 25/6: Bayern không cần Ronaldo, MU gặp khó trong thương vụ Antony

Chuyển nhượng MU 25/6: Bayern Munich không cần Cristiano Ronaldo, MU gặp khó trong thương vụ Antony. Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay.

Trong những năm tháng làm mưa làm gió dưới thời sir Alex Ferguson, khi MU muốn có một cầu thủ nào đó mà anh ta từ chối thì lập tức bị coi là người “không có não”.

Old Trafford những ngày tháng đó được coi là bến đỗ trong mơ với bất cứ cầu thủ nào. Khoác áo đội liên tục vô địch Ngoại hạng Anh, đội vô địch và luôn được coi là ứng viên vô địch cúp C1 và chơi bóng trước sự chứng kiến của 75.000 khán giả mỗi tuần là viễn cảnh mà cầu thủ nào cũng khát khao nên họ không mấy đắn đo khi MU và sir Alex chào mời.

Chú thích ảnh
Eriksen lưỡng lự, không chắc gia nhập MU

Nhưng việc Christian Eriksen vẫn do dự chưa quyết định sẽ ở lại London thi đấu hay gia nhập MU để trở thành một phần trong dự án của Erik Ten Hag cho thấy Quỷ Đỏ bây giờ “mất giá” cỡ nào.

Ten Hag chỉ được cấp 120 triệu bảng mua sắm Hè này nên ông rất cần chiêu mộ một cầu thủ miễn phí mà lại có nhiều phẩm chất như Eriksen. Hàng tiền vệ MU đang thiếu sáng tạo nghiêm trọng. Chỉ Bruno Fernandes đủ khả năng mở khóa các hàng phòng ngự đối phương và làm bóng cho Ronaldo ở phía trên.

Nếu có một cầu thủ có nhãn quan tốt và khả năng tạo đột biến như Eriksen, MU chắc chắn sẽ củng cố đáng kể hàng tiền vệ của họ vào thời điểm họ không có nhiều lựa chọn tốt trên TTCN.

MU không muốn trả quá số tiền chuyển nhượng dự kiến dành cho Frenkie de Jong, khiến họ vẫn chưa thể mua được tiền vệ của Barca. Trong bối cảnh ấy, chiêu mộ Eriksen miễn phí là nước đi khôn ngoan.

MU đã chia tay với nhiều tiền vệ ở đội 1 gồm Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata và Jesse Lingard nên họ cần bổ sung nhân lực và Eriksen là chữ ký quá hợp lí.

Tiền vệ người Đan Mạch đã hồi phục hoàn toàn sau khi từng bị ngừng tim đột ngột ở EURO 2020. Anh cũng chỉ mới 30 và vẫn có thể đóng góp được nhiều nếu gia nhập MU.

Eriksen đã cho thấy giá trị của mình chỉ sau quãng thời gian ngắn khoác áo Brentford. Trong 10 trận anh đá chính ở giải Ngoại hạng, đội này thắng tới 7 trận trong khi ở 28 trận còn lại anh không ra sân từ đầu, Brentford chỉ thắng 6 trận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm