MU, Liverpool và các đối thủ phải làm gì để lật đổ Man City mùa tới?

03/03/2021 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như đã an bài khi Man City mạnh hơn tất cả. Mùa tới các đối thủ phải làm gì để lật đổ City? Quan điểm của cây bút Mark Ogden trên ESPN.

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Ai có thể thách thức Man City và MU?

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Ai có thể thách thức Man City và MU?

Man City tỏ ra vượt trội trong cuộc đua vô địch nhưng cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh lại khá gay cấn khi ngoài MU nhiều khả năng chắc suất, tất cả những Liverpool, Chelsea, Everton, Leicester cạnh tranh nhau quyết liệt.

MU: Tìm sát thủ săn bàn

Dù Ole Gunnar Solskjaer đã giúp MU tiến bộ nhiều từ khi thay thế Jose Mourinho cầm quân nhưng MU vẫn còn nhiều vị trí cần nâng cấp. Nhưng họ gặp khó khăn tài chính do tác động của Covid-19 nên khó có thể nâng cấp mọi vị trí cần thiết.

Nếu phải xác định một vị trí không thể không nâng cấp trong đội hình MU thì đó là vị trí trung phong. Dù họ từng thắng Southampton 9-0 và đang là đội ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại hạng, bạn đừng để những thống kê đó đánh lừa.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer cần tìm sát thủ săn bàn cho MU

Trong 7 cuộc đối đầu với “Big Six” mùa này, MU ghi được đúng 1 bàn thắng. Trong kỷ nguyên Premier League, MU từng có những cỗ máy ghi bàn như Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney hay Robin van Persie. Hiện Ole không thiếu tiền đạo nhưng không ai trong số họ chứng tỏ được đẳng cấp trong những tình huống khó khăn.

Đó là lí do MU cần thọc tay sâu vào hầu bao, xuất tiền chiêu mộ một chân sút tầm cỡ như Erling Haaland, Harry Kane hoặc họ có thể cân nhắc đổi Paul Pogba lấy Cristiano Ronaldo .

Leicester: Bổ sung ngôi sao và đảm bảo Vardy sung sức

Chưa biết Leicester có vô địch Ngoại hạng Anh mùa này không nhưng ông Brendan Rodgers đã biến họ thành mối đe dọa thực sự với “Big Six”. Họ là đội bóng được vận hành tốt, giỏi chiêu mộ những cầu thủ chất lượng với giá tốt. Nếu tiếp tục phát huy thế mạnh này, Leicester có thể tiếp tục đe dọa “Big Six”.

The Foxes vô địch Ngoại hạng Anh 2016 nhờ chiêu mộ được những viên đá quý như Jamie Vardy, N'Golo Kante hay Riyad Mahrez. Mùa này họ đang chơi rất thành công nhờ chiêu mộ được những Wesley Fofana và James Justin.

Muốn hi vọng bắt kịp Man City mùa sau, Leicester phải bổ sung những ngôi sao mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè và tìm giải pháp thay thế dài hạn cho Jamie Vardy, đồng thời đảm bảo chân sút 34 tuổi có thể trạng tốt nhất.

Chelsea: Xây dựng lại hàng tiền vệ

Giống MU, Chelsea có một số vấn đề cần giải quyết nhưng khu vực họ cần nâng cấp nhất là tuyến giữa.

Chelsea không thể tiếp tục dựa vào N’Golo Kante để thống trị tuyến giữa như anh từng thể hiện trong mùa giải 2016-17 khi mới gia nhập. Jorginho và Mateo Kovacic là những tiền vệ tốt nhưng không quá xuất sắc trong khi Billy Gilmour mới 19 tuổi và cần thời gian để trưởng thành.

Chú thích ảnh
HLV Thomas Tuchel cần xây dựng lại tuyến giữa Chelsea

Chelsea lúc này thiếu những tiền vệ cho phép họ kiểm soát được trung tuyến như những Frank Lampard, Claude Makelele và Michael Essien từng làm được ở thời đỉnh cao của họ tại Stamford Bridge.

Đó là lí do vì sao Hè này họ cần tìm bằng được một tiền vệ có thể kiểm soát trung tuyến tốt nếu muốn lật đổ Man City.

Liverpool: Chờ Van Dijk bình phục và bấm nút “tái khởi động”

Trên lí thuyết, Liverpool là kẻ thách thức lớn nhất với Man City mùa tới nhưng với điều kiện Van Dijk phải trở lại và có thể trạng tốt nhất. Sự vắng mặt của trung vệ Hà Lan do chấn thương khiến Liverpool mùa này không còn là chính họ.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp cần Van Dijk trở lại mùa tới

Do Van Dijk vắng mặt, ông Juergen Klopp phải kéo Fabinho hay Jordan Henderson xuống đá trung vệ “chữa cháy”. Điều này khiến tuyến giữa của The Kop suy yếu, dẫn đến việc họ không lấn át được các đối thủ và cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo của họ cũng giảm đi nhiều.

Làm sao để đánh bại Man City mùa tới? Quan trọng nhất là Liverpool cần Van Dijk trở lại.

Tottenham: Thay thế Lloris, giữ chân Kane

Muốn tranh vô địch mùa tới, Tottenham có nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ ưu tiên của họ là phải giữ chân Harry Kane trước sự chèo kéo của nhiều CLB quan tâm. Với Kane, Spurs có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Anh cùng với Son Heung Min hợp thành cặp bài trùng đáng sợ không kém bất kỳ cặp đôi nào ở giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Tottenham cần giữ chân Harry Kane

Ngoài việc giữ chân Kane, một việc quan trọng nữa Spurs phải làm Hè này là tìm thủ môn thay thế Hugo Lloris. Thủ môn người Pháp từng có thời điểm nằm trong số những người gác đền hay nhất thế giới nhưng đã qua thời đỉnh cao. Spurs cần một thủ môn tốt hơn, đủ giúp họ thách thức ngôi vô địch .

Arsenal: Tin vào lứa trẻ và kiên nhẫn

17 năm sắp qua kể từ khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh lần cuối. Đội Arsenal 2004 ấy của Arsene Wenger không chỉ vô địch mà còn bất bại cả mùa giải. Đội Arsenal hiện tại của Mikel Arteta đang sở hữu một số cầu thủ trẻ triển vọng trong đội ngũ như Bukayo Saka, Emile Smith Rowe và Gabriel Martinelli.

Nếu Arsenal có thể giữ chân những cầu thủ trẻ triển vọng, trao cho họ cơ hội rèn giũa và phát triển tài năng đồng thời thay thế những ngôi sao đang sa sút bằng những cầu thủ trẻ tài năng khác, họ có thể hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm