MU: Lingard bị phân biệt chủng tộc khi lên xe buýt, MU mở cuộc điều tra

06/03/2020 20:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard đã bị CĐV phân biệt chủng tộc sau chiến thắng của “Quỷ đỏ” trước Derby County ở FA Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/3: Trực tiếp Nữ Úc vs Việt Nam, HAGL vs Quảng Ninh. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/3: Trực tiếp Nữ Úc vs Việt Nam, HAGL vs Quảng Ninh. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá lượt đi play-off Olympic 2020 khu vực châu Á: trực tiếp Nữ Úc vs Nữ Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 1: trực tiếp HAGL vs Quảng Ninh, Quảng Nam vs TPHCM. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 27. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 28. Lịch bóng đá ngày 6/3, rạng sáng 7/3.

Jesse Lingard đã thi đấu 90 phút trong chiến thắng 3-0 của MU trước Derby County tại vòng 5 FA Cup mùa này. Tuy nhiên khi Lingard và các đồng đội lên xe buýt để ra về sau trận đấu, cầu thủ 27 tuổi đã bị một CĐV của MU lăng mạ. CĐV này đã hét lên với Lingard: “Cút đi, đồ rác rưởi, Lingard”.

Một CĐV khác cũng chế nhạo Jesse Lingard vì thành tích thi đấu nghèo nàn của anh tại Premier League trong năm 2019 (không bàn thắng và không kiến tạo). Thậm chí, có CĐV quá khích còn buông ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Lingard khi gọi cầu thủ này là "thằng mọi đen".

VIDEO Jesse Lingard bị CĐV lăng mạ khi lên xe buýt

Một cầu thủ của MU tỏ ra khó chịu sau những lời lẽ thô tục trên nên đã quay lại nhìn chằm chằm vào những CĐV đã lăng mạ Lingard.

Theo thông tin mới nhất của tờ The Sun (Anh), CLB MU đã mở cuộc điều tra về việc Lingard bị phân biệt chủng tộc sau trận đấu với Derby County. Cảnh sát vùng Derbyshire cũng đã tiến hành việc thu thập thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

MU, Manchester United, Jesse Lingard, trực tiếp bóng đá, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, FA Cup, Derby County, phân biệt chủng tộc
Jesse Lingard đã bị phân biệt chủng tộc sau trận thắng của MU

Jesse Lingard đã thi đấu tệ hại kể từ năm ngoái và không giành được vị trí chính thức ở MU. Anh đã phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích và chế nhạo của CĐV trên mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ MU bị CĐV thóa mạ. Còn nhớ vào tháng Tám năm ngoái, Paul Pogba đã bị chửi bới và thậm chí bị các CĐV dọa giết sau khi anh đá hỏng quả 11m ở trận hòa 1-1 với Wolves.

Một tuần sau đó, Marcus Rashford cũng bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau khi đá hỏng 1 quả 11m ở trận gặp Crystal Palace.

Một CĐV đã bị bắt giữ hồi tháng Mười hai năm ngoái bởi cảnh sát Great Manchester sau khi có hành động phân biệt chủng tộc với Fred, tiền vệ của MU.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm