MU liên tiếp chiến thắng và bất bại: Sẵn sàng tranh vô địch với Liverpool

21/12/2020 22:10 GMT+7 | Man United

Chiến thắng "hoành tráng" trước Leeds nâng chuỗi bất bại của MU ở giải Ngoại hạng lên con số 7 trong đó có 6 chiến thắng. Có quá lời khi khẳng định Quỷ đỏ đã sẵn sàng đua vô địch với Liverpool?

 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU chính thức trở lại, mọi đối thủ phải dè chừng

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU chính thức trở lại, mọi đối thủ phải dè chừng

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. MU đã chính thức trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sau chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Leeds United. Quỷ đỏ đã leo lên vị trí thứ ba, và còn thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận.

 

Video clip bàn thắng trận MU vs Leeds xem TẠI ĐÂY

https://youtu.be/84TC9djcE98

 

Quỷ Đỏ chỉ kém Liverpool dẫn đầu 5 điểm và khoảng cách này sẽ được rút ngắn còn đúng 2 điểm nếu MU thắng nốt trận đá bù (gặp Burnley). Như thế, cơ hội để MU không chỉ chen chân vào top 4, kiếm vé dự cúp C1 mùa tới mà còn tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này là không nhỏ khi mùa giải mới qua 1/3 chặng đường.

Khác biệt của MU ở giải Ngoại hạng trong mùa thứ 2 Ole cầm quân từ đầu so với mùa đầu tiên là gì? Trả lời: Quỷ Đỏ khởi đầu tốt hơn rất nhiều còn hầu hết các đối thủ truyền thống cạnh tranh với họ thì ngược lại.

So với cùng kỳ mùa trước, MU nhảy 6 bậc và giành nhiều hơn 9 điểm. Cũng so với cùng kỳ mùa trước, Liverpool tuy vẫn dẫn đầu nhưng giành ít hơn 9 điểm, Man City tụt 4 bậc, giành ít hơn 5 điểm, Chelsea tụt 4 bậc, giành ít hơn 4 điểm, chỉ có Tottenham là giành nhiều hơn 5 điểm.

Ket qua bong da, MU vs Leeds, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU vs Liverpool, MU đua vô địch, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Lịch thi đấu bóng đá Anh
MU đang có phong độ rất cao và ổn định

Như thế, có thể thấy phần lớn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MU đều gặp vấn đề ở các mức độ khác nhau. Mạnh như Liverpool cũng chỉ duy trì được sự ổn định ở mức tương đối. Các ngôi sao chủ lực của The Kop không còn giữ được sự thăng hoa và mức độ bùng nổ cao như mùa trước.

Bối cảnh khách quan ấy mở ra cơ hội cho MU trong cuộc tấn công vào ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh mà họ khao khát suốt 7 năm qua kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

MU liệu có thành công? Đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra nếu Quỷ Đỏ tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện tại. Sau khi bị loại khỏi cúp C1 thì rõ ràng ưu tiên lớn nhất của Ole Gunnar Solskjer là dồn lực cho giải Ngoại hạng dù MU còn chinh chiến ở Europa League trong khi các đối thủ của Quỷ Đỏ như Liverpool, Man City hay Chelsea đều phải phân chia sức lực cho cúp C1.

Ket qua bong da, MU vs Leeds, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU vs Liverpool, MU đua vô địch, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Lịch thi đấu bóng đá Anh
McTominay và đồng đội sẵn sàng tranh vô địch Anh ngay mùa này?

Những gì MU thể hiện cho tới lúc này tuy còn nhiều vấn đề nhưng những tín hiệu tích cực xuất hiện ngày càng nhiều hơn, cho phép các fan Quỷ Đỏ hi vọng vào sự trở lại đỉnh cao của đội bóng con cưng.

Trong khi hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho họ mùa trước là Rashford và Martial đang dần lấy lại phong độ thì Bruno Fernandes thậm chí còn thăng hoa hơn cả nửa cuối mùa trước khi anh mới đến Old Trafford.

Bên cạnh đó, màn trình diễn rất "được" của McTominay trong chiến thắng hủy diệt trước Leeds cùng những màn trình diễn đầy tích cực của Cavani mang đến cho Ole thêm những cơ sở để lạc quan.

MU mùa này ghi nhiều hơn cùng kỳ mùa trước tới 9 bàn thắng. Trong 8 chiến thắng họ giành được ở giải Ngoại hạng từ đầu mùa thì có tới 7 trận MU ghi từ 3 bàn trở lên. Chỉ dấu cho thấy đội bóng hiện tại có sức tấn công và bùng nổ lớn hơn nhiều so với mùa đầu tiên Ole cầm quân.

Lí do lớn nhất khiến người ta hoài nghi về triển vọng vô địch của MU là sự ổn định của họ trong cả mùa giải kéo dài. Nhưng rõ ràng những gì Quỷ Đỏ thể hiện từ đầu mùa mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn mùa trước trong khi các đối thủ của họ hầu hết lại tụt lùi. Như thế, tại sao MU lại không hi vọng?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm