MU lên thứ 2 Ngoại hạng Anh: 'Cửa' vô địch sáng thật sự

30/12/2020 22:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù MU mới qua hơn 1/3 chặng đường mùa này nhưng cửa vô địch của các học trò Ole Gunnar Solskjaer thực sự sáng, không chỉ vì MU đã lên nhì bảng mà quan trọng hơn, vì những lợi thế MU nắm giữ và tình trạng của các đối thủ cạnh tranh với họ.

MU 1-0 Wolves: Thắng kiểu 'Fergie time', MU phả hơi nóng vào Liverpool

MU 1-0 Wolves: Thắng kiểu 'Fergie time', MU phả hơi nóng vào Liverpool

MU đã giành chiến thắng tối thiểu trước Wolves nhờ bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford ở phút 90+3. Với thắng lợi này, MU đã nhảy lên vị trí thứ 2 trên BXH và áp sát Liverpool.

So với cùng kỳ mùa trước, MU nhảy 4 bậc trên BXH (2 so với 6), thắng nhiều hơn 4 trận (9 so với 5), ghi nhiều hơn 8 bàn thắng (31 so với 23) và giành nhiều hơn 9 điểm (30 so với 21). Tức là MU chơi hiệu quả hơn so với chính họ cùng kỳ mùa trước.

MU cải thiện được đáng kể hiệu quả thi đấu của họ với rất ít sự tăng cường về nhân sự. Họ có bổ sung Cavani, Alex Telles và Van de Beek cho mùa giải này nhưng thực tế đến lúc này chỉ có Cavani và Telles được sử dụng ở mức tương đối còn Van de Beek gần như chỉ dự bị.

Dù có lúc tưởng như lâm vào khủng hoảng hồi đầu mùa nhưng nhìn chung đến lúc này, MU "vào guồng" nhanh hơn, đạt được sự ổn định cao sớm hơn so với hình ảnh thường thấy của họ mấy mùa qua.

Đấy là khác biệt quan trọng và khác biệt này có thể thắp lên hi vọng tranh vô địch cho Quỷ Đỏ trong một mùa giải mà các đối thủ cạnh tranh truyền thống với họ đều gặp vấn đề ở những mức độ khác nhau.

Chú thích ảnh
MU có cơ hội tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Liverpool vẫn ổn định và đáng sợ. Chất lượng cầu thủ vẫn tuyệt vời. Klopp truyền cảm hứng vẫn rất tốt. Nhưng Liverpool cũng chỉ duy trì được sự ổn định ở mức tương đối.

Chấn thương của nhiều trụ cột khiến họ không có được lực lượng với chiều sâu lí tưởng nên vẫn có thời điểm "cỗ máy" Liverpool gặp trục trặc. Trận hòa West Brom ngay trên sân nhà mới rồi là ví dụ.

Man City mùa này thủ có vẻ tốt hơn công dù hiệu quả phòng ngự của họ trước nay vốn bị đặt dấu hỏi. Vấn đề lớn nhất của City là trong khi Pep Guardiola vẫn chưa tìm được một tiền vệ đánh chặn hiệu quả thay Fernandinho, chưa bổ sung được một trung vệ đẳng cấp cao chỉ huy hàng phòng ngự thì giờ ông còn phải đau đầu hơn vì hàng công City trở nên kém hiệu quả do Aguero đã già và hay chấn thương trong khi Jesus thường xuyên mất phong độ.

Chelsea lực lượng hùng hậu nhưng Frank Lampard lại chưa xác định được 11 cầu thủ tốt nhất cho đội hình xuất phát. Hàng công Chelsea không có ai chơi ổn định còn hàng tiền vệ cũng không có ai thực sự sáng tạo và giỏi làm bóng. Hai trong số các tân binh của The Blues như Kai Havertz, Timo Werner đang gây thất vọng.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes đã có 10 bàn thắng và 7 kiến tạo ở giải Ngoại hạng mùa này

Tottenham của Mourinho khởi đầu rất tốt nhưng lại bộc lộ vấn đề nghiêm trọng thời gian gần đây khi liên tục mất điểm đáng tiếc. Chiến thuật phòng ngự phản công của Mourinho vừa lợi hại, vừa bộc lộ vấn đề.

Một mặt, Spurs trở nên rất nguy hiểm với những pha lên bóng nhanh nhờ chất lượng tuyệt hảo của cặp Son-Kane và rất khó bị thủng lưới.

Mặt khác, chiến thuật này khiến Spurs luôn phải chịu áp lực của đối thủ và áp lực liên tục trong thời gian kéo dài có lẽ là nguyên nhân khiến các hậu vệ của họ mệt mỏi, căng thẳng về tâm lí, dẫn đến những khoảnh khắc mất tập trung và phải trả giá.

Lực lượng của Spurs cũng khá mỏng và chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị của họ ở nhiều vị trí khá vênh nhau.

Các vấn đề khác nhau mà những đối thủ cạnh tranh truyền thông gặp phải cũng là yếu tố thuận lợi không nhỏ để MU hi vọng làm nên chuyện mùa này. Cũng cần lưu ý MU đã bị loại ở cúp C1 nên giải Ngoại hạng là ưu tiên số 1 của họ trong thời gian còn lại của mùa giải nên Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ dùng lực lượng tốt nhất để chạy đua trên mặt trận này nếu MU vẫn duy trì được sự ổn định và vẫn nằm trong nhóm tranh vô địch.

Lực lượng của MU cũng khá dồi dào nên ngay cả khi đối mặt với lịch đấu dày đặc như hiện nay, ngay cả trường hợp Covid-19 bùng phát khiến họ phải hoãn đấu dẫn đến lịch đấu bị dồn lại vào cuối mùa thì lực lượng có chiều sâu vẫn cho phép Ole xoay tua để tránh cho các cầu thủ bị quá tải.

Một ví dụ: ở trận gặp Wolves mới rồi, Ole thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Leicester trước đó. Lợi thế về lực lượng của MU cũng là nhân tố quan trọng giúp họ tạo khác biệt với các đối thủ cạnh tranh khi mùa giải kéo dài.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm