MU không cần cả thắng 7 trận mở màn?

21/07/2021 18:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ole Solskjaer tin rằng 7 trận đấu mở màn có yếu tố quyết định tới cơ hội vô địch Premier League. Vậy liệu “Quỷ đỏ” có bắt buộc phải thắng cả 7 trận hay không?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/7. Trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021, Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/7. Trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021, Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021: Nhật Bản vs Canada, Zambia vs Hà Lan, Úc vs New Zealand. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB: Barcelona vs Gimnastic.

MU khởi động cho mùa giải mới bằng chiến thắng 2-1 trước Derby ở trận giao hữu cuối tuần trước. Đó là trận đấu các cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” đã thi đấu tốt. Tahith Chong, Facundo Pellistri hay Shola Shoretire đều đã để lại dấu ấn nhất định. Điều này phần nào giúp HLV Solskjaer trở nên lạc quan hơn ở mùa giải tới. Dẫu vậy, ông cũng không quên lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ.

 

“Tôi nghĩ Premier League rất giàu tính cạnh tranh. Thành tích trong 6-7 trận đầu tiên là rất quan trọng. Bạn chưa thể vô địch giải đấu sau 6 hay 7 trận mở màn nhưng cơ hội sẽ bị mất đi nếu thi đấu không tốt trong khoảng thời gian này”, HLV Solskjaer phát biểu sau trận đấu với Derby.

HLV Solskjaer có lý do để lo ngại về khởi đầu của MU. Mùa trước, họ đã nhận thất bại 1-3 ngay trong trận mở màn trên sân nhà với Crystal Palace. Sau đó, họ tiếp tục nhận thất bại 1-6 trước Tottenham ở trận sân nhà tiếp theo. Trong 7 trận mở màn mùa trước, “Quỷ đỏ” chỉ giành chiến thắng 3 trận, hòa 1, thua 3 và cuối mùa kết thúc ở vị trí thứ 2.

Dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, trong 13 lần đăng quang vô địch, MU chưa bao giờ thua quá 2 trận trong 7 trận mở màn. Trong 3 mùa giải khác, 1992-93, 2002-03 và 2012-13, “Quỷ đỏ” cũng chỉ thua 2 trận trong 7 trận mở màn nhưng không giành được chức vô địch do đối thủ chỉ thua 1 hoặc 0 trận sau số trận tương tự.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer hiểu rõ áp lực đối với MU ở những trận mở màn

Mùa giải 1999-2000 có lẽ là mùa giải thăng hoa nhất của MU dưới thời HLV Sir Alex. Họ giành được 6 chiến thắng và hòa 1 trận trong 7 trận đầu tiên. Cuối mùa, họ đăng quang vô địch với số điểm 91.

Nếu theo “công thức” như thời Sir Alex, HLV Solskjaer không được phép thua quá 2 trận trong 7 trận đấu mở màn. Nếu không, đúng như HLV người Na Uy đã nhận định, cơ hội giành chức vô địch sẽ không còn. Như vậy, số trận thua càng ít, cơ hội vô địch càng cao.

Ole Solskjaer hiểu giá trị và khát vọng của MU. Ông đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ Ban Lãnh đạo lẫn CĐV. Đó là lợi thế của HLV người Na Uy, nhưng đồng thời cũng là áp lực đối với ông.

Mùa giải 2021-22 sẽ là mùa giải thứ 3 HLV Solskjaer dẫn dắt MU từ đầu mùa. Trong 2 mùa giải qua, MU đã có những bước phát triển chậm mà chắc dưới thời của ông. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn luôn khao khát trở lại đỉnh vinh quang. Nếu HLV Solskjaer không thể giành được danh hiệu nào ở mùa giải này, lời chia tay có thể sẽ đến vào cuối mùa giải.

Q.Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm