MU: Khi Old Trafford không còn là 'Nhà hát của những giấc mơ'

02/09/2019 20:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Old Trafford không còn là mảnh đất thiêng với MU. Bất cứ vị khách nào hành quân đều có quyền nghĩ tới cơ hội giành chiến thắng ngay ở Nhà hát của những giấc mơ.

ĐIỂM NHẤN Southampton 1-1 MU: Công thủ đều đáng lo. MU đối mặt thực tại phũ phàng

ĐIỂM NHẤN Southampton 1-1 MU: Công thủ đều đáng lo. MU đối mặt thực tại phũ phàng

Southampton 1-1 MU. Trận thứ 3 liên tiếp MU không biết thắng sau chỉ 4 vòng đấu. Niềm vui chiến thắng trước Chelsea ở ngày mở màn nhanh chóng nhường chỗ cho những âu lo.

Thực tế ấy như một sự sỉ nhục với những người yêu mến MU, nhưng không ai không đồng tình với nhận định ấy. Đội bóng mới nhất rời Old Trafford với nụ cười trên môi là Crystal Palace, chấm dứt cơn khát chiến thắng trước MU trên sân bóng ấy kéo dài 30 năm qua.

Sir Alex nghỉ, Old Trafford hết thiêng

Đó là một vấn đề nghiêm trọng với thầy trò Solskjaer. Dưới triều đại Sir Alex, Old Trafford như một pháo đài bền vững. Phần lớn các đội bóng đến nơi đây đều không thể mang về bất cứ điểm số nào. Giờ thì điều ngược lại đang diễn ra. Những đội bóng mạnh như Man City hay Liverpool không còn sợ Old Trafford đã đành. Bây giờ, đến những đội nằm ngoài Top 6 như Crystal Palace chỉ coi Old Trafford như một điểm đến thông thường, và hoàn toàn có thể tự tin đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm ở nơi đây.

Một thống kê đáng buồn: từ khi Sir Alex rời khỏi băng ghế huấn luyện vào mùa hè 2013, có tới 12 lần MU bị các đội nằm ngoài Top 6 đánh bại ngay trên sân nhà. Sunderland, đội bóng hiện đang chơi ở giải hạng Nhì (League One), từng đánh bại MU ngay trên sân nhà thời còn hiện diện tại Premier League. West Brom, một đội hạng dưới khác, từng giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong những chuyến hành quân tới Old Trafford trước khi rớt khỏi Premier League. Chưa hết, Southampton, đối thủ của MU vào cuối tuần này, từng hai lần chinh phục Old Trafford thành công. Còn đó những kẻ chiến thắng khác cần liệt kê như Cardiff, Norwich, Swansea, Everton, Newcastle hay Crystal Palace.

Đó quả là một bước lùi đáng báo động cho MU. 15 năm gần nhất dưới triều đại Sir Alex, MU chỉ thua đúng 12 trận trước những đội bóng chúng ta tạm gọi là nằm ngoài Top 6. Mở rộng hơn nữa, tính từ lần đầu tiên MU vô địch Premier League năm 1993 cho đến lần cuối cùng lên ngôi vào năm 2013, đội chủ sân Old Trafford chỉ thua đúng 17 lần trước các đội bóng nằm ngoài Top 6 trên sân nhà.

MU, bong da, bóng đá, tin bóng đá hôm nay, Chuyển nhượng MU, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Pogba, Pogba rời MU, MU bán Pogba, Real, De Gea rời MU, MU mua thủ môn mới
Old Trafford không còn là pháo đài bất khả xâm phạm dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson

Chờ đợi gì ở Solskjaer?

Ngoài trận thua Crystal Palace, MU từng để cho Cardiff, một đội bóng chiếu dưới khác, hạ nhục ở vòng cuối cùng mùa giải trước ngay trên sân nhà. Điều này đem đến hiểm họa bởi trong một cuộc đua đường trường như Premier League, MU sẽ phải đối mặt với 14 đội bóng nằm ngoài Top 6, và đội bóng nào giờ cũng có thể coi Old Trafford không khác nào một sân nhà thứ hai. Sau Crystal Palace, Leicester City là vị khách tiếp theo hành quân tới Old Trafford ở vòng 5 diễn ra vào ngày 14/9 tới. Thầy trò Brendan Rodgers sẽ chẳng có lý do để sợ hãi MU. Họ đã giành tới 4 điểm trong hai chuyến làm khách gần nhất, bao gồm trận hòa 1-1 trước Chelsea và thắng lợi 2-1 trước tân binh Sheffield United.

Thánh địa Old Trafford bắt đầu mất thiêng từ thời David Moyes, người kế nhiệm Sir Alex trên băng ghế chỉ đạo. Điều này khiến các HLV tiếp theo của MU gặp nhiều khó khăn trong việc giúp MU có thành tích tốt. Solskjaer, vị HLV thứ tư dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex, đứng trước một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình: khôi phục lại vị thế đáng sợ của Old Trafford. Đó chỉ là một phần trong những gì ông cần làm để đưa MU trở lại vị trí của một ứng viên cho chức vô địch Premier League. Chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở vòng mở màn trên sân nhà chỉ là phút lạc quan thoáng qua.

HLV Solskjaer không ngần ngại muốn hướng tới thứ bóng đá tốc độ trên sân nhà, nhưng điều này cần phải song hành với những chiến thắng. Các đối thủ từng dễ dàng bị chôn vùi ở Old Trafford trong quá khứ, nhưng giờ nơi đáng sợ nhất với họ lại là sân Etihad của Man City hay sân Anfield của Liverpool. Họ khó có thể thở nổi với thứ bóng đá tốc độ và biến hóa mà hai đội bóng đang chiếm giữ các vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Premier League trình diễn.

Nhiệm vụ khôi phục lại nỗi sợ hãi cho các vị khách đến Old Trafford thật không dễ dàng với Solskjaer. Dưới thời ông, MU chỉ chơi tốt mỗi khi có cơ hội để chơi bóng tốc độ, cụ thể là những pha phản công. Họ rất dễ gặp bế tắc nếu phải chơi ở vị thế của những kẻ cầm bóng, chủ động dẫn dắt trận đấu. Chừng nào tìm ra được một lời giải hiệu quả trước các đối thủ phòng ngự kiên cố, Old Trafford mới được khôi phục sự uy nghi vốn có.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm