MU hòa thất vọng Arsenal, bị Roy Keane, Carragher chỉ trích tơi bời

31/01/2021 13:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Để Arsenal cầm hòa 0-0 chỉ vài ngày sau trận thua Sheffield United, MU chỉ giành 1/6 điểm tối đa và phải nhận “gạch đá” từ hai cựu ngôi sao Roy Keane, Jamie Carragher.

Arsenal 0-0 MU: Cavani và Rashford tịt ngòi, 'Quỷ đỏ' chia điểm với Pháo thủ

Arsenal 0-0 MU: Cavani và Rashford tịt ngòi, 'Quỷ đỏ' chia điểm với Pháo thủ

MU đã nhận kết quả hoà 0-0 ở trận đấu với Arsenal. Trận hoà này khiến MU kém Man City 3 điểm trên BXH.

Cựu thủ quân MU Roy Keane mô tả màn trình diễn của đội bóng cũ trước Arsenal bằng từ “sợ hãi” khi MU không cho thấy họ khát thắng thế nào trên sân Emirates.

 

MU thua sốc Sheffield United 1-2 trước đó mấy ngày và họ không làm tốt hơn bao nhiêu trong chuyến hành quân tới sân Arsenal. Edison Cavani bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất khiến Quỷ Đỏ chỉ có được 1 trận hòa dù Arsenal thiếu vắng một số trụ cột.

“Tôi vò đầu lo lắng khi chứng kiến MU đá. Họ dường như thiếu tự tin mình có thể chiến thắng. Đây là MU. Đây là trận đấu họ phải thắng. Hãy tưởng tượng bạn chơi cho MU và bạn không đủ tự tin chiến thắng”, Roy Keane nói trên sóng truyền hình của Sky Sports.

“MU chơi không nhiệt. Họ có thể bào chữa nhưng thực sự là đội bóng không thể hiện được phẩm chất, thiếu tự tin, thiếu khát khao chiến thắng còn Arsenal xứng đáng có điểm”.

Chú thích ảnh
MU hòa thất vọng Arsenal 0-0

Cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher thì cho rằng MU có lẽ đã cảm thấy hài lòng với vị thế của đội đang tranh ngôi vô địch. “Vấn đề lớn nhất với tôi là MU thường làm khách của Liverpool và Arsenal với tâm lí giành một kết quả hòa cũng không tệ. Nếu là fan MU, tôi cảm thấy tức giận vì trận hòa này hơn trận thua Sheffield. Mọi chuyện gần giống như MU không tin họ đang tranh vô địch”.

“MU chơi như kiểu họ nghĩ mình là đội đang tái thiết và đến mùa sau họ có thể tranh vô địch. Man City không có tiền đạo, Liverpool không có trung vệ. Cơ hội tuyệt vời cho MU để làm nên cuộc lật đổ nhưng có vẻ như họ đã hài lòng với vị trí hiện tại”.

“Hòa không phải kết quả tệ nhưng với việc Liverpool phải chọn Jordan Henderson và Fabinho đá trung vệ còn Arsenal mất 3 cầu thủ tốt nhất, tôi vẫn không thấy MU chiến đấu để giành chiến thắng. Họ vẫn nghĩ mùa tới mới là mùa của họ. Nhưng khi đó Liverpool và City có thể lại giành 96-97 điểm vào cuối mùa”.

 

Roy Keane cho rằng MU chịu thêm sức ép khi chuyển từ vị thế của đội có hi vọng vô địch thành đội thực sự có thể vô địch và Quỷ Đỏ tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với sứ mệnh mới này. “MU giờ chịu sức ép mới. Từ chỗ được khen ngợi khi liên tiếp cải thiện vị trí xếp hạng, họ giờ đang ở nhóm tranh vô địch thực sự và có vẻ như các cầu thủ tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với thách thức này. MU thua Sheffield thì có thể tha thứ được. Chuyện đó cũng khó tránh. Nhưng trận hòa Arsenal này thì họ thực sự làm tôi thất vọng. Họ sinh ra để chiến thắng, để giành các danh hiệu quan trọng. Vậy mà họ lại không thể hiện điều đó trước Arsenal”.

Hòa trận này, MU vẫn tạm xếp nhì bảng nhưng kém Man City 3 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận. Họ cũng chỉ hơn Leicester xếp ngay sau 2 điểm và chỉ hơn Liverpool 4 điểm nhưng đều đá nhiều hơn Leicester và Liverpool 1 trận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm