MU: Harry Maguire, một thủ quân thất bại

11/01/2022 17:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật đáng ngạc nhiên khi thủ quân của MU hiện thời là Harry Maguire, một mẫu cầu thủ không mang đến bất cứ tố chất nào của nhà lãnh đạo đích thực. Phải chăng anh chính là hình mẫu của một thủ quân thất bại ở Old Trafford?

Bóng đá hôm nay 11/1: Rangnick quyết giữ Henderson, Barcelona vẫn ôm mộng Haaland

Bóng đá hôm nay 11/1: Rangnick quyết giữ Henderson, Barcelona vẫn ôm mộng Haaland

Bóng đá hôm nay 11/1: Ralf Rangnick quyết giữ Henderson, Barcelona vẫn ôm mộng Erling Haaland, Juventus liên hệ với Mauro Icardi

1. Trong quá khứ, các cổ động viên MU thường rất tự hào về những thủ quân lừng danh, đặc biệt là dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Chúng ta có thể kể đến một Roy Keane ngổ ngáo, không ngán ngại bất cứ cầu thủ đối phương nào trong 8 năm đeo băng đội trưởng từ 1997 đến 2005. Cũng chẳng thể bỏ qua một Gary Neville cá tính trong giai đoạn 2005-2011, hay những thủ quân ít nhất vẫn xứng đáng nhận được lời tôn trọng từ phương diện chuyên môn đến tố chất cần có của một thủ lĩnh như Nemanja Vidic (2011-2014), Wayne Rooney (2014-2017) hay Michael Carrick mùa 2017-18.

Quá trình xuống cấp của tấm băng thủ quân ở Old Trafford bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của Antonio Valencia mùa 2018-19, Ashley Young mùa 2019-20 và giờ nó tiếp tục được kéo dài cùng Harry Maguire, người đã bắt đầu cương vị thủ quân MU từ 2020 đến giờ. Sẽ hơi quá lời để nói về việc tấm băng thủ quân của MU ngày càng bị rẻ rúng và đánh mất giá trị, nhưng tất cả đang băn khoăn liệu nó có được trao đúng người cần đến khi người ấy là Maguire, một trung vệ đang không đạt phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

2. Ít nhất, tất cả không nhìn thấy cá tính mạnh mẽ của Maguire trong những lúc MU cần đến anh nhất. Nếu đội chủ sân Old Trafford thất bại, trung vệ 28 tuổi này sẽ lên tiếng theo cách nào? Liệu đó có phải là những lời nói xốc dậy tinh thần toàn đội hay không? Thật tiếc là không. Thay vào đó, Maguire cố gắng tìm một lý do nào đó để biện minh cho màn trình diễn tệ hại của anh và các đồng đội.

Sau trận hòa Newcastle ở vòng đấu cuối cùng trong năm 2021, Maguire đổ lỗi cho quãng thời gian 16 ngày MU không đá bất cứ một trận nào do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở sân Old Trafford. Đó có lẽ lã lời biện minh kém sức thuyết phục nhất, bởi MU chẳng phải đội bóng duy nhất chịu tác động của tình hình dịch bệnh. Họ vẫn chơi nhiều hơn số trận của Tottenham hay Leicester và thậm chí còn được thừa hưởng quãng nghỉ dài ngày ngoài ý muốn. Maguire, một thủ quân có nên đổ thừa như thế trong thời điểm MU đang bất ổn từ phong độ đến phòng thay đồ?

Chú thích ảnh
Maguire không phải mẫu thủ quân có thể đưa MU tiến lên trong một mùa giải đầy khó khăn

 

Rio Ferdinand: 'MU nên chọn De Gea làm đội trưởng thay Maguire'

Rio Ferdinand: 'MU nên chọn De Gea làm đội trưởng thay Maguire'

Rio Ferdinand cho rằng cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer trao băng đội trưởng MU cho Harry Maguire quá vội vàng. David de Gea là lựa chọn phù hợp hơn.

 

Trên phương diện chuyên môn, cái giá 80 triệu bảng MU bỏ ra để mang anh về từ Leicester vẫn không sao cải thiện được chất lượng phòng ngự như những gì Virgil van Dijk đã làm trong màu áo Liverpool. Mùa này, đội chủ sân Old Trafford để lọt lưới 27 lần sau 19 trận và không ít lần hàng thủ MU để lộ những khoảng trống chết người cho đối thủ khai thác. Vấn đề này Maguire chắc chắn phải chịu trách nhiệm không nhỏ, từ việc anh không dưới một lần mắc sai lầm cá nhân dẫn đến những bàn thua không đáng có cho đến khả năng chỉ huy các đồng đội ở hàng thủ của Maguire cũng không ổn chút nào. Những cổ động viên MU có lẽ đang tự hỏi có phải nửa đỏ thành Manchester vừa ăn một cú lừa hảo hạng từ Leicester hay không, bởi danh tiếng của một trong những trung vệ hàng đầu đội tuyển Anh chắc chắn không thể khiến MU cứ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần của David De Gea trong khung gỗ hết trận này qua trận khác.

3. Trên tất cả, Maguire chính là đại diện tiêu biểu nhất cho một tập thể MU thiếu tính tổ chức và ngày càng xuống dốc trên phương diện chuyên môn. Đội chủ sân Old Trafford không hề thiếu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, từ Paul Pogba, Cristiano Ronaldo đến Bruno Fernandes. Chiều sâu đội hình của thầy trò Rangnick cũng chẳng hề lép vế so với kình địch cùng thành phố Man City, Liverpool hay Chelsea.

Rốt cuộc, những gì tất cả thấy ở MU lúc này là một tập thể bị chia rẽ về tinh thần chiến đấu. Một thủ quân như Maguire chắc chắn không thể dửng dưng nhìn đội chủ sân Old Trafford chơi như thể đây chỉ là tập hợp 11 cá nhân trên sân, chứ không phải một tập thể đồng lòng cho mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Không phải ngẫu nhiên Roy Keane, một hình mẫu đích thực về thủ quân của MU, lại đặt dấu hỏi cho những phát ngôn vu vơ, thiếu tính động viên các đồng đội của Maguire.

Sẽ không bất ngờ nếu HLV Rangnick tìm cách chuyển tấm băng thủ quân từ Maguire sang một gương mặt mới ở Old Trafford. Trung vệ 28 tuổi này chính là biểu tượng của một thủ quân thất bại, người không mang đến bất cứ tiêu chuẩn cần thiết nào của một nhà lãnh đạo trên sân.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm