MU: Harry Maguire có đáng trách hay không?

14/03/2022 11:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có cú hat-trick của Cristiano Ronaldo, Harry Maguire đã trở thành tội đồ trong mắt các cổ động viên MU ở trận gặp Tottenham vừa qua. Liệu thủ quân MU có thật sự đáng trách hay anh chỉ là nạn nhân của một MU thiếu ổn định?

Tin bóng đá MU 14/3: MU theo đuổi Araujo, Atletico tổn thất lực lượng nặng nề

Tin bóng đá MU 14/3: MU theo đuổi Araujo, Atletico tổn thất lực lượng nặng nề

Tin MU hôm nay: MU đang theo sát trung vệ người Uruguay của Barca Ronald Araujo. MU tràn trề hi vọng đi tiếp vì Atletico mất tới 8 cầu thủ đội 1 trước trận lượt về vòng 1/8 cúp C1.

Cụm từ “tấu hài” đang ngày càng được gắn mác nhiều hơn cho Maguire, người chưa bao giờ mang đến cảm giác yên tâm và vững chắc nơi hàng thủ MU. Sau màn trình diễn thảm họa ở trận derby Manchester cách đây một vòng, anh tiếp tục làm thót tim các cổ động viên MU khi góp công vào một bàn thắng của…Tottenham.

Thay vì một tình huống dứt điểm tung lưới khung thành Hugo Lloris, cú chạm chân tai hại trong nỗ lực tham gia phòng ngự bên phần sân nhà giúp Maguire trở thành người mang về bàn gỡ hòa lần thứ hai cho Tottenham, khiến hai lần vượt lên dẫn trước của MU suýt trở thành công cốc. Nếu Ronaldo miệt mài bên phần sân đối phương bao nhiêu để tỏa sáng, Maguire lại khiến tất cả ngán ngẩm khi phủ định tất cả bằng những tình huống phòng ngự không xứng tầm với chữ ký 80 triệu bảng MU bỏ ra để mang anh về từ Leicester cách đây hai năm.

Các cổ động viên MU còn thêm ngán ngẩm khi chứng kiến Cristian Romero ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Tottenham bằng việc chọc tức Maguire, khiến trung vệ 28 tuổi này lúng túng không biết phản ứng ra sao. Đó rõ ràng là chỉ dấu cho sự rẻ rúng trông thấy giá trị của Maguire nói riêng và tấm băng thủ quân MU nói chung. Làm sao đội bóng của HLV Rangnick có thể tiến lên khi người thủ quân của MU lại là một trung vệ có tần suất mắc sai sót cá nhân dày đặc đến mức đáng báo động lại còn đánh mất đi bản lĩnh và phẩm chất lãnh đạo cần có của một thủ quân để úy lạo tinh thần các đồng đội. Nếu không phải một Ronaldo chói sáng rực rỡ che lấp tất cả, liệu MU biết trông cậy vào ai để vực dậy tinh thần khi chỗ dựa Maguire trở thành thảm họa bên phần sân nhà?

Chú thích ảnh

Nói đi cũng phải nói lại, Maguire đánh mất phong độ cũng là một sản phẩm rõ ràng cho sự thiếu ổn định của MU lúc này. Trung vệ 28 tuổi này không có một đối tác ăn ý ổn định, khi anh thường xuyên luân chuyển đá cặp hết với Raphael Varane rồi đến Victor Lindelof. Khi Varane dính chấn thương, Maguire tái hợp cùng Lindelof ở trung tâm phòng ngự. Ở trận gặp Tottenham vừa qua, Varane trở lại và chiếm lấy vị trí của Lindelof để đá cặp bên cạnh Maguire. Việc HLV Rangnick xáo trộn liên tục các cặp trung vệ khác nhau khiến hàng thủ MU đánh mất sự ổn định cũng như giải thích vì sao đội chủ sân Old Trafford khó tạo ra chuỗi trận giữ sạch lưới kéo dài, dẫu cho trong khung thành là một David De Gea không dưới một lần sửa chữa sai lầm cho các đồng đội bằng những pha phản xạ xuất thần.

Việc lựa chọn ai đá trung vệ ở trận gặp Atletico Madrid vào giữa tuần tới sẽ là một cơn đau đầu thật sự của HLV Rangnick. Liệu vị HLV 63 tuổi này có đủ dũng cảm để gạt Maguire ra khỏi đội hình xuất phát, như cách ông đã làm ở trận hòa Watford nhằm kết hợp Raphael Varane và Victor Lindelof đá trung vệ? Hay Maguire vẫn phải đá chính cùng tấm băng thủ quân trên tay, giữa những lo ngại về khả năng trung vệ 28 tuổi này sẽ lại mắc sai lầm tai hại khiến MU mất đi tấm vé vào vòng tứ kết Champions League? Một cơn nhức đầu không dễ chịu chút nào cho HLV Rangnick.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm