MU: Greenwood đang trở thành tấm gương để Martial và Rashford noi theo

10/07/2020 21:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sự tỏa sáng của Mason Greenwood có thể trở thành nguồn động lực để Anthony Martial và Marcus Rashford noi theo và phát triển.

 

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CLB Hà Nội FC ra thông báo chính thức về việc Đoàn Văn Hậu sẽ rời Heerenveen về nước, thi đấu từ giai đoạn hai V League 2020.

Lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh:

 

* 18h30 ngày 11/7: Norwich vs West Ham

* 18h30 ngày 11/7: Watford vs Newcastle

* 21h00 ngày 11/7: Liverpool vs Burnley

* 23h30 ngày 11/7: Sheffield vs Chelsea

* 02h00 ngày 12/7: Brighton vs Man City

* 18h00 ngày 12/7: Wolves vs Everton

* 20h15 ngày 12/7: Aston Villa vs Crystal Palace

* 22h30 ngày 12/7: Tottenham vs Arsenal

* 01h00 ngày 13/7: Bournemouth vs Leicester City

* 02h00 ngày 14/7: MU vs Southampton

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

Đêm qua, MU vừa giành chiến thắng 3-0 trước Aston Villa, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành 4 chiến thắng liên tiếp với cách biệt 3 bàn. Trong trận đấu này, tiền đạo Anthony Martial đã bị thay ra khi trận đấu chỉ còn 12 phút. Anh đã rất thiếu may mắn khi không thể điền tên lên bảng tỷ số sau khi cú sút sấm sét ở đầu hiệp 2 bị xà ngang từ chối.

Trở về băng ghế dự bị, mặt Martial tối sầm lại. Anh đã rất tức giận khi không thể nâng thành tích ghi bàn của mình mùa này lên con số 21.

Trong quá khứ, đã đôi lần người ta cho rằng Martial đang quá thoải mái với sự nghiệp ở MU. Cầu thủ người Pháp dường như không cố gắng nhiều và điều đó phần nào đã cản trợ sự phát triển của anh.

Tuy nhiên, phản ứng của Martial trong trận đấu vừa qua cho thấy tâm lý anh đang thay đổi. Dù đã ghi được tới 20 bàn thắng mùa này – thành tích tốt nhất của Martial từ trước đến giờ - nhưng rõ ràng chừng đó là chưa đủ. Nhất là trong bối cảnh các đồng đội đang tỏa sáng và có thể đe dọa vị trí của mình, Martial đã tỏ ra tức giận khi bị thay ra sớm. Vẻ mặt của anh đã không thể che đi cảm xúc này.

Chú thích ảnh
Thái độ của Martial sau khi bị thay ra

Từng là một tiền đạo, Solskjaer luôn khao khát việc ghi bàn và tư duy này của ông đã lan tỏa cho các học trò. Bằng chứng là việc Rashford cũng đã thất bại trong việc ghi bàn trong trận đấu vừa qua và cầu thủ người Anh đã rất tức giận khi thấy cú sút của mình bị Pepe Reina chặn lại lúc cuối trận.

Giống như Martial, đây là mùa giải tốt nhất của Rashford trong quãng thời gian thi đấu cho MU. Nhưng thành tích 20 bàn vẫn không đủ để làm giảm cơn khát ghi bàn của ngôi sao này. Solskjaer từng khẳng định không có sự cạnh tranh nào giữa các tiền đạo của ông, nhưng ông sẽ rất vui khi việc ghi bàn có ý nghĩa thế nào với họ như bây giờ.

Có lẽ Martial và Rashford cũng đã được truyền cảm hứng từ Mason Greenwood. Cầu thủ 18 tuổi đã có được 16 pha lập công mùa này và hoàn toàn có thể cân bằng thành tích của hai người đàn anh. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo vị trí của Martial và Rashford có thể bị đe dọa.

Solskjaer từng cảnh báo Aston Villa nên coi chừng sự nguy hiểm của Mason Greenwood 5 ngày trước. Nhưng cuối cùng đoàn quân của HLV Dean Smith vẫn không thể ngăn cản được sự phi thường của cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Greenwood đang truyền cảm hứng cho hàng công của MU

Sau khi Greenwood tỏa sáng trong trận đấu với Bournemouth thứ Bảy tuần trước, Solskjaer đã nói: “Tôi nghĩ các hậu vệ cũng sẽ phải suy nghĩ về bàn chân phải của Greenwood vì cậu ấy cũng có thể ghi bàn bằng chân này”.

Quả nhiên là vậy, Greenwood đã chứng minh điều đó ở Villa Park. Nhận bóng từ Martial, anh điều bóng rồi tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm đánh bại hoàn toàn hàng thủ của đội chủ nhà.

Trong khi một số người trong chúng ta chỉ sử dụng chân không thuận để đứng thì Greenwood có khả năng bắn phá cực mạnh bằng cả chân trái lẫn chân phải. Điều đó khiến cho nhiều nỗ lực của anh không thể bị ngăn cản và chúng ta có thể thấy điều đó ở phản xạ của Pepe Reina. Thủ thành 37 tuổi thậm chí còn chưa kịp đổ người ra.

Greenwood hiện có 16 bàn mùa này và vẫn còn chưa tới 19 tuổi (cho đến thắng 10). Hiệu suất ghi bàn của anh đang nhiều hơn 1 bàn/trận và đó là một thống kê đáng kinh ngạc với một tiền đạo trẻ. Đó là còn chưa kể đến việc anh mới chỉ có mùa giải đầu tiên chơi cho đội một và còn thi đấu chủ yếu ở vị trí chạy cánh.

Kể từ khi Premier League trở lại, Greenwood đã thể hiện tốt đến mức người ta có thể đặt câu hỏi liệu MU bây giờ có cần Jadon Sancho nữa không? Đây là điều mà Solskjaer chắc chắn phải suy nghĩ.

Thực tế Sancho cũng là một tài năng đẳng cấp thế giới và Solskjaer sẽ muốn thêm cầu thủ này vào để tăng chiều sâu đội hình. Sự xuất hiện của cầu thủ này cũng sẽ cho phép Solskjaer sử dụng Greenwood ở vai trò trung tâm thường xuyên hơn. Với khả năng bùng nổ ở cả hai chân, Greenwood sẽ còn nguy hiểm hơn khi thi đấu bó vào trong và các hậu vệ sẽ không dễ dàng ngăn cản được anh.

Greenwood đã chứng minh được giá trị của mình và Solskjaer đã gọi anh là người dứt điểm hoàn thiện nhất tại CLB. Đó là điều không thể tranh cãi, nhưng có vẻ như Rashford và Martial cũng đang muốn chứng tỏ họ không hề tầm thường khi đứng trước khung thành.

Đó chính xác là những gì Solskjaer mong đợi suốt hơn một năm qua. Greenwood đang trở thành tấm gương để Rashford và Martial noi theo.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm