M.U du đấu mùa Hè: Không ngôi sao, chỉ là sân chơi của cầu thủ trẻ

18/07/2018 14:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với 12 cầu thủ dự World Cup không thể sớm trở lại do cần phải nghỉ ngơi, HLV Jose Mourinho buộc phải điền tên tới 7 cầu thủ dưới 20 tuổi trong chuyến du đấu mùa Hè trên đất Mỹ.

Như Mourinho thừa nhận, 12/14 cầu thủ dự World Cup 2018 của Quỷ đỏ sẽ không thể đá trận khai mạc Premier League. Đó sẽ là một tổn thất cực lớn cho đội chủ sân Old Trafford.

Thử nghiệm những “sao mai”

Có 7 cầu thủ trẻ được điền tên vào danh sách thi đấu giao hữu mùa Hè trên đất Mỹ của M.U. Hai cái tên được chú ý nhất là cặp đôi tiền vệ Mason Greenwood (16 tuổi) và James Garner (17 tuổi). Bên cạnh đó là cầu thủ chạy cánh 18 tuổi người Hà Lan Tahith Chong, RoShaun Williams, Ethan Hamilton và Joshua Bohui (cùng 19 tuổi) và tiền đạo trẻ Angel Gomes, người đã có 2 lần vào sân thay người ở đội 1 M.U.

Greenwood là một trong những sao trẻ được đánh giá khá cao của M.U. Anh đã ghi 17 bàn trong 17 trận đá chính cho đội U18 M.U trong mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Garner cũng là một cái tên nhận được rất nhiều sự kì vọng. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở đội trẻ, Mourinho muốn trao cơ hội cho họ trong tour du đấu mùa Hè này.

Chuyển nhượng M.U, chuyển nhượng Manchester United, chuyển nhượng mùa Hè, M.U mua Bale, M.U mua Bonucci, M.U mua Alderweireld, lịch thi đấu mùa Hè M.U, M.U mua Dany Rose

Một trong những lý do khiến Mourinho muốn thử nghiệm những cầu thủ được coi là “sao mai” này là bởi ông đã tham khảo rất kĩ các đề xuất của HLV đội trẻ Kieran McKenna. Ông này đã làm việc cùng với những Garner, Greenwood, Gomes và Chong trong quãng thời gian 18 tháng dẫn dắt U18 M.U. Hiện McKenna được bổ nhiệm làm trợ lý cho Mourinho ở đội một. Ông cùng Michael Carrick đã tham gia vào công tác huấn luyện của M.U trong thời gian qua.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 18/7: Real gạ đổi Bale lấy Lukaku, Inter ra giá Perisic, Pogba về Juve

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 18/7: Real gạ đổi Bale lấy Lukaku, Inter ra giá Perisic, Pogba về Juve

Paul Pogba muốn đá cùng Ronaldo ở Juventus, Real Madrid đòi đổi Gareth Bale lấy Romelu Lukaku, Inter Milan hét giá Ivan Perisic,... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 18/7.

Quyết định đưa hai tiền đạo trẻ Greenwood và Bohui đi du đấu cũng có nghĩa Mourinho sẽ cho phép Romelu Lukaku và Marcus Rashford có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Cặp đôi tiền đạo này vừa phải đá tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2018 do vậy sẽ cần tái tạo năng lượng nhiều hơn khi mùa bóng chỉ còn gần một tháng nữa là chính thức khởi tranh. Ở một diễn biến khác, Anthony Martial nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford ngay trong mùa Hè này.

Mất quá nhiều trụ cột vì World Cup

Trong một phát biểu gần nhất, Mourinho đã nói rằng có tới 12 cầu thủ M.U tham gia World Cup 2018 và họ sẽ cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Họ không thể trở lại vào trước ngày 10/8, thời điểm M.U đá trận đầu tiên của mùa giải mới với Leicester City.

“Chúng tôi không thể mở màn Premier League với những cầu thủ dự World Cup. Đó là một điều đáng lo ngại với một giải đấu kịch tính nhất châu Âu”, Mourinho nói. “3 tuần nghỉ ngơi, tôi nghĩ đó là quãng thời gian tối thiểu mà thể trạng và tâm lý của họ cần. Đó cũng là quãng thời gian tối thiểu để họ trở lại và bắt đầu nghĩ về bóng đá”.

“Mang họ trở lại sớm hơn ư? Cũng không sao. Tôi có thể làm điều đó khi yêu cầu họ ra sân ngay trận đầu tiên, nhưng tôi không muốn sau đó mất họ 3-4 tháng vì những chấn thương”, Mourinho nói tiếp.

“Tôi nghĩ 3 tuần là quãng thời gian tối thiểu mà họ cần. Điều đó có nghĩa là họ có thể trở lại khi Premier League khai cuộc, nhưng họ sẽ không thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới. Điều này tôi nghĩ không quá khó để hiểu. Chúng tôi muốn cầu thủ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị”.

Trong số những cầu thủ dự World Cup của M.U, Nemanja Matic và David De Gea là những người có thể trở lại M.U sớm nhất vì đội tuyển của họ bị loại sớm. Hai ngôi sao này sẽ là người đóng vai trò chủ lực trong trận đấu với Leicester ở vòng 1 Premier League. Ngoài họ ra sẽ còn có những trụ cột khác như Valencia, Smalling, Shaw, Herrera và Mata.

Theo kế hoạch, M.U sẽ đá trận giao hữu đầu tiên với CLB Club America. Các trận giao hữu sẽ theo cấp độ khó hơn, khi những đối thủ tiếp theo là Earthquakes, Milan, Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich. Như đã nói ở trên, đây sẽ là cơ hội tốt nhất để Mourinho thử nghiệm những cầu thủ trẻ nhằm tìm ra những cái tên mới bổ sung cho đội chính khi mùa giải bắt đầu sau gần một tháng nữa.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm