M.U đối đầu Liverpool: Ai mạnh hơn ai?

09/03/2018 19:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Old Trafford sắp trải qua một cuối tuần nóng bỏng khi Liverpool làm khách của M.U trong trận đấu có thể quyết định ngôi nhì bảng Premier League mùa này.

+Thủ môn: M.U vượt trội

Chú thích ảnh

M.U tỏ ra vượt trội đối thủ của họ ở vị trí này bởi David de Gea không chỉ là thủ môn hàng đầu Premier League mà còn là hàng đầu thế giới. Sau thời gian đầu gặp khó khăn, De Gea giờ đã trưởng thành và là cầu thủ chơi ổn định nhất của M.U. Liverpool không có một người gác đền đáng tin cậy như thế khi cả Loris Karius và Simon Mignolet đều gặp khó khăn trong việc khẳng định mình.

+Hậu vệ: M.U nhỉnh hơn

Sau 29 vòng đấu, Liverpool thủng lưới nhiều hơn M.U 10 bàn (32 so với 22 bàn thua của M.U). Chỉ Man City thủng lưới ít hơn M.U. Thực tế thì hàng thủ của cả hai đội đều không hoàn hảo nhưng M.U vẫn chắc chắn hơn, đáng tin cậy hơn.

M.U: Bài toán kết hợp Pogba với Sanchez khiến Mourinho cực kỳ đau đầu

M.U: Bài toán kết hợp Pogba với Sanchez khiến Mourinho cực kỳ đau đầu

Jose Mourinho đang đối mặt với bài toán hóc búa là kết hợp Alexis Sanchez và Paul Pogba lại với nhau, khi mà cả hai cùng gây thất vọng ở trận gặp Crystal Palace.

De Gea là một bảo đảm trong khung gỗ cho dù những Victor Lindelof, Phil Jones hay Chris Smalling vẫn mắc sai lầm. Liverpool đã bổ sung Van Dijk từ Southampton và đó là một sự tăng cường đúng đắn. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ. The Kop vẫn tỏ ra dễ bị tổn thương ở hàng phòng ngự mà ông Klopp chưa có cách gì để cải thiện rõ rệt ngay mùa giải này.

+Tiền vệ: Liverpool mạnh hơn, nguy hiểm hơn

Chú thích ảnh

M.U sở hữu một Paul Pogba tài năng nhưng Mourinho lại chưa tìm ra cách tối ưu hóa ngôi sao người Pháp. Đó là vấn đề khiến ông trăn trở những tháng qua nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Ngoài vấn đề Pogba, Mourinho cũng gặp vấn đề khác là thiếu người hỗ trợ đáng tin cậy cho Nemanja Matic. Fellaini rất ít được dùng. Tominay còn non kinh nghiệm trong khi Ander Herrera cũng chỉ ở mức tàm tạm. Liverpool thì khác. Ông Juergen Klopp biết cách tạo ra một hệ thống thi đấu và giúp các cầu thủ của ông phát huy tối đa phẩm chất của họ. Tất cả những Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Georginio Wijnaldum hay Jordan Henderson càng chơi càng hay và ổn định.

+Tiền đạo: Liverpool nguy hiểm hơn

Chú thích ảnh

Liverpool ghi nhiều bàn thắng hơn M.U (67 so với 56 bàn thắng), bùng nổ hơn M.U. Mỗi khi dâng cao tấn công, các mũi nhọn của The Kop tạo cảm giác họ không thể bị ngăn chặn. Sự ra đi của Coutinho không hề ảnh hưởng tới mức độ bùng nổ và hiệu suất tấn công của Liverpool. Tốc độ và sự ăn ý của bộ va Salah, Firmino, Sadio Mane có thể làm tan chảy mọi hàng phòng ngự. M.U có không ít chân sút tài năng như Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Marcus Rashford va Anthony Martial nhưng Mourinho vẫn gặp vấn đề trong việc tối ưu hóa tài năng của họ cũng như kết hợp họ với nhau sau cho hài hòa nhất.

+HLV: Mourinho hiệu quả hơn

Chú thích ảnh

Jose Mourinho và Jurgen Klopp là hai phong cách trái ngược. Họ đối lập nhau như nước với lửa và cách mà họ gây ấn tượng thì rất khó nói là ai để lại dấu ấn đậm nét hơn ai.

Khi chúng ta so sánh giữa họ với nhau thì có lẽ chính xác hơn là so sánh về phong cách của họ hơn là về tài năng chuyên môn của họ. Mourinho là HLV chiến thắng hàng loạt, một nhà cầm quân thực dụng đến xương tủy, coi trọng sự chắc chắn trong phòng ngự và tính cân bằng trong lối chơi.

Klopp là tín đồ của bóng đá tấn công lãng mạn với tốc độ chóng mặt. Ông Klopp coi trọng tính giải trí và cống hiến. Nhưng dù đá kiểu gì thì mục đích tối thượng của bóng đá vẫn là chinh phục các danh hiệu và ông Mourinho là chuyên gia không phải bàn cãi.

M.U có chiều sâu đội ngũ tốt hơn Liverpool và vị trí xếp hạng của hai đội hiện tại hoàn toàn không ngẫu nhiên. Ngôi nhì bảng mà M.U đang nắm giữ cho thấy họ đã và đang làm mọi việc chính xác hơn đối thủ của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm